TT phúc lợi xã hội ở Busan bị chỉ trích vì ‘xâm phạm quyền riêng tư’ gia đình Jungkook BTS

23/03/2022 06:48 GMT+7 | Kbiz

(Thethaovanhoa.vn) - Một trung tâm phúc lợi xã hội ở Busan bị chỉ trích vì “xâm phạm quyền riêng tư” cũng như khai thác Jungkook và gia đình của BTS.

Jungkook BTS tự nhận là ‘siêu kháng thể’ khi chưa mắc Covid-19

Jungkook BTS tự nhận là ‘siêu kháng thể’ khi chưa mắc Covid-19

Sau hai năm, đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, mọi người trên khắp thế giới, bao gồm cả BTS, đang thích nghi với “trạng thái bình thường mới”.

Như nhiều người đã biết, Jungkook đến từ Busan mặc dù sau đó anh đã chuyển đến Seoul để theo đuổi ước mơ của mình.

BTS, Jungkook, Gia đình Jungkook bị xâm phạm riêng tư, Jimin, Suga, J-Hope, Jin
Bản đồ của Trung tâm phúc lợi xã hội Busan

Mặc dù không rõ gia đình anh hiện đang cư trú ở đâu nhưng bà của anh từng ở trong ngôi làng Yeonje-gu, Busan.

Vấn đề nảy sinh khi một bản đồ ngôi làng do Trung tâm phúc lợi xã hội kết hợp Yeonje-gu Yeonsan phân phối.

Bản đồ mô tả các cơ sở công cộng và các điểm du lịch khác nhau.

BTS, Jungkook, Gia đình Jungkook bị xâm phạm riêng tư, Jimin, Suga, J-Hope, Jin
Nhãn mô tả ngôi nhà của bà Jungkook trong bản đồ

Một nhãn trên bản đồ đã thu hút sự chú ý của nhiều người vì nó có vẻ khác với những nhãn khác.

“Ngôi nhà mà bà ngoại của Jungkook BTS đã sống (nó không còn nữa)” – theo mô tả trong bản đồ.

Mặc dù ngôi nhà bây giờ không còn ai nhưng nó đã được xếp vào bản đồ như một điểm thu hút khách du lịch.

Trung tâm phúc lợi xã hội đã tuyên bố với báo chí rằng ngôi nhà hiện không có người ở nhưng họ vẫn chưa nhận được sự đồng ý của các công dân khác trong khu phố. Họ cũng không xin phép Jungkook.

BTS, Jungkook, Gia đình Jungkook bị xâm phạm riêng tư, Jimin, Suga, J-Hope, Jin

“Khi tạo bản đồ, chúng tôi không chỉ tìm cách làm cho nó có nhiều thông tin mà còn bao gồm các yếu tố thú vị trong đó và do vậy chúng tôi đã đưa thông tin liên quan đến ca sĩ. Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ làm phong phú thêm những thứ để xem trong làng” - Trung tâm phúc lợi xã hội.

Đương nhiên, không chỉ người hâm mộ phẫn nộ, mà cả dân làng. Một người dân lớn tuổi trong làng đã phàn nàn rằng những người lạ đến hỏi về địa chỉ của ngôi nhà và việc bao gồm cả ngôi nhà của gia đình một ca sĩ nổi tiếng trong bản đồ đã tạo ra rắc rối cho dân làng.

Cư dân mạng chỉ trích trung tâm phúc lợi xã hội thiếu tầm nhìn xa và thiếu cân nhắc.

“Thúc đẩy du lịch? Thật là vô nghĩa”

“Sự riêng tư!!! Họ không biết nó là gì sao?”

“Ugh, hãy để BTS được yên”

BTS, Jungkook, Gia đình Jungkook bị xâm phạm riêng tư, Jimin, Suga, J-Hope, Jin
Chỉ trích của cư dân mạng

“Họ có điên không? Họ đang làm gì? Không phải các thành viên trong gia đình của BTS được coi là những người bình thường? Tại sao họ lại công khai thông tin cá nhân?”

“Họ thậm chí còn không được phép, họ đang làm gì vậy…?”

“Họ có dở hơi không”

"Họ có điên không... họ đã vượt qua ranh giới”.

HYBE vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. Không có tin tức nào về việc thu hồi hoặc thay đổi bản đồ. Hãy theo dõi để cập nhật về vấn đề này.

Jungkook BTS được Rolling Stone đánh giá là ‘Young Genius Polymath’ vì quá đa tài

Jungkook của BTS được biết đến như một ACE trong Kpop và nổi tiếng trên toàn thế giới với tài năng đa dạng và khả năng làm mọi thứ đặc biệt xuất sắc.

Xem thêm TẠI ĐÂY

Việt Lâm
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm