Lần đầu tiên có giải thưởng gần 1 tỷ đồng cho tranh về Di sản văn hóa

18/05/2023 19:18 GMT+7 | Văn hoá

Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Di sản văn hoá Việt Nam qua hội họa" đã được phát động vào sáng nay 18/5, với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 1 tỷ đồng.

Đây là cuộc thi do Hội Di sản văn hoá Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Trịnh Gia tổ chức. Theo PGS.TS. Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, đây là ý tưởng mà Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã nghiên cứu từ khá lâu - khi mà trước đó gần như chưa có cuộc thi sáng tác mỹ thuật nào gắn với  chủ đề này được tổ chức.

Như lời PGS. TS Đỗ Văn Trụ, việc tiếp cận với di sản ở góc độ sáng tác mỹ thuật chính là một giải pháp để đa dạng hóa các hình thức phát huy giá trị của di sản văn hóa, đồng thời nâng cao ý thức của cộng đồng. Ông nói: "Cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa sẽ góp phần mang lại một hoạt động thiết thực, cụ thể và giàu ý nghĩa, thể hiện sự năng động, sáng tạo vì mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc".

Theo tiêu chí, cuộc thi dành cho những người yêu hội họa, trong đó khuyến khích các họa sĩ trẻ, sinh viên mỹ thuật tại các trường đại học, cao đẳng chuyên mỹ thuật và các trường văn hóa, nghệ thuật trên phạm vi cả nước, du học sinh Việt Nam ở nước ngoài.

Các tác giả tham gia cuộc thi bằng tranh vẽ với nội dung thể hiện giá trị của các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các danh lam thắng cảnh trên mọi vùng miền của Việt Nam, với phong cách thể hiện tự do. Tranh dự thi được vẽ trên vải, vóc, bằng các chất liệu sơn dầu, sơn mài, acrylic, tranh lụa, tranh đồ họa... Cuộc thi không giới hạn số lượng tác phẩm dành cho mỗi tác giả.

Lần đầu tiên có giải thưởng gần 1 tỷ đồng cho tranh về di sản văn hóa - Ảnh 2.

PGS.TS. Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam (giữa) chia sẻ về cuộc thi

Theo Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo của cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hoá Việt Nam qua hội họa sẽ gồm một số họa sĩ có uy tín, cùng đội ngũ cố vấn là các chuyên gia về lĩnh vực di sản văn hóa. Cuộc thi được triển khai từ tháng 5 - tháng 9/2023. Đối tượng dự thi có thể liên hệ với phía tổ chức qua địa chỉ disanvanhoavietnamquahoihoa@gmail.com         

Dự kiến, sau thời gian chấm thi, việc công bố giải thưởng và trao giải cho các tác giả sẽ diễn ra vào ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11/2023. 100 tác phẩm được lựa chọn (gồm 27 tác phẩm đạt giải và 73 tác phẩm vào chung khảo) sẽ được triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và các địa điểm khác.         

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên tới 960 triệu đồng, trong đó có 1 giải xuất sắc 100 triệu đồng và 1 giải Nhất 75 triệu đồng.

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm