Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến du lịch Việt – Hàn

17/12/2022 06:00 GMT+7 | Đời sống

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) và Tổng cục Du lịch Việt Nam (VNAT) vừa ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến du lịch vào chiều 16/12 tại Hà Nội.

Vào ngày 16/12, KTO cũng đồng thời tổ chức chương trình Gặp mặt doanh nghiệp du lịch Việt Nam – Hàn Quốc Korea Travel Mart tại khách sạn Sheraton Hà Nội và Đêm Hàn Quốc 2022 Korea Night tại khách sạn Intercontinental Westlake Hà Nội.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến du lịch Việt – Hàn - Ảnh 1.

Ông Kim Jangsil (bìa trái) - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

Năm 2022 kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc và cũng là năm quay trở lại của du lịch quốc tế sau thời gian dài đóng băng do đại dịch COVID-19. Sự phục hồi hoạt động giao lưu du lịch sau đại dịch đã thể hiện tiềm năng phát triển du lịch song phương: Tính đến cuối tháng 11 năm 2022, Hàn Quốc đã đón gần 160,000 lượt du khách Việt Nam, đứng thứ 2 trong thị trường gửi khách từ các nước Đông Nam Á và ở chiều ngược lại, Việt Nam đã đón hơn 567,000 lượt khách du lịch Hàn Quốc, đứng đầu lượng khách du lịch đến Việt Nam năm 2022.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa du lịch giữa Việt Nam - Hàn Quốc, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc - ông Kim Jangsil và Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam - ông Nguyễn Trùng Khánh ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến du lịch giai đoạn 2023-2024 giữa Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và Tổng cục Du lịch Việt Nam. 

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến du lịch Việt – Hàn - Ảnh 2.

Quang cảnh lễ ký kết

Lễ ký được diễn ra với sự có mặt của đại diện cơ quan du lịch hai nước, hơn 20 đại diện các cơ quan thông tấn báo chí. Buổi lễ đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình cùng nhau phát triển của du lịch hai quốc gia, từ đó thúc đẩy hợp tác ở nhiều lĩnh vực khác như kinh tế, chính trị, xã hội.

Để có thể duy trì và phát triển hơn nữa thị trường đầy tiềm năng tại Việt Nam, KTO tổ chức Gặp mặt doanh nghiệp du lịch Việt Nam – Hàn Quốc Korea Travel Mart vào chiều 16/12 tại khách sạn Sheraton Hà Nội. Chương trình có hơn 30 đơn vị kinh doanh, du lịch, các cục xúc tiến du lịch địa phương từ Hàn Quốc và hơn 40 đơn vị lữ hành từ Việt Nam. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp có thể tìm hiểu sâu rộng hơn nữa các dịch vụ, ưu đãi của nhau, từ đó đưa ra các phương án hợp tác hiệu quả hơn nữa trong tương lai.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến du lịch Việt – Hàn - Ảnh 3.

Gặp mặt doanh nghiệp du lịch Việt Nam – Hàn Quốc Korea Travel Mart

Chương trình Đêm Hàn Quốc và Lễ trao giải Du lịch Hàn Quốc 2022 (2022 Korea Night & Korea Travel Awards) được tiếp nối ngay sau Korea Travel Mart và Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ vào lúc 18h tại khách sạn Intercontinental Westlake Hà Nội. Trong chương trình, KTO đem đến những thông tin du lịch Hàn Quốc cập nhật nhất về các thành phố du lịch trọng điểm của Hàn Quốc còn gọi là Korea Tourism Hub City, các chính sách hỗ trợ quan trọng cho các công ty du lịch Việt Nam, những địa điểm du lịch hoàn toàn mới để giúp các đơn vị lữ hành tham khảo và bổ sung vào các sản phẩm của mình.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến du lịch Việt – Hàn - Ảnh 4.

Lễ trao giải Korea Travel Awards

Ngoài ra, để vinh danh các đơn vị lữ hành đã có thành tích du lịch Hàn Quốc xuất sắc trong năm 2022, Lễ trao giải Korea Travel Awards cũng được thức với các hạng mục trao giải Đối tác Vàng Du lịch khen thưởng dành cho Công ty Saigontourist; Đối tác Chiến lược dành cho Công ty Vietravel; Đối tác Sáng tạo dành cho Công ty Flamingo Redtours, Công ty Vietrantour và Công ty Hanoitourist, Đối tác Ấn tượng dành cho Công ty Hanoitourism. Những giải thưởng trên sẽ là động lực quan trọng cho các công ty du lịch tại Việt Nam có thể tạo thêm nhiều tour du lịch mới mẻ hấp dẫn hơn và thu hút nhiều du khách Việt Nam đến với Hàn Quốc hơn trong năm tới.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến du lịch Việt – Hàn - Ảnh 5.

"Việt Nam là một thị trường vô cùng quan trọng của Hàn Quốc về khách du lịch tự túc, khách du lịch theo tour hay cả khách du lịch khen thưởng. Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy những thành tựu mà du lịch hai quốc gia đã đạt được. Tôi mong rằng thông qua Korea Travel Mart và 2020 Korea Night, các doanh nghiệp đã tìm thấy nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa, đưa Việt Nam và Hàn Quốc trở thành đối tác quan trọng trong du lịch cũng như nhiều lĩnh vực khác. Chúc cho tình hữu nghị của hai quốc gia ngày càng nồng thắm và bền chặt." - Ông Kim Jangsil, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc phát biểu.

Thảo Nhi. Ảnh: KTO

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm