Lê Huỳnh Đức vẫn là tiền đạo 'trăm năm có một', cầu thủ Việt đầu tiên dám 'xuất ngoại', phô diễn tài năng ở Trung Quốc

06/06/2023 07:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nhắc tới thế hệ vàng một thời của bóng đá Việt Nam, sẽ không thể bỏ qua một cái tên vốn đã trở thành biểu tượng, tiền đạo Lê Huỳnh Đức.

Lê Huỳnh Đức: Tiền đạo 'trăm năm có một' của bóng đá Việt Nam

Mỗi khi nhắc tới bóng đá Việt Nam, và đặc biệt là thế hệ vàng thập niên 1990, người hâm mộ sẽ không thể bỏ qua cái tên Lê Huỳnh Đức. Với nhiều người, Lê Huỳnh Đức chính là hình mẫu lý tưởng cho một tiền đạo điển hình của bóng đá thời bấy giờ. Cho tới tận sau này, chân sút sinh năm 1972 vẫn luôn được mệnh danh là một tiền đạo "trăm năm có một" mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh ra.

Lê Huỳnh Đức: Tiền đạo 'trăm năm có một', từng 'đem chuông đi đánh xứ người' tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Lê Huỳnh Đức là một tiền đạo xuất chúng của bóng đá Việt Nam

Sở hữu chiều cao nổi bật 1m78, Huỳnh Đức thuộc dạng tiền đạo có thể hình tốt nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm đó. Điểm mạnh của chân sút gốc Đà Nẵng là khả năng càn lướt, độc lập tác chiến, và dứt điểm vô cùng đa dạng.

Thời điểm đầu những năm 2000, Lê Huỳnh Đức được mọi người đặt biệt danh là "nam thần sân cỏ" với nét đẹp mạnh mẽ, phong thái chững chạc. Còn nhớ, mỗi trận đấu có sự xuất hiện của Huỳnh Đức, các khán đài luôn chật cứng khán giả và mỗi lần chân sút này có cơ hội chạm bóng, tất cả đều phải "ồ" lên trong sự phấn khích.

Lê Huỳnh Đức: Tiền đạo 'trăm năm có một', từng 'đem chuông đi đánh xứ người' tại Trung Quốc - Ảnh 3.

Huỳnh Đức được đánh giá rất cao ở vị trí trung phong

Dù vóc dáng nhìn qua có vẻ cồng kềnh nhưng Huỳnh Đức lại là tiền đạo sở hữu kỹ thuật cá nhân vào dạng tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Anh có thể sút bằng cả hai chân và dứt điểm rất uy lực bằng đầu. Khả năng không chiến của Huỳnh Đức từng khiến mọi hàng thủ của đối phương phải sợ hãi khi anh có lợi thế về chiều cao lẫn sức bật ấn tượng.

Danh thủ năm nay đã 51 tuổi từng được xem là "của hiếm" của bóng đá Việt Nam, anh là mẫu trung phong lý tưởng mà mọi đội bóng khao khát sở hữu. Huỳnh Đức từng nắm giữ những kỷ lục như cầu thủ dự đủ 5 kỳ Tiger Cup liên tiếp (1996, 1998, 2000, 2002, 2004). 

Anh cũng sở hữu 34 bàn thắng và nhận 3 Quả bóng Vàng Việt Nam vào các năm 1995, 1997 và 2002). 3 Quả bóng Bạc mà Huỳnh Đức giành được vào các năm 1998, 1999 và 2000.

Lê Huỳnh Đức: Tiền đạo 'trăm năm có một', từng 'đem chuông đi đánh xứ người' tại Trung Quốc - Ảnh 4.

Siêu tiền đạo của bóng đá Việt Nam

Ngôi sao sinh ra tại Đà Nẵng cũng có 2 huân chương lao động và đặc biệt, anh từng giữ vị trí Đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam. Ngoài thành tích phá kỷ lục ghi bàn của Cao Cường sau 13 năm khi dự đủ 5 kỳ Tiger Cup liên tiếp, Huỳnh Đức cũng trở thành cầu thủ Việt đầu tiên ra nước ngoài thi đấu vào năm 2001 khi anh gia nhập CLB Lifan (Trung Quốc).

Thời đó, một cầu thủ Việt Nam được ra nước ngoài thi đấu giống như điều gì đó quá khó tin. Dù về sau vẫn có những ý kiến cho rằng Lifan chiêu mộ Huỳnh Đức với mục đích thương mại, nhưng rõ ràng, Huỳnh Đức đã mở ra một chương mới cho bóng đá Việt Nam khi trở thành cầu thủ đầu tiên "đem chuông đi đánh xứ người".

Lê Huỳnh Đức: Tiền đạo 'trăm năm có một', từng 'đem chuông đi đánh xứ người' tại Trung Quốc - Ảnh 5.

Huỳnh Đức là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ra nước ngoài thi đấu

Còn nhớ, năm 2001, Huỳnh Đức, ngày đó là tiền đạo của đội CA TP.HCM đã một mình sang Trung Quốc để hoàn tất bản hợp đồng có thời hạn ngắn với Lifan. Sau hơn 4 tháng khoác áo đội bóng Trung Quốc, Huỳnh Đức kịp ra sân 4 trận và có được 1 bàn thắng cho đội bóng này.

Thành tích đó của Huỳnh Đức thực ra không hề tệ so với những cầu thủ đàn em đã và đang "xuất ngoại" sau này. Có thể nói, bằng cách này hay cách khác, Huỳnh Đức vẫn luôn nhận được sự yêu mến của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhất là khi anh đã dám dũng cảm đương đầu với thử thách nơi xứ người.

Lê Huỳnh Đức: Tiền đạo 'trăm năm có một', từng 'đem chuông đi đánh xứ người' tại Trung Quốc - Ảnh 6.

Lê Huỳnh Đức: Tiền đạo 'trăm năm có một', từng 'đem chuông đi đánh xứ người' tại Trung Quốc - Ảnh 7.

Huỳnh Đức có cơ hội so tài Roberto Carlos và nhiều siêu sao hàng đầu thế giới trong một sự kiện

Phong thái đĩnh đạc cùng tư duy tốt của Huỳnh Đức còn giúp anh nhanh chóng tiếp cận với nghiệp huấn luyện viên sau khi giải nghệ. Ngôi sao sinh năm 1972 hiểu rằng anh sẽ không thể chia tay với trái bóng tròn và chuyến phiêu lưu của Huỳnh Đức lại tiếp tục khi anh bước sang một chương mới bằng công việc tại đội bóng quê hương Đà Nẵng.

Trên cương vị thuyền trưởng CLB SHB Đà Nẵng, Huỳnh Đức đã tạo dựng được dấu ấn đậm nét trong làng bóng đá Việt Nam bằng khả năng huấn luyện rất đặc biệt. Nắm Đà Nẵng năm 2008 lúc mới 36 tuổi, chỉ 1 năm sau, Huỳnh Đức đã giúp Đà Nẵng giành chức vô địch V-League.

Lê Huỳnh Đức: Tiền đạo 'trăm năm có một', từng 'đem chuông đi đánh xứ người' tại Trung Quốc - Ảnh 8.

Cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam ghi dấu ấn khi bén duyên với nghiệp huấn luyện

Huỳnh Đức được coi là HLV trẻ thành danh nhất của bóng đá Việt Nam trong nghề huấn luyện. Dưới sự dẫn dắt của Huỳnh Đức, Đà Nẵng luôn có thành tích ổn định và tiếp tục thành công với chức vô địch V-League 2012, Á quân V-League 2013, hạng 3 V-League 2016.

Thế nhưng, trong những năm sau đó, Đà Nẵng có phần đi xuống và Huỳnh Đức là người phải nhận trách nhiệm lớn nhất. Cuộc chia ly của Huỳnh Đức với bóng đá Đà Nẵng khiến nhiều người tiếc nuối nhưng ai cũng hiểu đây sẽ là cơ hội để cựu tiền đạo của bóng đá Việt Nam tìm kiếm những trải nghiệm mới trong sự nghiệp cầm quân.



VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm