Chuẩn bạn gái của BTS cần đạt tiêu chí gì?

31/12/2021 00:00 GMT+7 | Kbiz

(Thethaovanhoa.vn) - Là người hâm mộ K-pop, fan có thể chọn bất kỳ thành viên nhóm nhạc nam nào làm mẫu bạn trai lý tưởng của mình nhưng không thể phủ nhận rằng người hâm mộ cũng rất tò mò không biết thần tượng mình yêu thích hay thích kiểu phụ nữ nào.

Sự thật về cuộc sống tình yêu của Suga của BTS

Sự thật về cuộc sống tình yêu của Suga của BTS

Suga của BTS đã nâng tầm danh tiếng của mình trên toàn thế giới. Anh không chỉ có kỹ năng âm nhạc tuyệt vời mà còn có một tính cách trong sáng khiến phụ nữ muốn trở thành bạn gái của anh hoặc tò mò về cuộc sống tình yêu của anh.

Lấy nhóm nhạc K-pop nổi tiếng BTS làm ví dụ, mỗi thành viên đều có hình mẫu lý tưởng của riêng mình.

BTS, Tiêu chuẩn bạn gái của BTS, Sinh nhật V BTS, Suga, J-Hope, Jimin, Jin, bts

Với tài năng ấn tượng và ngoại hình ưa nhìn, họ cũng có thể có một hình mẫu lý tưởng khá thú vị dựa trên độ tuổi, tính cách và phong cách.

Bạn muốn biết thêm về mẫu người lý tưởng của họ? Hãy cùng xem:

RM

Trưởng nhóm RM thích một cô gái có cả vẻ nữ tính và gợi cảm. Anh muốn nói chuyện với cô gái đó và đồng thời nghe được giọng nói tuyệt vời của cô.

RM không thích bạn gái mình hút thuốc hoặc đi câu lạc bộ thường xuyên. Về chiều cao và cân nặng, RM thích bạn gái cao từ 166–170cm và nặng 60kg.

Mẫu người lý tưởng của RM là một cô gái có mái tóc dài thẳng, thích đọc sách và có nhiều ý tưởng, vì vậy anh có thể trò chuyện và trao đổi ý kiến với cô.

RM cũng thích những cô gái thông minh và biết chăm sóc ngoại hình. Ngoài ra, anh muốn một người tôn trọng sự riêng tư và những điều cá nhân của anh.

Nhiều thần tượng đặt ra tiêu chuẩn về độ tuổi cho hình mẫu lý tưởng của họ, nhưng RM thì khác.

Đối với RM, tuổi tác chỉ là một con số nên điều đó không khiến anh bận tâm nhiều.

RM thích phong cách giản dị, vì vậy anh thích những cô gái trông thật đẹp trong chiếc áo phông trắng đơn giản với quần jean và giày thể thao Converse đỏ cao.

Jin

Mẫu bạn gái lý tưởng của Jin sẽ trông đáng yêu và có tính cách như một chú cún con.

Vì Jin thích ăn những món ngon nên bạn gái anh nấu ăn phải xuất sắc. Jin cũng thích kiểu con gái tốt bụng và giỏi chăm sóc.

Chiều cao lý tưởng của bạn gái Jin là từ 160–166cm. Jin muốn một người có cùng quốc tịch với anh.

Thành viên lớn tuổi nhất BTS muốn một người luôn quan tâm và tích cực nhưng cũng trưởng thành và có tinh thần trách nhiệm.

Jin mong bạn gái thích những câu chuyện cười của anh mình và trở nên dễ tính, vì vậy anh có thể chia sẻ những câu chuyện cười của mình với cô.

Không chỉ dựa trên tính cách mà Jin còn có một mẫu người lý tưởng dựa trên tuổi tác.

Đối với Jin, khoảng cách tuổi tác giữa anh và bạn gái có thể là 5 năm và anh thích ai đó trẻ hơn mình.

Jin thích những cô gái mặc áo rộng hơn một cỡ với quần jean bó và đi giày xinh xắn. Giày da, vòng tay hoặc kính vì anh thích những cô gái dễ thương.

Suga

Suga thực sự thích một người giống mình, có khả năng sáng tác, khôn ngoan và cũng thích âm nhạc, đặc biệt là hip-hop và rap.

Anh cũng muốn có một người hiểu mình rất rõ. Một cô gái cao từ 155–160cm và nặng 43kg sẽ đủ phù hợp để trở thành bạn gái anh.

Về sự chênh lệch tuổi tác, Suga muốn một người nhỏ hơn mình từ 1 đến 6 tuổi. Nhưng nếu cô lớn hơn anh thì cũng không sao. Ngoài ra, Suga muốn một người luôn ủng hộ sự nghiệp của anh và ở bên cạnh anh.

Theo các thành viên BTS, Suga thích một người trẻ tuổi hơn anh nhưng anh cũng có thể thích ai đó lớn tuổi hơn.

Suga thích những cô gái phù hợp với bất kỳ loại quần áo nào nhưng cụ thể hơn là những cô gái có thể mặc trang phục đơn giản với Nike Air Jordans 11.

J-Hope

J-hope thích những cô gái quan tâm đến sách, không chỉ biết chăm sóc anh mà còn cả những người khác.

Anh muốn có một cô gái ủng hộ mình. Giống như Jin, mẫu bạn gái lý tưởng của J-hope cũng phải có kỹ năng nấu nướng.

J-Hope muốn bạn gái mình cao từ 160–164cm và nặng 45kg.

Anh cũng thích những cô gái có mái tóc dài có nhiều aegyo. Anh muốn hẹn hò với một người không nổi tiếng.

J-Hope không coi trọng tuổi tác. Với anh, điều quan trọng duy nhất là tuổi yêu.

Mẫu người lý tưởng của J-Hope là một cô gái mặc quần áo nữ tính nhưng không quá cầu kỳ vì anh cho rằng điều quan trọng nhất là mặc quần áo phù hợp với cơ thể.

Jimin

Mẫu bạn gái lý tưởng của Jimin rất đơn giản: đó phải là một cô gái xinh đẹp và dễ thương với thân hình nhỏ nhắn hơn anh.

Chiều cao và cân nặng của cô gái đó lần lượt là 159–161cm và 40kg.

Jimin thích những cô gái có mái tóc dài thẳng. Anh cũng thích những cô gái có kiểu tóc như búi lỏng, tóc ngắn gợn sóng hoặc kiểu tóc buộc nửa.

Jimin muốn một người có tính cách mềm mại, tình cảm tốt, có đôi mắt đẹp và sẽ luôn chăm sóc anh chu đáo.

Bạn gái Jimin có thể là người lớn hơn từ 1-2 tuổi và trẻ hơn từ 1-5 tuổi.

Jimin thích những cô gái mặc áo cánh hoặc áo sơ mi oversized với quần jean hoặc quần short phù hợp với áo trên.

V

Nếu mẫu người lý tưởng của Jimin là đơn giản thì mẫu người lý tưởng của V lại khá phức tạp.

Cô gái lý tưởng của V sẽ là người sang trọng và lạnh lùng bên ngoài nhưng thực sự có một trái tim rất ấm áp và muốn làm cho anh một tách chocolate nóng.

Hơn nữa, tính cách của cô gái lý tưởng của V sẽ là một cô gái dễ thương bên trong, tử tế và tôn trọng cha mẹ mình.

V muốn cô gái của mình phải giỏi quản lý tiền bạc của của anh để anh không dễ dàng lãng phí tiền bạc của mình.

Cô gái lý tưởng của V sẽ cao từ 162–164cm và nặng 45kg.

V thích một cô gái dễ thương, vui vẻ và có nhiều aegyo, người mà anh muốn ở bên. V thích một cô gái có mái tóc dài thẳng. Anh cũng muốn một người yêu động vật.

V không thực sự đặt ra tiêu chuẩn về độ tuổi cho mẫu người lý tưởng của mình. Anh cũng giống RM, tuổi tác không thực sự quan trọng lắm nhưng anh thích những cô gái trẻ hơn.

V thích những cô gái ăn mặc giống anh, thường mặc áo hoodie (có mũ trùm đầu rất rộng) với quần jean hoặc váy. Về giày, có thể là converse đỏ hoặc trắng, Vans xám, Adidas đen.

Jungkook

Jungkook thích một cô gái có giọng hát hay và có thể hát hay như anh. Cô gái ấy phải giỏi nấu ăn, có một bộ não thông minh và cũng tốt bụng.

Chiều cao và cân nặng lý tưởng của cô gái này là 168cm và 45kg nhưng điều quan trọng nhất là cô phải là một người khỏe mạnh với đôi chân đẹp và cơ bắp săn chắc.

Jungkook thích một cô gái có mái tóc dài và thông minh. Anh thích một người tự tin và nói bất cứ điều gì cô nghĩ mà không sợ hãi nhưng cũng chín chắn và quan tâm đến mình.

Jungkook cũng muốn có một cô gái có tính cách cạnh tranh như anh. Mẫu người lý tưởng của Jungkook là người lớn tuổi hơn anh.

Là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm và vì bắt đầu sự nghiệp của mình khi còn rất trẻ nên anh thích những cô gái lớn tuổi hơn. Jungkook cũng cho biết cha anh ít tuổi hơn mẹ anh.

Jungkook cho biết anh thực sự không biết nhiều về thời trang hay quần áo nhưng anh thích những cô gái mặc áo sơ mi oversized với quần short và màu có thể là đen. Đối với giày, đó có thể là giày thể thao của Vans hoặc Converse.

Sinh nhật V BTS: Fan càng yêu thần tượng gấp bội khi biết rõ 10 điều này

Nhân dịp V của BTS bước sang tuổi 26 vào hôm nay (30/12), cùng xem lại một số khoảnh khắc đẹp nhất của anh mà ARMY luôn thấy phấn khích.

Xem thêm TẠI ĐÂY

Việt Lâm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm