Khi ‘Chị đại’ Hồng Nhung, Lệ Quyên và Mỹ Linh vượt qua chính mình để ‘Đạp gió rẽ sóng’

29/11/2023 10:44 GMT+7 | Giải trí

Là những nữ Diva hàng đầu làng nhạc Việt, các "chị đại" cho thấy sự cống hiến hết mình khi hăng say luyện tập, bất chấp những trở ngại và khó khăn để mang đến màn trình diễn hoàn hảo nhất tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Trong tập mới nhất của Chị đẹp, chuyện chưa lên sóng, những bí mật phía sau vòng công diễn đầu tiên của các đội đã được ban tổ chức hé lộ. Bên cạnh những tình bạn thân thiết, luôn giúp đỡ và động viên lẫn nhau của các thành viên trong mỗi team, khán giả còn được nhìn thấy câu chuyện hậu trường về những khó khăn của các Chị đẹp để mang đến một sân khấu hoàn hảo nhất cho công chúng.

Khi ‘Chị đại’ Hồng Nhung, Lệ Quyên và Mỹ Linh vượt qua chính mình để ‘Đạp gió rẽ sóng’ - Ảnh 1.

Bộ 3 Diva nữ hàng đầu của làng nhạc Việt gây bất ngờ với sân khấu tại vòng công diễn 1

Trong đó, bộ 3 nữ Diva đình đám Hồng Nhung, Mỹ Linh và Lệ Quyên khiến nhiều người bất ngờ hơn cả vì sự lăn xả, tự thử thách bản thân khi thực hiện vũ đạo và trình diễn – những điều hoàn toàn không phải là thế mạnh bấy lâu nay.

Đảm nhiệm vai trò nhóm trưởng của team Đưa em về nhà, "Phù Vân giáo chủ" đã khiến khán giả bất ngờ khi thoát khỏi lớp vỏ an toàn để trở thành thành viên một nhóm nhạc nữ, thể hiện ca khúc trẻ trung của giới trẻ. Bên cạnh đó, Chị đẹp cũng ghi điểm bởi luôn tạo cơ hội nâng đỡ giọng hát cho các thành viên từ việc chia câu hợp lý, sẵn sàng hát bè cho đàn em, chấp nhận "hy sinh" giảm sự nổi bật của mình xuống để cả nhóm tỏa sáng cho sân khấu chung.

Khi ‘Chị đại’ Hồng Nhung, Lệ Quyên và Mỹ Linh vượt qua chính mình để ‘Đạp gió rẽ sóng’ - Ảnh 2.

Mỹ Linh thoát khỏi vòng an toàn để hòa mình vào một nhóm nhạc nữ

Khác với vẻ ngoài nghiêm túc, Mỹ Linh cũng cho thấy hình ảnh đáng quý khi rất chăm chú lắng nghe Diệu Nhi chỉ dạy cho mình cách tạo điểm nhấn vũ đạo bằng hành động son môi trên sân khấu, vui vẻ gọi bà xã Anh Tú là "sư phụ" khi thấy đàn em tiếp tục chỉ dạy nhiệt tình cho các thành viên. Đưa em về nhà với màn vũ đạo trẻ trung, năng động nhưng Mỹ Linh luôn cho thấy sự cố gắng của mình thực hiện những động tác khó mà bản thân chưa từng thực hiện.

Khi ‘Chị đại’ Hồng Nhung, Lệ Quyên và Mỹ Linh vượt qua chính mình để ‘Đạp gió rẽ sóng’ - Ảnh 3.

Chị đại sẵn sàng gọi Diệu Nhi là "sư phụ" khi được chỉ dạy về vũ đạo

Dù vậy, tiết mục của nhóm Đưa em về nhà đã không chiến thắng, điều này khiến 2 thành viên trong nhóm là Nguyên Hà và Vân Hugo đã phải dừng chân. Điều này khiến Mỹ Linh tự trách bản thân là một nhóm trưởng tệ lúc ở trong phòng nguy hiểm.

2 Chị đại khác cũng gây ấn tượng không kém tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng chính là Hồng Nhung và Lệ Quyên.

Ít ai biết rằng để mang đến sân khấu bùng nổ trong đêm công diễn đầu tiên, 2 Chị đẹp này đã gặp sự cố cá nhân, trong đó Hồng Nhung là người gặp vấn đề nghiêm trọng hơn cả với màn đu dây hoành tráng trong Nếu anh đi. Để nhận nhiều lời khen từ người xem và đưa cả nhóm thoát khỏi vòng nguy hiểm cùng với Ninh Dương Lan Ngọc và Lynk Lee, nữ Diva đã phải nhập viện, nhờ bác sĩ can thiệp trước đó để làm giảm cơn đau tạm thời do bị rách cơ vai trái.

Khi ‘Chị đại’ Hồng Nhung, Lệ Quyên và Mỹ Linh vượt qua chính mình để ‘Đạp gió rẽ sóng’ - Ảnh 4.

Màn đu dây trên không được Hồng Nhung thực hiện dù đang gặp chấn thương khá nặng

Khi hậu trường được hé lộ, khán giả thấy rằng Hồng Nhung đã phải rất cố gắng khi dùng tay phải giữ an toàn trên vòng quay, tay trái cầm mic - tay không thuận để tập hát và giữ thăng bằng trên cao. Cô nhiều lần bị bối rối và bất an, phải có ê-kíp hỗ trợ để giữ thăng bằng, tìm tư thế an toàn với cánh tay đang gặp chấn thương.

Clip Hồng Nhung tập đu dây dù đang gặp chấn thương

Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình tập luyện để đu dây nhưng Hồng Nhung quyết không bỏ cuộc vì đồng đội. Nói về cái kết chưa hoàn hảo khi đàn chị không đủ sức để quay về phía trước sân khấu để chào kết, Lynk Lee thú thật khá tiếc: "Bản thân chị Bống cũng khá tiếc vì tay đau quá chưa làm được trọn vẹn. Đối với tôi, đó là những gì mọi người đã cố gắng hết mình, không thể đòi hỏi gì hơn cả".

Lệ Quyên cũng là cái tên gây bất ngờ trong vòng công diễn đầu tiên khi thử thách bản thân với một ca khúc đòi hỏi vũ đạo mạnh, vốn không phải sở trường của Chị đẹp. Bù đắp điểm yếu này, lại còn là đội trưởng, Lệ Quyên đã thường xuyên tập luyện một mình, tranh thủ những khoảng thời gian mọi người nghỉ ngơi để thuộc vũ đạo.

Khi ‘Chị đại’ Hồng Nhung, Lệ Quyên và Mỹ Linh vượt qua chính mình để ‘Đạp gió rẽ sóng’ - Ảnh 7.

Đội hình team mashup Gửi anh xa nhớ & Người ơi người ở đừng về của trưởng nhóm Lệ Quyên

Cũng trong hậu trường tổng duyệt, giọng ca Như giấc chiêm bao đã không may gặp sự cố bị bật móng chân vì nhảy quá sung và phải tạm ngưng để sơ cứu y tế. Để khiến đồng đội bớt lo lắng, Chị đẹp liên tục lên tiếng trấn an đàn em: "Không sao nhé các bạn, các bạn cứ bình tĩnh".

Clip Hậu trường luyện tâp của team trưởng nhóm Lệ Quyên

Nhìn nhận về đàn chị Lệ Quyên, Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Chị Quyên cực kì tự tin, máu lửa và trong từ điển của chị ấy không có cụm từ "không thể". Từ yêu thích chuyển sang ngưỡng mộ và cảm giác giống như muốn trở thành "đàn em" của chị ấy, khi thấy chị mất 2 cái móng chân khi tập nhảy và vẫn thản nhiên "không sao đâu, cứ tập tiếp đi’".

Khi ‘Chị đại’ Hồng Nhung, Lệ Quyên và Mỹ Linh vượt qua chính mình để ‘Đạp gió rẽ sóng’ - Ảnh 9.

Nữ Diva khiến các đàn em và khán giả ngưỡng mộ với những cố gắng bất chấp khó khăn để cống hiến vì nghệ thuật

Trước đó khi luyện tập, Lệ Quyên cũng thẳng thắn nhận bản thân là người gặp khó khăn nhiều nhất khi chưa từng nhảy, trong khi sân khấu của nhóm lại có phần vũ đạo quá căng, quá khó. Nhưng một lần nữa, Chị đẹp chứng minh bản thân là một "nữ cường nhân" làng giải trí suốt bao năm qua, quyết không để cho bất kỳ khó khăn nào xô ngã.

Minh Châu. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm