'Kinh điển' ở cúp Nhà vua: Luis Figo 'tố' cả lãnh đạo Real lẫn Barca bạc đãi

14/02/2014 14:51 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Figo nói trên tạp chí FT về sự nghiệp thể thao của anh với những CLB khác nhau ở đẳng cấp cao nhất trong đó có Real và Barca.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã giã từ sân cỏ, nhưng hiện anh đang làm đại sứ cho trận chung kết Champions League mùa này ở Lisbon. Trong cuộc nói chuyện trên tạp chí FT, Figo nói về lí do anh rời Barca tới Real Madrid: “Nunez (cựu Chủ tịch Barca) đối xử với tôi không tốt, làm tôi tức giận. Dù mọi chuyện đã qua nhưng tôi vẫn cảm thấy tức giận vì lãnh đạo Barca không coi trọng giá trị của tôi”.

Ở Barca Figo gặp vấn đề, nhưng sau đó đến Madrid anh cũng gặp vấn đề trong quan hệ với lãnh đạo CLB. Anh cho biết mình phải rời Real vì không có quan hệ tốt với ông Perez. “Tôi không hiểu vì sao ông Perez lại không muốn có tôi (ở Madrid). Tôi không rõ mọi chuyện đã thay đổi như thế nào. Người ta để tôi đá dự bị mà không có lời giải thích nào. Điều đó khiến tôi bị tổn thương. Vậy nên tôi rời khỏi (Madrid)”.

Về cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại, Figo không muốn đưa ra so sánh: “Messi và Ronaldo đều là những người xuất sắc. Tôi muốn cả hai thi đấu trong đội bóng của tôi”.

HT

Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm