GĐKT Mai Đức Chung: 'Tôi không phải người đóng thế anh Lê Thụy Hải'

21/09/2015 08:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, trong men say, các thành viên của nhà vô địch không giấu được niềm tự hào và phấn khích với ngôi vô địch lần thứ 4, nhất là GĐKT Mai Đức Chung và tiền đạo Lê Công Vinh.

GĐKT Mai Đức Chung tất nhiên là người vui nhất khi được nếm trải cảm giác quân vương ở giải đỉnh cao: “Đây là lần đầu tiên kể từ ngày dẫn dắt một CLB, tôi có được thành công trọn vẹn như hôm nay. Tôi không quan tâm đến những lời nói của dư luận về chuyện tôi kế thừa những di sản mà GĐKT Lê Thụy Hải đã để lại cho tôi thì tôi mới có được ngày hôm nay.

Tôi chỉ nhấn mạnh rằng tôi không phải là người đóng thế ở B.Bình Dương thay cho GĐKT Lê Thụy Hải mà tôi làm chính thức. Dẫn dắt một CLB như B.Bình Dương không phải chuyện dễ dàng khi bạn phải đối diện với vô số áp lực thành tích, nhưng tôi vẫn dám nhận. Đó là quyết định đúng của tôi và tôi rất tin vào khả năng của mình. Tôi đã phát huy được những gì mà anh Hải đã để lại và thành tích này đã chứng minh tất cả.

Cùng tâm trạng với HLV Mai Đức Chung, tiền đạo Lê Công Vinh cũng cho biết anh vô cùng hạnh phúc. Anh nói: “Đây có thể nói là chức vô địch trọn vẹn ở V-League đầu tiên của tôi. Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi ý thức được mình phải nỗ lực tập luyện tốt để được thi đấu thường xuyên. Được thi đấu nhiều thì mới giữ được phong độ và được nhiều người biết đến hơn. Như thế thì bóng đá sẽ cho mình tất cả. Một cầu thủ chuyên nghiệp cần ý thức được chuyện giữ gìn phong độ.

Chức vô địch này theo Vinh nó là thành quả xứng đáng của sự đầu tư rất lớn của lãnh đạo tập đoàn Becamex đến lãnh đạo Tỉnh B.Bình Dương. Quan trọng nữa là B.Bình Dương có tính kế thừa những cầu thủ xuất sắc các năm trước. Cầu thủ B.Bình Dương từ nội đến ngoại binh đều là những người có chất lượng đồng đều. Và điều giúp B.Bình Dương vô địch xứng đáng hơn nữa là chúng tôi đã đánh bại được những đối thủ cạnh tranh trực tiếp một cách rất thuyết phục.

Đội trưởng Nguyễn Anh Đức khẳng định rằng để có được thành quả ngày hôm nay là một nỗ lực rất lớn của toàn đội. Với Đức, chức vô địch lần đầu tiên năm 2007 hay chức vô địch lần thứ 4 năm 2015 đều mang rất nhiều ý nghĩa và nó không giống nhau. Năm 2007, vai trò của anh khác hôm nay và Anh Đức muốn làm tất cả để lần đầu tiên chinh phục được chiếc Cúp VĐQG. Còn năm nay, khi những danh hiệu đã đến với mình nhiều hơn thì mình càng phải khát khao, nỗ lực với ý chí mạnh mẽ gấp 3-4 lần để tiếp tục ở trên đỉnh cao.

Với danh hiệu vô địch V-League 2015, B.Bình Dương tiếp tục là đội bóng đại diện của Việt Nam dự giải đấu “Toyota Club Championship”. Đây là giải đấu dành cho các quốc gia khu vực sông Mê Kông. Ở lần tổ chức đầu tiên năm 2014 tại Bình Dương, đội bóng đất Thủ đã giữ chiếc Cúp vô địch ở lại Việt Nam kèm theo số tiền thưởng lên đến 75.000 USD.

Trong năm thứ 2 này, B.Bình Dương là đội đầu tiên có mặt do các giải VĐQG còn lại trong khu vực chưa xác định được đội đứng đầu. Đội bóng của GĐKT Mai Đức Chung sẽ không phải thi đấu vòng loại mà được đặc cách vào thẳng vòng bán kết. Đội bóng Việt Nam sẽ chạm trán với đội vô địch vòng loại là 1 trong 3 CLB VĐQG của Myanmar, Lào hoặc Campuchia tại Bình Dương. 3 CLB thuộc các QG này sẽ phải gặp nhau để đấu loại. Ngày 1/11, nhà VĐQG Lào sẽ chạm trán nhà VĐQG Campuchia. Ngày 22/11, đại diện của Myanmar sẽ chạm trán với CLB của Lào và ngày 29/11, đại diện Campuchia sẽ chạm trán với đại biểu đến từ Myanmar.

Trận chung kết của giải sẽ diễn ra ở Thái Lan giữa đội thắng bán kết và nhà vô địch Thai-League.

Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm