Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014: Môn Toán không khó

03/06/2014 14:33 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 3/6, các thí sinh trên cả nước tiếp tục làm bài thi môn Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2014. Thời gian làm bài dành cho môn thi này là 120 phút. Hết giờ thi, hầu hết các thí sinh đều nhận định: Đề thi Toán năm nay phù hợp với học lực của học sinh, không khó để các thí sinh đạt được điểm trung bình, với những học sinh chăm chỉ ôn luyện theo sát chương trình đại số và hình học sẽ đạt điểm cao.

Do thời gian làm bài môn Toán giảm, chỉ còn 120 phút nên hầu hết các thí sinh đều tận dụng thời gian để làm bài, có ít trường hợp rời phòng thi sớm trước khi hết thời gian. Em Hoàng Thái, học sinh lớp 12B1 trường THPT Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, nhận định: Đề thi Toán năm nay cũng có 5 câu như năm trước nhưng thời gian làm bài ngắn hơn nên các câu hỏi cũng ít phức tạp hơn. Ba câu đại số và 2 câu hình học đều là kiến thức nằm trong giáo khoa, nếu trong quá trình học dành nhiều thời gian làm bài tập thì không khó để hoàn thành 5 câu này. Thí sinh Nguyễn Thiệu (Hậu Giang) cho biết: Khác với không khí căng thẳng ở các môn thi trước, đề thi Toán tương đối phù hợp với kiến thức học sinh nên các em có thời gian làm bài trên giấy nháp, có thời gian để kiểm tra đáp án sau khi hoàn thành bài thi. Thí sinh này đã ôn tập nhiều dạng bài tập nên đã hoàn thành trọn vẹn 4 câu hỏi, vẫn bị sai sót ở phần hình học nên có thể đạt 8 điểm.

Tại hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, thành phố Hồ Chí Minh), hầu hết thí sinh sau khi làm xong bài thi môn Toán đều rất vui và cho rằng đề toán không quá khó, sẽ đạt được điểm cao. Thí sinh Phạm Thị Huỳnh Như tự tin: Em và nhiều bạn khác chỉ mất khoảng 1/2 thời gian đã làm xong bài thi Toán và khả năng sẽ đạt được điểm tuyệt đối. Đề năm nay ngắn hơn so với các năm trước. Trong khi đó, thí sinh Phan Đoàn Bảo Châu cho rằng, đề thi chỉ hơi khó ở câu hình học không gian, chỉ gây khó khăn cho các bạn học lực trung bình.


Các thí sinh thi môn toán. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Thầy Nguyễn Duy Hiếu, Tổ trưởng tổ toán Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (thành phố Hồ Chí Minh) nhận định, đề Toán năm nay phù hợp với các thí sinh thi tốt nghiệp. Trong đó, câu 2b tìm giá trị hàm số và câu 4 hình học sẽ giúp phân loại được học sinh trung bình với học sinh khá, giỏi. Bên cạnh đó, do thời gian làm bài còn 120 phút, đề thi ít hơn một câu so với các năm cũng giúp thí sinh bớt áp lực hơn khi làm bài. Nhìn chung, thí sinh trung bình sẽ không khó để đạt điểm 6 và 7, trong khi học sinh khá, giỏi sẽ đạt được điểm cao, có thể là điểm tuyệt đối.

Sáng 3/6, cùng với thí sinh trên cả nước, hơn 22.000 thí sinh tỉnh Nam Định bước vào ngày thi thứ hai với môn Toán. Cô giáo Lã Thị Thu Sen, Tổ trưởng Tổ bộ môn Toán trường THPT Ngô Quyền (thành phố Nam Định) nhận xét: Đề thi Toán năm nay rất cơ bản, đảm bảo đúng chuẩn và đánh giá được khả năng vận dụng kiến thức chung của thí sinh. Đề thi phân loại được học lực của thí sinh song vẫn đảm bảo cho các thí sinh có học lực trung bình có thể đạt được điểm số 6, 7. Đối với những thí sinh nắm chắc kiến thức sách giáo khoa có thể được điểm cao từ 8 - 10 điểm. Toàn bộ câu hỏi trong đề thi vừa có phần dễ vừa có phần khó, song phân bố điểm khá đều. Cô Sen cũng cho hay: Do Toán là 1 trong 2 môn bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp nên cũng như mọi năm, đề thi vừa sức và tập trung kiểm tra kiến thức phổ thông của học sinh.

Tại hội đồng thi trường trung học phổ thông C Nghĩa Hưng (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), sau giờ làm bài thi môn Toán, nhiều thí sinh phấn khởi cho biết, các em đều làm bài khá tốt và tự tin có thể được điểm cao. Em Vũ Thị Huyền Trang, số báo danh 400276 chia sẻ: Em học khối D và chỉ mất một nửa thời gian để hoàn thành đề thi này. Trong phòng thi của em có nhiều bạn học khối A làm bài chỉ hết 45 phút. Em thấy đề thi Toán năm nay khá vừa sức, nếu học theo sách giáo khoa và ôn tập kỹ thì được điểm cao không hề khó.

Em Nguyễn Văn Sơn, hội đồng thi trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ (thành phố Nam Định) cũng cho biết: Với em, có nhiều câu có thể hoàn thành trong thời gian rất ngắn. Ví dụ như câu khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. Với đề thi này em tự tin mình có thể được từ 9 đến 10 điểm.

Đến thời điểm này, các thí sinh đã hoàn thành 2 môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán, 2 môn tự chọn là Vật lý và Lịch sử. Chiều 3/6, các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi 2 môn tự chọn: Hóa học và Địa lý.

Nhóm phóng viên TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm