Lần đầu trình diễn bản concerto 'Ký ức về một thiên thần' ở Việt Nam

19/03/2024 11:31 GMT+7 | Văn hoá

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam thông tin: Ký ức về một thiên thần - bản concerto nổi tiếng dành cho cho violin của Alban Berg lần đầu sẽ được nghệ sỹ Rainer Honeck trình diễn ở Việt Nam.

Đây là một phần của đêm hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà soạn nhạc A. Schönberg vào tối 23/3 tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Các nghệ sỹ và Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (VNSO) sẽ biểu diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Nhật Bản - Honna Tetsuji.

Concerto Ký ức về một thiên thần cho violin được Alban Berg viết vào năm 1935 và dành tặng Manon Gropius, con gái Alma Mahler (người vợ góa của Gustav Mahler) khi cô bé mất sớm vì bại liệt. Đây có lẽ là tác phẩm nổi tiếng nhất, được biểu diễn thường xuyên nhất của Berg. Ông đã tìm cách dung hòa ngôn ngữ truyền thống và kỹ thuật sáng tác 12 âm để biểu đạt cảm xúc hiệu quả nhất. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, Alban Berg đã qua đời cùng tác phẩm cuối dành cho người đã khuất khi chưa kịp nghe chính âm nhạc của mình vang lên trước công chúng.

Lần đầu trình diễn bản concerto 'Ký ức về một thiên thần' ở Việt Nam - Ảnh 1.

Nghệ sỹ Rainer Honeck. Ảnh: Internet

Nghệ sỹ violin Rainer Honeck sinh tại Vorarlberg; từng học tại Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biển diễn Vienna. Từ năm 1981, ông là nghệ sỹ violin 1 của Dàn nhạc Opera Quốc gia Vienna và Vienna Philharmonic. Năm 1984 là concertmaster của Dàn nhạc Opera Quốc gia, năm 1992 là concertmaster của Dàn nhạc Vienna Philharmonic.

Rainer Honeck từng biểu diễn độc tấu tại các nhà hát danh tiếng trên khắp thế giới. Ông cũng là nghệ sỹ hòa tấu thính phòng xuất sắc, biểu diễn cùng các nghệ sỹ nổi tiếng. Ông chơi cây vỹ cầm Stradivarius, x-Hämmerle (1709), được Ngân hàng Quốc gia Áo cho mượn. Ông đã biểu diễn trong chương trình Hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Áo vào tháng 11/2022 cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Trong chương trình này, khán giả yêu nhạc còn được thưởng thức tác phẩm lớn đầu tiên của  nhà soạn nhạc Schönberg viết cho 6 nhạc cụ (sextet - lục tấu) có tựa đề “Verklärte Nacht” (Transfigure Night, 1899). Đây cũng là một sáng tác mang phong cách lãng mạn thời kỳ cuối. Bản nhạc được viết dựa trên ý tưởng từ bài thơ cùng tên của Dehmel viết năm 1896, một phần từ cảm xúc mãnh liệt của Schönberg dành cho em gái của thầy mình, người mà về sau là vợ ông.

Nhà soạn nhạc A. Schönberg sinh ra ở Vienna (Áo), bắt đầu học violin từ năm 8 tuổi, sau đó tự học sáng tác. Ban đầu, ông học nhạc trên cơ sở truyền thống nên các sáng tác ban đầu chịu ảnh hưởng của trường phái lãng mạn thời kỳ cuối. Dần dà, ông thử nghiệm đổi mới và đạt tới bước nhảy vọt 12 âm như một bước đột phá. Ông trở thành một trong những người đứng đầu dẫn dắt âm nhạc hiện đại.

Khán giả cũng được thưởng thức bản valse nổi tiếng nhất thế giới Bên dòng Đa-nuýp xanh xinh đẹp (An der schönen blauen Donau) của Johann Strauss II. Ở Việt Nam thường gọi là điệu van-xơ Dòng Đa-nuýp xanh. Tác phẩm này đã trở nên nổi tiếng, được yêu thích và trình diễn vào mỗi dịp năm mới ở Vienna, trở thành dấu ấn đặc trưng đến mức người dân còn coi đây là quốc ca không chính thức của Áo.

Thanh Giang/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm