Khai trương làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn - Quảng Nam

16/03/2013 17:44 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng ngày 14/03/2013, tỉnh Quảng Nam chính thức khai trương Làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn thuộc huyện Duy Xuyên, gắn liền với thánh địa Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Năm 1999, cùng với Phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đến nay, Khu di tích Mỹ Sơn đã và đang thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước mỗi năm, đem lại tăng trưởng đáng kể cho ngành du lịch tỉnh. Mặc dù vậy, 15 năm qua, người dân sinh sống quanh khu vực này gần như chưa được hưởng lợi nhiều từ ngành du lịch vì hầu hết khách du lịch chỉ đi thăm Khu di tích Mỹ Sơn trong ngày.


Hình ảnh sinh hoạt thường ngày của người dân giúp du khách có cảm giác thân thiết

Bởi thế, sự ra đời của mô hình Làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Làng du lịch được đầu tư thành điểm tham quan du lịch sâu trong đất liền nhằm tận dụng lợi thế du lịch của địa phương, tạo thu nhập và việc làm cho người dân. Với dịch vụ homestay - lưu trú tại nhà dân, du khách không phải lo lắng về thời gian và tất bật trở về trong ngày, mà còn được hòa mình với cuộc sống của người dân hỏi và nghe thêm những truyền thuyết huyền bí về thánh địa.

Bên cạnh đó, dịch vụ ẩm thực, hướng dẫn du lịch địa phương và các hoạt động du lịch bền vững, ít tác động tiêu cực tới môi trường như leo núi, chèo thuyền xung quanh khu vực hồ Thạch Bàn (rất gần với Di sản Văn hóa Mỹ Sơn) mang đến không gian thanh bình, thoải mái.

Đây là một hoạt động của Dự án Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền ở tỉnh Quảng Nam do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và tỉnh Quảng Nam phối hợp thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch định hướng giảm nghèo tại Việt Nam. Ông Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Dự án cho biết: “Tỉnh Quảng Nam đã đặt mục tiêu phát huy các tiềm năng du lịch để đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm ở các vùng sâu còn khó khăn của tỉnh.”


Không gian thoáng đãng, trong lành và gần gũi như được trở về nhà của chính mình

Nối tiếp mô hình du lịch cộng đồng Mỹ Sơn, tháng 6 tới, huyện Đông Giang sẽ khai hai điểm du lịch cộng đồng khác tại làng Bhohoong và Dhroong của người Catu. Với các mô hình làng du lịch cộng đồng như này, chắc chắn Festival Di sản Quảng Nam 2013 sẽ thu hút rất nhiều lượt khách. Các mô hình này đều áp dụng thử nghiệm hợp tác công - tư, với sự liên kết giữa chính quyền, cộng đồng và một công ty Du lịch lữ hành địa phương.

Mô hình này đáp ứng mục đích xây dựng một phương thức tiếp cận bền vững có khả năng nhân rộng cao, góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch định hướng giảm nghèo tại Việt Nam. Sau khi được triển khai thử nghiệm tại tỉnh Quảng Nam, phương thức này sẽ được Dự án chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích các cộng đồng khác cùng nhân rộng mô hình trên cả nước.

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm