Khi Brazil khao khát Ancelotti

29/06/2023 18:56 GMT+7 | Bóng đá 24h

LĐBĐ Brazil (CBF) theo đuổi Carlo Ancelotti từ nửa năm nay và rất mong chờ cái gật đầu của chiến lược gia người Italy, một nhân vật lịch sử trong bóng đá.

Kết quả giao hữu khá tệ trong thời gian gần đây giải thích vì sao CBF nỗ lực thuyết phục Ancelotti. Không có HLV, Brazil không có bóng đá, thiếu tự tin và trở thành nỗi thất vọng lớn.

Không HLV, không bản sắc

Sau chuyến thi đấu ở bán đảo Iberia, Brazil trở về nước trong nỗi thất vọng. Ở đất nước lớn nhất khu vực Nam Mỹ (hơn 8,5 triệu km2), những câu chuyện về bóng đá luôn gây nhiều tranh cãi, nhưng tại thời điểm này phần đông có chung một quan điểm: ĐTQG của họ đang gặp khó khăn. Trước đây, những trận đấu có Brazil thi đấu luôn gây sức hút lớn, với các vũ công trình diễn thứ bóng đá đậm chất nghệ thuật. Bây giờ, xem "Selecao" thi đấu là một trải nghiệm khá tệ.

Không phải ngẫu nhiên mà Brazil luôn là ứng viên số 1 cho chức vô địch khi bước vào mọi giải đấu. Ngoài 5 chức vô địch thế giới, họ luôn sở hữu những cá nhân xuất sắc. Câu chuyện đặt ra: Làm thế nào để kết hợp những người giỏi nhất thành một tập thể mạnh mẽ. "Bóng đá không phải cuộc đấu cá nhân. Nếu là như vậy, tôi đã có được mọi mục tiêu của mình", Neymar nhớ lại thất bại của đội nhà trước Croatia ở tứ kết World Cup 2022, cũng như màn trình diễn nghèo nàn gần đây khi anh vắng mặt vì chấn thương.

Sau hành trình thất bại ở Qatar, Brazil chia tay Tite và Ramon Menezes trở thành HLV tạm quyền. Trong 3 trận đấu với nhà cầm quân tạm thời, đội thua 2 và thắng 1. Chiến thắng duy nhất diễn ra trước đội tuyển Guinea đứng thứ 79 bảng xếp hạng FIFA. Hai trận thua còn lại diễn ra trước Maroc (1-2) và Senegal (2-4) - hai đội bóng châu Phi có thứ hạng cao nhất hiện nay (11 và 18).

Những chỉ trích về kết quả nghèo nàn nhắm vào việc Brazil không có HLV trưởng. Sau World Cup, các đội đều sớm ổn định ghế HLV trưởng. Ngược lại, Brazil chọn Menezes tạm quyền. Điều này gây bất lợi nhiều phía. "Selecao" bất ổn, trong khi Menezes bị ảnh hưởng về thời gian chuẩn bị cho giải U-20 thế giới. Thất bại trước U-20 Israel ở tứ kết U-20 World Cup mới đây là minh chứng.

Trong thời gian Menezes quản lý, Brazil thiếu bản sắc của một đội bóng lớn. Có cảm giác đội không chiến thắng được ai khi đối đầu với các đối thủ được tổ chức tốt. Việc không thể gọi những cầu thủ giỏi nhất cho 3 trận đấu là một nguyên nhân, nhưng thực tế tập thể hiện tại thiếu sự gắn kết và tinh thần cũng rất kém. Trước Maroc và Senegal, các cầu thủ rất lạc lõng và thiếu chiều sâu.

Khi Brazil khao khát Ancelotti - Ảnh 1.

Brazil trải qua thời gian thất vọng

 Chờ đợi Ancelotti

Thứ Sáu (30/6) là thời hạn cuối cùng để CBF lựa chọn HLV trưởng mới, theo yêu cầu của chủ tịch Ednaldo Rodrigues. Trong nửa năm nay, Brazil không ngừng nói về Ancelotti. Thậm chí, truyền thông nước này đã sớm công nhận ông như vị thuyền trưởng tiếp theo của "Selecao". Một số tờ báo gọi ông là HLV nước ngoài thứ 4 trong lịch sử. Vấn đề là Carletto còn một năm hợp đồng với Real Madrid và ông muốn tôn trọng thỏa thuận với Florentino Perez.

Kể từ khi lần đầu vô địch World Cup năm 1950, chưa bao giờ Brazil có thời gian xa chiếc cúp vàng lâu như hiện tại. Đã hơn 20 năm trôi qua họ không còn giành World Cup. Trong 5 kỳ đã qua, chỉ 1 lần đội vào bán kết và 4 lần dừng bước tại tứ kết. Điều này giải thích vì sao CBF khao khát chữ ký của Ancelotti đến thế.

Phản ứng của ông Ednaldo và các quan chức cao cấp khác của CBF là sẵn sàng chờ đợi Ancelotti đến cuối mùa giải 2023-24. Nhà cầm quân giành 4 chức vô địch Champions League, trong 5 trận chung kết mà ông dự, từng chia sẻ rời bóng đá đỉnh cao khi hoàn thành nhiệm vụ với Real Madrid. Nhưng rất khó nói lời từ chối đội tuyển Brazil. Ông phân vân và Ednaldo không muốn tạo áp lực, chỉ cần đạt thỏa thuận sớm một năm. Trong trường hợp này, Brazil sẽ tiếp tục được dẫn bởi một người tạm quyền cho đến Copa America 2024 tại Mỹ. Menezes không có nhiều hy vọng sau 3 trận vừa qua.

"Ông ấy sẽ dạy chúng tôi rất nhiều", Neymar ủng hộ việc chờ Ancelotti, người mà anh từng nhiều lần gặp gỡ với cương vị đối thủ. Các ngôi sao Brazil ở Real Madrid - Vinicius, Rodrygo, Eder Militao - cũng hy vọng làm việc cùng Carletto ở ĐTQG. Trong số này cũng bao gồm đội trưởng Casemiro.

"Thật sai lầm", huyền thoại Romario nằm trong số những người phản đối. "Không công bằng với bóng đá Brazil khi phụ thuộc vào một HLV, dù ông là ai. Ancelotti là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, đã giành được mọi thứ. Nếu là hiện tại, ông ấy sẽ được chào đón nhất. Một thời gian nữa thì lên loại ông khỏi danh sách". Cafu và Rivaldo cũng vậy. Sự chờ đợi đồng nghĩa Brazil đá 8 trận nữa mà không phải Ancelotti dẫn dắt (gồm 6 trận vòng loại World Cup 2026). Ông nhận việc chỉ ít ngày trước Copa America 2024. Chưa bao giờ Brazil gây thất vọng và trải qua nhiều tranh cãi như hiện nay.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm