Dân số trẻ em ở Nhật Bản xuống mức thấp kỷ lục trong hơn 4 thập kỷ

04/05/2022 11:31 GMT+7 | Tin tức 24h

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn thông báo của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) cho biết dân số trẻ em của nước này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục năm thứ 41 liên tiếp. 

Nhật Bản hạ độ tuổi có thể kết hôn của nam là 16

Nhật Bản hạ độ tuổi có thể kết hôn của nam là 16

heo phóng viên TTXVN tại Tokyo, bắt đầu từ ngày 1/4, tuổi thành niên ở Nhật Bản đã chính thức giảm từ 20 tuổi xuống còn 18 tuổi sau khi Luật Dân sự sửa đổi bắt đầu có hiệu lực ở nước này. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1876, Nhật Bản hạ độ tuổi thành niên.

Theo MIC, tính đến ngày 1/4 vừa qua, số lượng trẻ em dưới 14 tuổi (bao gồm cả người nước ngoài) vào khoảng 14,65 triệu người, giảm khoảng 250.000 trẻ so với năm 2021. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1950, khi Nhật Bản bắt đầu thống kê về dân số trẻ em.

Tỷ lệ trẻ em trong tổng dân số ở nước này cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục 11,7%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với năm 2021. Đây là năm thứ 48 liên tiếp, con số này giảm.

Giới chuyên gia cho biết nguyên nhân chủ yếu khiến dân số trẻ em ở nước này tiếp tục giảm năm thứ 41 liên tiếp là do nhiều phụ nữ ở Nhật Bản hạn chế sinh nở do đại dịch COVID-19.

dân số trẻ em, dân số trẻ em Nhật Bản, dân số Nhật Bản, dân số trẻ em đi xuống, dân số trẻ em Nhật Bản đi xuống, dân số ở Nhật Bản, trẻ em Nhật Bản,  số dân trẻ em
Dân số trẻ em ở Nhật Bản xuống mức thấp kỷ lục trong hơn 4 thập kỷ

Xét theo giới tính, số lượng trẻ em nam ở Nhật Bản là 7,51 triệu, trong khi số lượng trẻ em nữ là 7,15 triệu. Tính theo độ tuổi, có 3,23 triệu trẻ trong độ tuổi từ 12-14, trong khi chỉ có 2,51 triệu trẻ từ 0-2 tuổi. 

Xét theo khu vực, tính tới ngày 1/10/2021, tất cả 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản đều ghi nhận dân số trẻ em sụt giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản chứng kiến dân số trẻ em sụt giảm toàn diện như vậy. Đáng chú ý, tỉnh Okinawa ở miền Nam có tỷ lệ dân số trẻ em trong tổng dân số cao nhất (16,5%), trong khi tỉnh Akita ở Đông Bắc có tỷ lệ dân số trẻ em thấp nhất (9,5%).

Dân số trẻ em ở Nhật Bản lên mức cao kỷ lục 29,89 triệu vào năm 1954. Sau một thời gian giảm, con số này đã tăng trở lại vào khoảng đầu những năm 1970, nhưng sau đó lại giảm liên tục kể từ năm 1982. Theo Niên giám thống kê nhân khẩu học của Liên hợp quốc, Nhật Bản có tỷ lệ dân số trẻ em thấp nhất trong số 35 quốc gia có dân số trên 40 triệu người.

 Đào Thanh Tùng/TTXVN
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm