Khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 10

08/03/2024 08:11 GMT+7 | Văn hoá

Tối 7/3, Sở Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 năm 2024, với chủ đề “Tôi yêu Áo dài Việt Nam”.

Lễ hội Áo dài diễn ra từ ngày 7 - 17/3 với nhiều hoạt động mang tính tương tác trực tiếp cao với cộng đồng như: Chương trình nghệ thuật về áo dài, chương trình đồng diễn với áo dài, các cuộc thi về áo dài, không gian triển lãm và tương tác áo dài gắn với các làng nghề dân gian và biểu diễn các loại hình văn hóa nghệ thuật phi vật thể, chương trình tặng áo dài cho hội viên phụ nữ, nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn,…

Khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng phát biểu khai mạc Lễ hội Áo dài. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật gồm 2 chương với chủ đề “Áo dài - Tâm hồn Việt, Văn hóa Việt” và “Áo dài ra thế giới”. Đến với đêm khai mạc, công chúng được chiêm ngưỡng bộ sưu tập hơn 800 mẫu áo dài nổi bật được chế tác công phu, tài hoa từ bàn tay khéo léo và sáng tạo từ 30 nhà thiết kế áo dài nổi tiếng cùng sự đồng hành của hơn 20 văn, nghệ sỹ, người nổi tiếng, các hoa hậu, á hậu… với vai trò đại sứ hình ảnh cho Lễ hội. Đặc biệt, tiết mục biểu diễn trang phục Áo dài “Nét đẹp Áo dài Việt” do các nữ Tổng lãnh sự và phu nhân Tổng lãnh sự trình diễn, không chỉ góp phần thắt chặt tình hợp tác hữu nghị giữa các quốc gia mà còn lan tỏa nét đẹp áo dài đến bạn bè quốc tế.

Khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 - Ảnh 2.

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận kỷ lục Việt Nam là Lễ hội quảng bá áo dài Việt Nam được tổ chức thường niên liên tục nhiều nhất. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Lễ hội Áo dài năm nay còn có không gian triển lãm cùng nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm với áo dài được mở ra. Lễ hội tổ chức các hoạt động như vẽ tranh cho áo dài thiếu nhi, triển lãm về sự hình thành áo dài từ nam giới đến nữ giới cùng nhiều hoạt động trải nghiệm từ may đo đến trình diễn với các Đại sứ áo dài, hoạt động truyền thông trên các trang mạng xã hội tạo xu hướng về áo dài, tăng trưởng cung cầu, thúc đẩy phát triển về kinh tế cũng được đẩy mạnh,…

Khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 - Ảnh 3.

Lễ hội Áo dài kể câu chuyện về chiếc áo dài dành cho mọi giới tính, mọi độ tuổi và phù hợp với nhiều môi trường, hoàn cảnh. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành công của Lễ hội Áo dài trong 10 năm qua không chỉ là kết quả của sự kiên trì và đổi mới, sáng tạo của các sở, ngành mà còn là sự đồng hành, ủng hộ về ý tưởng của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, sự tin tưởng, ủng hộ và lan toả của người dân thành phố, của các cơ quan báo chí và truyền thông trong và ngoài nước.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Lễ hội Áo dài là sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo hằng năm, truyền cảm hứng về áo dài truyền thống của Việt Nam đến người dân Thành phố Hồ Chí Minh và bạn bè quốc tế, thu hút ngày càng nhiều du khách. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mong rằng, các hoạt động của Lễ hội năm nay sẽ mang lại cho công chúng và du khách những trải nghiệm ấn tượng và đầy cảm xúc về nét đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam, cũng như quảng bá du lịch Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 - Ảnh 5.

Màn trình diễn áo dài tại đêm khai mạc có sự tham dự của các văn, nghệ sỹ, các hoa hậu, á hậu. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Dịp này, Ban tổ chức trao bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã đồng hành phát triển và gắn bó cùng Lễ hội Áo dài trong hành trình 10 năm nhằm tri ân những đóng góp nhiệt tình và tích cực; đồng thời trao Bằng xác lập kỷ lục đặc biệt “Lễ hội Áo dài được tổ chức thường niên liên tục nhiều nhất Việt Nam”.

Thu Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm