LĐBĐ Indonesia họp khẩn, chủ tịch Mochamad Iriawan được khuyên từ chức vì ‘đạo đức’

15/10/2022 18:14 GMT+7 | Thể thao 360

Mới đây, các thành viên chủ chốt của LĐBĐ Indonesia (PSSI), gồm chủ tịch Mochamad Iriawan, đã tổ chức một cuộc họp cùng nhóm điều tra độc lập thảm kịch trên sân Kanjuruhan (TGIPF) xảy ra hôm 1/10 khiến 125 người thiệt mạng.

Bóng đá Indonesia rối loạn: Chủ tịch bị yêu cầu từ chức, Shin Tae Yong có thể ra đi

Bóng đá Indonesia rối loạn: Chủ tịch bị yêu cầu từ chức, Shin Tae Yong có thể ra đi

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia -Mochamad Iriawan bị yêu cầu từ chức sau thảm kịch tại SVĐ Kanjuruhan.

Sau cuộc họp, chủ huy của nhóm TGIPF, Mahfud đã chia sẻ: “Nếu họ làm việc vì trách nhiệm và đạo đức, có lẽ họ nên từ chức. Điều chúng tôi nhấn mạnh ở đây là trách nhiệm về đạo đức, chứ không phải trách nhiệm pháp lý. Chúng tôi không thể ép các lãnh đạo PSSI phải từ chức được.

Về mặt quy tắc, chính phủ không thể can thiệp vào công việc của PSSI. Tuy nhiên, tại một đất nước mà ở đó, đạo đức là một phần cao quý trong văn hóa, việc chủ tịch PSSI và các thành viên trong ban lãnh đạo từ chức là điều dễ hiểu”.

Chú thích ảnh
Chủ tịch PSSI (trái) Mochamad Iriawan và chỉ huy Mahfud 

Bên cạnh đó, TGIPF cũng thúc giục PSSI tổ chức Đại hội bất thường (KLB) trong thời gian tới nhằm tìm kiếm các lãnh đạo mới.

Với động thái này, có thể thấy gần như chắc chắn bóng đá Indonesia sẽ có nhiều sự biến động ở thượng tầng. Sự phản đối của người hâm mộ (NHM) với ban lãnh đạo PSSI sau thảm kịch Kanjuruhan ngày một tăng cao.

Ngoài ra, HLV trưởng ĐTQG Indonesia Shin Tae-yong cũng đang khiến nhiều NHM phật ý khi công khai ủng hộ chủ tịch Mochamad Iriawan. Thậm chí, vị chiến lược gia người Hàn Quốc còn khẳng định sẵn sàng từ chức nếu vị trí chủ tịch PSSI có sự thay đổi.

Ở một diễn biến khác, Indonesia cũng đã âm thầm rút lui khỏi cuộc đua đăng cai Asian Cup 2023. Theo Harian Metro, Tổng thư ký của AFC, Datuk Windsor Paul John thông báo rằng chủ nhà mới của Asian Cup 2023 sẽ được quyết định vào ngày 17/10 tới, trong đó, chỉ còn hai ứng cử viên là Qatar và Hàn Quốc. Phía PSSI không đưa ra thông báo chính thức nào, tuy nhiên, với việc không được AFC nhắc tên, Indonesia nhiều khả năng đã bị loại khỏi danh sách ứng viên.

Đức An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm