Kenny G – Chinh phục người nghe với những giai điệu 'không ai chơi'

04/11/2023 11:00 GMT+7 | Giải trí

Vào ngày 14/11, nghệ sĩ kèn saxophone người Mỹ Kenny G (67 tuổi) sẽ tham gia trình diễn trong chương trình hòa nhạc Good Morning Vietnam – được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội.

Chương trình Kenny G Live in Vietnam sẽ có thời lượng hơn 2 tiếng đồng hồ theo đúng format biểu diễn của nghệ sĩ ở các sân khấu lớn trên thế giới. Nghệ sĩ sẽ biểu diễn với cả 3 dòng kèn ông từng chơi và sẽ tặng BTC một cây saxophone từng gắn bó với mình nhiều năm để trao cho dự án âm nhạc Good Morning Vietnam do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng, tổ chức.

Huyền thoại Kenny G sẽ trình diễn loạt bản "hit" làm nên tên tuổi như: Forever in Love, Songbird, Love's Theme, Havana… Các bản nhạc được phối mới, phù hợp gu nghe nhạc của người Việt  Nam. Ngoài ra, ông đang chuyển soạn một bản dân ca Việt Nam sang phong cách jazz.

(Bài cuối tuần để Hằng biên tập) Kenny G – Chinh phục người nghe với những giai điệu 'không ai chơi' - Ảnh 1.

Kenny G

Mới đây, Kenny G đã tự thực hiện một video ngắn gửi từ Mỹ về cho BTC chương trình Kenny G Live in Vietnam. Không chỉ chia sẻ cảm xúc mà nghệ sĩ còn thổi một đoạn nhạc trên cây kèn saxophone quen thuộc và bày tỏ sự háo hức sắp đến biểu diễn ở Hà Nội. 

"Xin chào quý vị! Tôi là Kenny G. Xin chào tất cả mọi người. Tôi không thể chờ được đến khi quay trở lại Việt Nam. Tôi rất hào hứng được biểu diễn ở Hà Nội vào ngày 14/11. Tôi mong chờ được thăm đất nước xinh đẹp này một lần nữa. Tôi rất muốn ghé thăm các danh lam thắng cảnh. Tôi rất thích đồ ăn Việt và cũng yêu quý con người Việt Nam. Hy vọng sẽ được gặp các bạn ở buổi biểu diễn tới" - Kenny chia sẻ trong clip.

VIDEO Kenny G gửi khán giả Việt Nam (Nguồn: BTC cung cấp): 

Kenny G lần đầu đến Việt Nam năm 2018, trong tour lưu diễn quảng bá cho album Brazilian Nights.

Trong lần biểu diễn sắp tới, Kenny G đem theo toàn bộ ban nhạc đến Việt Nam, bao gồm những nghệ sĩ đã đi cùng ông từ năm 1986.

Ông chưa bao giờ sử dụng dàn nhạc hay nghệ sĩ bản địa tại bất cứ điểm lưu diễn nào vì muốn đảm bảo chất lượng đồng đều trong các màn diễn của mình.

Mê hoặc kèn saxophone từ khi 10 tuổi

Kenny G vẫn nhớ lúc 10 tuổi ngồi trước TV và bị mê hoặc bởi những gì mình xem được.

"Ai đó đang chơi độc tấu saxophone trên 'The Ed Sullivan Show' và tôi nghĩ màn trình diễn đó thật tuyệt.

Lúc đó tôi nghĩ, 'ồ, nếu mình có thể trình diễn được như vậy thì tuyệt quá' và tôi bắt đầu chơi" – Kenny G kể lại.

Và Kenny G bắt đầu chơi với cây kèn alto Buffet Crampon khi mới 10 tuổi, vào năm 1966.

(Bài cuối tuần để Hằng biên tập) Kenny G – Chinh phục người nghe với những giai điệu 'không ai chơi' - Ảnh 2.

Ở tuổi 17, Kenny G bắt đầu biểu diễn với tư cách là nghệ sĩ đệm cho Barry White. Trong thời gian học đại học và học kế toán, ông chơi cho một ban nhạc funk tên là Cold, Bold 7 & Together.

Khi bắt đầu chơi kèn saxophone, Kenny G - tên khai sinh là Kenneth Bruce Gorelick – không hề nghĩ rằng nhạc cụ này sẽ đưa ông trở thành siêu sao toàn cầu, là nghệ sĩ chơi nhạc cụ bán ăn khách bậc nhất mọi thời và gây tiếng vang với một thể loại âm nhạc hoàn toàn mới: smooth jazz (là một thể loại nhạc jazz giao thoa theo định hướng thương mại và nhạc dễ nghe trở nên thống trị vào giữa những năm 1970 đến đầu những năm 1990).

Năm 1982, Kenny G ký hợp đồng với tư cách nghệ sĩ solo với hãng thu âm Artista Records.

Ông đã phát hành nhiều album solo và hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng như Bebel Gilberto, the Rippingtons, Natalie Cole, The Fresh Prince, Toni Braxton, Aaron Neville, Peabo Bryson và Andrea Bocelli.

Tạo ra những giai điệu mà "không ai chơi hay sáng tác"

Kenny G chưa bao giờ tìm cách tạo ra một phong cách âm nhạc mới. Nhưng nghệ sĩ tự  hào rằng vào những năm 1980, ông đã bắt đầu tạo ra những giai điệu mà "không ai chơi hay sáng tác vào thời điểm đó".

(Bài cuối tuần để Hằng biên tập) Kenny G – Chinh phục người nghe với những giai điệu 'không ai chơi' - Ảnh 3.

Kenny G đã phát triển phong cách lôi cuốn và thoải mái của mình bằng cách "lấy và tiếp thu tất cả những thứ tôi yêu thích" từ những ảnh hưởng nhạc jazz lớn nhất của ông, bao gồm Grover Washington Jr., Charlie Parker và Sonny Rollins.

Kenny G nói: "Tôi chỉ chơi saxophone theo cách tôi muốn. Tôi đã viết các bài hát và biểu diễn theo cách của tôi".

Album đầu tiên được đặt theo tên Kenny G nhưng phải đến album thứ  -  Duotones (1986) - mới mang lại cho ông nhiều thành công nhất.

Với Duotones Kenny G đã khẳng định vị trí của mình trong văn hóa đại chúng. Album này đã lọt vào Top 10 trên cả bảng xếp hạng nhạc pop và jazz, đồng thời tung ra đĩa đơn đột phá Songbird.

Chưa kể, Duotones đã mở ra cánh cửa trở thành ngôi sao quốc tế cho Kenny G. Trong một thời gian dài, những âm thanh mượt mà của Kenny G đã thống trị nhiều sóng phát sóng và các bảng xếp hạng kỷ lục.

Mặc dù bị một số nhà phê bình cho rằng âm nhạc của ông là nhạc smooth jazz và không phải là jazz chính thống song ông vẫn lập được Kỷ lục Guinness Thế giới về chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone trong 45 phút 47 giây.

Năm 1989, Kenny G đạt đến đỉnh cao danh tiếng với bài hát Going Home. Bài này đã được phát trên toàn thế giới tại các ga xe lửa, trung tâm mua sắm, câu lạc bộ sức khỏe, chợ ngoài trời và khu ẩm thực.

Going Home | Saxophone | Kenny G composition | Lossless Music

Going Home thậm chí còn được sử dụng làm bài hát chính thức sau giờ làm việc ở Trung Quốc.

Nhiều người hâm mộ gắn tên Kenny G với tâm trạng cần phải hoàn thành bất cứ việc gì họ đang làm và về nhà.

Lượng người hâm mộ đông đảo, đa dạng của ông càng tăng lên gấp bội với Breathless - album bán chạy đạt danh hiệu kim cương, 12 lần bạch kim vào năm 1992, đạt vị trí thứ 2 đáng kinh ngạc trên Billboard 200.

Chưa kể, với album này Kenny G còn  giành được giải Grammy cho Sáng tác nhạc cụ xuất sắc nhất. Tất cả những thành tích kể trên là một bất ngờ thú vị đối với Kenny G – nghệ sĩ đã có lượng đĩa bán ra đạt hơn 75 triệu bản.

"Âm nhạc của tôi đã chạm đến rất nhiều người không yêu thích nhạc jazz, pop hay R&B truyền thống" - Kenny G tự hào nói.

Không ngại mở rộng lực lượng fan của mình

Kenny G chỉ ra khía cạnh kỳ diệu nhất trong sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của ông, cách ông tiếp tục mở rộng lượng khán giả toàn cầu thông qua việc dũng cảm theo đuổi những nỗ lực mới.

(Bài cuối tuần để Hằng biên tập) Kenny G – Chinh phục người nghe với những giai điệu 'không ai chơi' - Ảnh 6.

Màn diễn sắp tới đánh dấu lần thứ 2 Kenny G trình diễn ở Việt Nam

Chẳng hạn, ngoài bộ phim tài liệu mới Listening to Kenny G. của HBO đã gây chú ý, các bài đăng trên mạng xã hội của ông đã lan truyền và trở thành meme phổ biến.

Trên hết, việc duy trì và xây dựng lượng người hâm mộ của ông mang phương châm rất đơn giản là phải làm việc chăm chỉ. Kenny G vẫn luyện tập saxophone 3 giờ/ngày.

"Mỗi năm tôi vẫn thực hiện từ 50 đến 70 màn diễn. Tôi cống hiến phần lớn cuộc đời mình để trở thành nhạc sĩ cừ nhất có thể" – Kenny G chia sẻ.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm