Lễ hội Đền Trần tưởng niệm 716 năm ngày mất Trần Quốc Tuấn

21/09/2016 06:50 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 20/9 (tức 20/8 âm lịch), tại Khu Di tích Văn hóa đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định), tỉnh Nam Định tổ chức lễ hội truyền thống đền Trần năm 2016, tưởng niệm 716 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Tại lễ hội, sau lễ dâng hương tưởng niệm, các du khách tham gia vào các hoạt động: Múa lân, múa rồng, múa sư tử, thi đấu vật, chọi gà, múa rối nước…

Thành phố Nam Định tăng cường lực lượng bảo vệ, cảnh sát giao thông để phân luồng các phương tiện, tránh ùn tắc, đồng thời quản lý chặt việc kinh doanh hàng quán xung quanh khu vực lễ hội, ngăn chặn dịch vụ cờ bạc bịp, đổi tiền lẻ, "chèn ép" du khách…


Tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trên đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Hưng Đạo Đại Vương là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu (cháu gọi vua Trần Thái Tông bằng chú), quê ở làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định (nay thuộc phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định). Ông là nhà quân sự trí dũng song toàn, hạt nhân quy tụ quân và dân Đại Việt đồng lòng “Sát Thát”, tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp dân tộc ta ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông.

Ngoài những cống hiến lớn cho nền nghệ thuật quân sự nước nhà, đặt cơ sở nền tảng hình thành binh pháp Việt Nam, ông còn là tấm gương sáng về lòng yêu nước, thương dân, vì đại nghĩa dân tộc, là nhà văn hoá lớn với nhiều kiệt tác về văn học và quân sự như: Binh thư yếu lược, Vạn kiếp tông bí truyền thư, Hịch tướng sĩ…Xuyên suốt các tác phẩm của ông là tư tưởng an dân, lấy dân làm gốc, là cốt lõi trong kế sách giữ nước.

Hiền Hạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm