Khi Luis Enrique khiến Cruyff, Guardiola tổn thương

03/08/2016 06:10 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Sergi Samper được đá chính nhiều hơn 10 trận mùa này, anh sẽ trở thành cầu thủ trẻ thứ 3 từ La Masia có tên trong đội một của Barcelona. 3 mùa bóng, 4 cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng như thế là con số gây tổn thương với những người đã khai sinh ra La Masia như Johan Cruyff, những người đã bảo trợ danh tiếng cho nó như Pep Guardiola.

Với HLV Luis Enrique, đội bóng này phải được gây dựng trên những cái tên tốt nhất mà ông lựa chọn. Chỉ trong 3 mùa Hè, ông đã tiêu 290 triệu euro cho 14 cầu thủ khác nhau, từ thủ môn cho đến tiền đạo, để cải thiện và nâng cấp đội hình Barcelona.

HLV người Asturias rất thích mua sắm, đó là điều không thể phủ nhận. Cho đến lúc này, 4 cầu thủ đã được đưa về là Umtiti, Digne, Denis Suarez và Andre Gomes, rất có thể sẽ có thêm một tiền đạo nữa tới Camp Nou trước khi kì chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa.

Với nhiều người, thật khó để trách cứ HLV 46 tuổi này. Ông đã trao cơ hội cho Marc Bartra, nhưng cuối cùng buộc lòng phải bán trung vệ trẻ này cho Dortmund. Đã cố gắng “thổi” Sandro và Munir từ mùa đầu tiên làm việc ở Camp Nou, nhưng cũng chỉ có Munir trụ lại được cho đến mùa này. Sergi Roberto được vật vã thử nghiệm, nhấc lên đặt xuống rất nhiều, mới lấy được niềm tin từ Luis Enrique mùa trước.

Luis Enrique không phản lại truyền thống của Barcelona, nhưng những tinh túy từ lò đào tạo này đang bị mai một dần. Đó thực sự là vấn đề nhức nhối với những người theo đuổi chủ nghĩa bảo thủ ở Barcelona. Nhưng để có được 7 danh hiệu trong hai mùa bóng liên tiếp, người ta luôn phải trả một cái giá nào đó.  

HLV có biệt danh Lucho luôn thích phiêu lưu với những bản hợp đồng mới, ông cố gắng để sử dụng hầu hết những cầu thủ do mình đưa về một cách bảo thủ, như Arda Turan, người từ lâu chỉ đủ sức chạy trong 45 phút và sau đó đi bộ trong thời gian còn lại.

Vấn đề ở đây không chỉ là niềm tin của Luis Enrique, hay chất lượng cầu thủ trẻ của Barcelona không cao, mà nằm ở chỗ, ban lãnh đạo đội bóng này thiếu một kế hoạch phát triển bền vững như dưới thời HLV Pep Guardiola còn tại vị: Bổ sung những cầu thủ chất lượng, trình làng những tài năng trẻ một cách đều đặn.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm