Klopp sẽ chia tay Liverpool bằng ‘một vụ nổ’

29/01/2024 06:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

Jurgen Klopp và Liverpool rất hợp nhau. Họ cùng hy vọng sẽ có một kết thúc cũng phù hợp dành cho nhiệm kỳ của chiến lược gia người Đức, bằng cơn mưa danh hiệu.

Jurgen Klopp bắt đầu xây dựng được danh tiếng vào năm 2013. Đó là vào tháng 11 và mọi tâm điểm khi đó được dồn vào HLV siêu sao của Borussia Dortmund, người được ngưỡng mộ ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở Anh.

Hành trình đến Liverpool

Man City và Chelsea đã muốn có Klopp vào mùa Hè năm đó nhưng không thành công. Lúc bấy giờ, Klopp và CLB nước Đức đang chuẩn bị tiếp đón Arsenal trong một trận đấu ở vòng bảng Champions League. Nhiều CĐV Arsenal cũng coi Klopp là người kế thừa lý tưởng cho Arsene Wenger. Nhưng sau cùng, chiến lược gia người Pháp đã ở lại sân Emirates cho tới tận năm 2018.

Có những điểm tương đồng giữa hai người này: Con đường sự nghiệp, thúc đẩy cầu thủ trẻ, phong cách tấn công… Tuy nhiên, Klopp đã có quan điểm khác: "Ông ấy thích cầm bóng, chơi bóng, chuyền bóng… giống như một dàn nhạc vậy. Nhưng đó là một bản dương cầm phải không? Tôi thích heavy metal hơn (một thể loại nhạc rock)".

Klopp đã ngồi trong phòng cùng một số nhà báo người Anh và tất cả họ đều nhớ rõ từng chi tiết. Một cách sống động, Klopp thể hiện cá tính của mình. Ông có một nguồn năng lượng, có thể hơi điên rồ, nhưng rất bùng nổ.

Một trong những điều quan trọng nhất về Klopp, cũng như tất cả những cầu thủ vĩ đại khác, là cách ông khéo léo trong công việc. Vào thời điểm đó, Premier League sẽ là điểm đến tiếp theo của ông trong tương lai gần. Dù vậy, Klopp vẫn giữ sự tập trung và làm việc hết sức chuyên nghiệp tại Dortmund.

MU cũng đã để mắt đến Klopp trong giai đoạn Sir Alex Ferguson sắp nghỉ hưu. Huyền thoại người Scotland đã gặp riêng Klopp ở Wembley vào cuối mùa giải 2012-2013, sau khi Dortmund thua Bayern Munich trong trận chung kết Champions League, để nói chuyện. Nhưng khi đến thời điểm Klopp chia tay vào năm 2015, ông đã chọn được một điểm đến phù hợp cho mình hơn, đó là Liverpool.

Sau đó, phần tiếp theo là lịch sử, Klopp chắc chắn đã chiếm được một vị trí trong ngôi đền của những HLV huyền thoại Premier League bên cạnh Ferguson, Wenger, Pep Guardiola và Jose Mourinho. Vào thời điểm Klopp cập bến sân Anfield, danh tiếng của họ đang ở mức thấp hơn nhiều so với quá khứ. Nhưng sau 9 năm phi thường, ông đã biến Liverpool trở thành thế lực một lần nữa.

Klopp sẽ chia tay Liverpool bằng ‘một vụ nổ’ - Ảnh 1.

Klopp sẽ có cái kết đẹp với Liverpool?

Vào thứ Sáu (26/1), khi Klopp tuyên bố sẽ chia tay đội bóng vùng Merseyside vào cuối mùa giải, nhiều CĐV đã rất buồn. Nhưng với bản thân Klopp, ông vẫn sẽ tiếp tục làm công việc của mình - đó là chiến đấu mỗi ngày, cống hiến tất cả.

Đi tìm cái kết đẹp tại Liverpool

Klopp đã giành được tất cả các danh hiệu tại Liverpool, mặc dù chắc chắn chưa phải số lượng mà ông mong muốn. Điều hối tiếc nhất của Ferguson ở MU là ông chỉ giành được 2 cúp C1. Klopp lẽ ra đã có 3 danh hiệu này ở Liverpool nếu không có cặp trận thua trước Real Madrid. Đối với chức vô địch Premier League, thật bất hạnh khi ông gặp phải "cỗ máy" Man City của Guardiola. Việc Liverpool giành tới 97 và 92 điểm lần lượt vào năm 2019 và 2022 có lẽ là đủ để họ vô địch ở hầu hết thời điểm nào khác.

Hiện tại, Klopp đang có tổng cộng 7 danh hiệu cùng Liverpool. Trong cuộc thi khoe huy chương của bóng đá Anh, ông đang xếp sau Ferguson, người kết thúc với danh hiệu đáng kinh ngạc là 38, Wenger (17), Guardiola (16 và đang tiếp tục tăng) và Mourinho (11). Do vậy, chiến lược gia người Đức sẽ muốn bổ sung thêm danh hiệu vào bộ sưu tập của mình vào cuối mùa giải này.

Hiện tại, Liverpool vẫn đang cạnh tranh ở 4 đấu trường, gồm 3 quốc nội và Europa League. Nếu giành được cú ăn 4, ông sẽ cân bằng thành tích với Mourinho đồng thời tạo ra lời chia tay hoàn hảo với Liverpool: Bằng một "vụ nổ".

"Trở thành một kẻ truy quét danh hiệu có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể đạt được trong đời. Điều đó thực sự rất tuyệt vời", Klopp nói hôm thứ Sáu. "Cách những con người này giải quyết khó khăn là hình mẫu cho tôi. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều ở đây".

Klopp đến với Liverpool, chủ yếu là vì những giá trị của ông phù hợp với thành phố này. Là một người lãng mạn, ông thích miêu tả đội bóng của mình như những người kém may mắn, chăm chỉ, chống lại những đội có nhiều tiền hơn. Ông đã làm được điều đó ở Dortmund với Bayern. Và Bayern khi đó cũng như Man City bây giờ. Điều đó đã giúp khôi phục hào quang tự tin của Liverpool.

"Klopp ra đi vì không được giới chủ ủng hộ"

Cựu hậu vệ trái của Liverpool, Jose Enrique cho rằng HLV Jurgen Klopp chia tay CLB vì thiếu sự ủng hộ của giới chủ.

"Tôi nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra. Tôi có quan điểm riêng của mình về điều đó và tôi nghĩ nó liên quan đến việc chi tiêu, quyền sở hữu, khiến Jurgen Klopp mệt mỏi. Ông ấy liên tục phải chiến đấu với giới chủ hàng năm để được ký hợp đồng với các cầu thủ mà ông ấy tin tưởng. Ông ấy không phải lúc nào cũng tạo ra phép màu được", Enrique nhận định.

"Với tư cách cựu cầu thủ, tôi thấy Jurgen Klopp năm nào cũng phải cố gắng tạo ra phép màu để đội bóng đi đúng hướng. Ví dụ ngay như ở mùa giải này. Liverpool đang có cơ hội tuyệt vời để giành các danh hiệu lớn, nhưng họ không mua thêm bất cứ ai. Họ mất một số ngôi sao lớn, nhưng vẫn án binh bất động".


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm