Khán giả đánh giá 5 tiết mục solo tại ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’: Thu Phương xuất sắc, Lệ Quyên hay nhưng ‘nhàm’

29/10/2023 18:23 GMT+7 | Giải trí

Tập 1 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vừa phát sóng tối ngày 28/10 không chỉ gây chú ý với cuộc hội ngộ đầu tiên của 30 Chị đẹp, mà còn mang đến 5 sân khấu đầu tiên đầy ấn tượng.

Là 5 tiết mục mở màn tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, các Chị đẹp đã cho thấy thực lực "không phải dạng vừa" khi thể hiện điểm mạnh nhất của mình ngay ở sân khấu đầu tiên. Bên cạnh việc cho điểm của ban cố vấn cũng như các thí sinh khác, khán giả khi theo dõi chương trình cũng có những đánh giá của riêng mình về các phần thi đầu tiên này.

Ninh Dương Lan Ngọc: Đậm chất giải trí

Biết rằng thế mạnh của bản thân không phải là hát và nhảy, Ninh Dương Lan Ngọc đã chọn bỏ phiếu vào hòm ứng cử trưởng nhóm vì sợ không ai chọn mình. Sau đó, đến lúc biết rằng bản thân thuộc nhóm trình diễn trước, "ngọc nữ" khiến các Chị đẹp khác ủng hộ nhiệt tình khi xung phong biểu diễn đầu tiên do lo ngại nếu diễn sau các "lão làng" sẽ bị áp lực.

Khán giả đánh giá 5 tiết mục solo tại ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’: Thu Phương xuất sắc, Lệ Quyên hay nhưng ‘nhàm’ - Ảnh 1.

Điều này đã khiến khán giả bị ấn tượng và yêu thích tính cách mạnh mẽ, chủ động của Ninh Dương Lan Ngọc – người đã có quá nhiều năm kinh nghiệm trong làng giải trí và biết cách "được" cho mình nhưng lại vừa lòng người khác.

Ca khúc Tuổi xì teen đầy sôi động của giúp cô khoe được khả năng vũ đạo với nhiều động tác khó, biết làm "cháy" sân khấu mà không quá lộ nhược điểm ca hát.

Khán giả đánh giá 5 tiết mục solo tại ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’: Thu Phương xuất sắc, Lệ Quyên hay nhưng ‘nhàm’ - Ảnh 2.

Đồng tình với nhận định của chính Lan Ngọc khi cho rằng 80 là "số điểm ưu ái", tiết mục solo của cô nàng được khán giả đánh giá là "mang đậm tính giải trí" thay vì chuyên môn, nhưng lại cực kỳ phù hợp với một chương trình thực tế như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Khán giả đánh giá 5 tiết mục solo tại ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’: Thu Phương xuất sắc, Lệ Quyên hay nhưng ‘nhàm’ - Ảnh 3.

Nhiều người mong đợi cô nàng sẽ tiếp thu thêm được nhiều kinh nghiệm ở những vòng sau để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn nữa.

H'Hen Niê: Đầy bất ngờ và ý nghĩa

Là thí sinh thứ 2 biểu diễn, H'Hen Niê khiến cả dàn Chị đẹp và khán giả bất ngờ vì khi trình diễn dân ca Ê-đê, mang tên Buôn Dur Kmăn. Dù còn chưa quen với sân khấu, nhưng "Chị đẹp" này đã thể hiện rất tròn trịa, từ giọng hát, vũ đạo, gương mặt cho đến điểm nhấn là màn thả chim bồ câu do bản thân "giấu" trước đó.

Khán giả đánh giá 5 tiết mục solo tại ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’: Thu Phương xuất sắc, Lệ Quyên hay nhưng ‘nhàm’ - Ảnh 4.

Là một nàng hậu với những bước đi đầy mạnh mẽ trên sàn catwalk, ít ai nghĩ rằng H'Hen Niê sẽ làm tốt đến thế. Chẳng có lợi thế về nhảy và hát, nhưng người đẹp này lại có thể khiến bản thân tỏa sáng khi mang đến một tiết mục đầy ý nghĩa, mong muốn truyền tải thông điệp hòa mình và tinh thần không ngừng học hỏi, vươn lên tới đồng bào dân tộc Ê-đê.

Khán giả đánh giá 5 tiết mục solo tại ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’: Thu Phương xuất sắc, Lệ Quyên hay nhưng ‘nhàm’ - Ảnh 5.

Nhiều khán giả đã bình luận rằng bản thân cảm thấy bị xúc động trước sân khấu đạt số điểm 86 của "nàng Hậu", hy vọng H'Hen Niê sẽ tiến xa hơn ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Diệp Lâm Anh: Vũ đạo "cháy" nhưng chưa đủ

Có thể nói Diệp Lâm Anh là cái tên được quan tâm và ủng hộ nhất nhì dàn Chị đẹp của chương trình, nhất là sau những ồn ào đời tư, việc cô quay trở lại với nghệ thuật sau nhiều năm tạm nghỉ khiến công chúng kỳ vọng.

Khán giả đánh giá 5 tiết mục solo tại ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’: Thu Phương xuất sắc, Lệ Quyên hay nhưng ‘nhàm’ - Ảnh 6.

Dù lâu không biểu diễn, Diệp Lâm Anh vẫn sở hữu kỹ năng rất tốt, những bước nhảy chắc chắn, động tác khó, phức tạp khi vừa xoạc chân, trườn bò đã được phát huy hết sức. Cùng với đó, nhan sắc, thân hình nóng bỏng cùng thần thái của Chị đẹp được khoe trọn vẹn trên sân khấu solo đầu tiên.

Khán giả đánh giá 5 tiết mục solo tại ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’: Thu Phương xuất sắc, Lệ Quyên hay nhưng ‘nhàm’ - Ảnh 7.

Với 84 điểm, Chị đẹp vẫn cảm thấy tiếc nuối khi chưa làm hết sức mình, ngậm ngùi chia sẻ đáng ra bản thân có thể làm tốt hơn.

Khán giả đánh giá 5 tiết mục solo tại ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’: Thu Phương xuất sắc, Lệ Quyên hay nhưng ‘nhàm’ - Ảnh 8.

Về phía khán giả, "tiếc nuối" cũng là cảm giác mà đa số người xem cảm nhận được. Ngoài chuyện kỹ năng đã bị hạn chế do tuổi tác và thời gian nghỉ quá lâu, việc ánh sáng không tập trung vào nghệ sĩ cũng như phần hình ảnh bị rối, khiến sân khấu của Diệp Lâm Anh chưa thực sự bùng nổ như người hâm mộ hy vọng trước đó.

Thu Phương: "Chị đại" bùng nổ nhất tập 1

Một điều đặc biệt là khi sân khấu của Thu Phương chuẩn bị diễn ra, đa số bình luận từ những người xem buổi công chiếu trên nền tảng Youtube đều là "đeo tai nghe vào thôi", "chuẩn bị "rửa tai" nào", "chờ cô Thu Phương mãi"… đủ để thấy "bảo chứng giọng hát" của Chị đẹp này chất lượng đến mức nào.

Khán giả đánh giá 5 tiết mục solo tại ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’: Thu Phương xuất sắc, Lệ Quyên hay nhưng ‘nhàm’ - Ảnh 9.

Và không hề khiến khán giả thất vọng, nữ ca sĩ đã có màn thể hiện cực bùng nổ với bản mashup Xin lỗi – Lần cuối, không chỉ làm mới bản thân với dòng nhạc của thế hệ trẻ mà còn cho thấy giọng hát có thể "cân" được mọi ca khúc.

Khán giả đánh giá 5 tiết mục solo tại ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’: Thu Phương xuất sắc, Lệ Quyên hay nhưng ‘nhàm’ - Ảnh 10.

88 điểm là con số mà ban cố vấn trao cho "Chị đẹp", xứng đáng cho những gì mà Thu Phương đã bỏ ra để mang đến một sân khấu hoàn hảo như vậy.

Khán giả đánh giá 5 tiết mục solo tại ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’: Thu Phương xuất sắc, Lệ Quyên hay nhưng ‘nhàm’ - Ảnh 11.

Đây cũng là tiết mục solo được khán giả yêu thích nhất ở tập 1, liên tục có những bình luận đòi nhà sản xuất tung bản audio của ca khúc này. Bên cạnh đó, sự nhiệt tình và hòa đồng của Chị đẹp khi liên tục cổ vũ đàn em, chỉ dẫn cách hát khiến người xem cũng bị xúc động.

Lệ Quyên: Hay nhưng "nhàm"

Mang đến "bài tủ" Nếu em được chọn lựa, Lệ Quyên một lần nữa cho thấy phong độ giọng hát vẫn luôn ở đỉnh cao, sự ngọt ngào và sâu lắng của "nữ hoàng phòng trà" vẫn thành công khiến người nghe đắm chìm vào từng giai điệu.

Khán giả đánh giá 5 tiết mục solo tại ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’: Thu Phương xuất sắc, Lệ Quyên hay nhưng ‘nhàm’ - Ảnh 13.

Ban cố vấn cũng dành tặng 88 điểm cho phần thể hiện của "Chị đẹp", khẳng định đây là một phần thể hiện "quá đẹp" và hứa hẹn Lệ Quyên sẽ là màu sắc đầy thu hút và mới mẻ của chương trình năm nay khi lần đầu tiên tham gia chương trình thực tế.

Khán giả đánh giá 5 tiết mục solo tại ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’: Thu Phương xuất sắc, Lệ Quyên hay nhưng ‘nhàm’ - Ảnh 14.

Tuy nhiên, tiết mục của nữ ca sĩ lại chưa làm hài lòng người xem Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Bên cạnh những bình luận cho rằng "đây là bài hát sinh ra dành cho Lệ Quyên", thì nhiều người để lại ý kiến cho biết họ cảm thấy "bị nhàm", thất vọng vì "Chị đẹp" không mang đến một tiết mục có tính mới lạ.

Khán giả đánh giá 5 tiết mục solo tại ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’: Thu Phương xuất sắc, Lệ Quyên hay nhưng ‘nhàm’ - Ảnh 15.

Phản bác lại những nhận định này, cư dân mạng khẳng định, rất nhiều nghệ sĩ cũng mang ca khúc nổi tiếng nhất của mình để thể hiện ở sân khấu solo, và được khán giả đón nhận bởi đó là thanh xuân của rất nhiều người. Việc Lệ Quyên lựa chọn ca khúc này hoàn toàn đúng đắn bởi sẽ giúp Chị đẹp có được lợi thế ở việc giành điểm số và thứ hạng cao, còn sự mới lạ thì là điều chắc chắn sẽ xuất hiện ở những vòng sau.

Đến hiện tại, Thu Phương và Lệ Quyên là 2 Chị đẹp tạm dẫn đầu với số điểm 88 từ ban cố vấn, Hoa hậu H'Hen Niê về nhì với 86 điểm, Diệp Lâm Anh được chấm 84 điểm và Ninh Dương Lan Ngọc xếp cuối với 80 điểm.

Tập 2 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng sẽ lên sóng vào tối thứ Bảy ngày 4/11 trên kênh VTV3.

Minh Châu. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm