Loạt đồ ăn vặt phổ biến ở Hàn được Jungkook BTS giới thiệu

09/08/2022 07:08 GMT+7 | Kbiz

Ai định làm một chuyến ô tô xuyên Hàn Quốc thì nhất định phải tham khảo những món đồ ăn vặt ở trạm nghỉ này.

Blackpink gần như đã ra mắt với cái tên khác hoàn toàn này

Blackpink gần như đã ra mắt với cái tên khác hoàn toàn này

Hình ảnh mới lần đầu được được cựu giám đốc sáng tạo YG tiết lộ cho thấy Blackpink thật sự suýt mang cái tên khác như thế nào.

Bé út BTS gần đây đã đăng vlog đi cắm trại, trong đó, anh trông rất sung sướng khi ăn đồ ăn vặt ở trạm nghỉ khi trên đường tới Goseong. Như một mukbang YouTube đích thực, clip cho thấy anh ăn ngon miệng tới mức nhiều người xem bỗng thấy đói cồn cào.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Dưới đây là danh sách những món ăn vặt Jungkook đã giới thiệu:

1. Sotteok-Sotteok

Chú thích ảnh

Đây là đồ ăn vặt rất phổ biến ở Hàn Quốc, được làm từ bánh gạo chiên và xích xích Vienna. Bánh gạo và xúc xích được sắp xếp xen kẽ trên que rồi được quét với nhiều loại nước sốt.

2. Khoai tây lốc xoáy

Chú thích ảnh

Một món ăn phổ biến khác do Jeong Eun Suk sáng tạo ra. Cơ bản là khoai tây nguyên củ trên một cái xiên được cắt theo hình lốc xoáy, chiên ngập dầu và phủ nhiều loại gia vị như hành và pho mát.

3. Gà Gangjeong

Chú thích ảnh

Đây là gà không xương chiên giòn với thịt được tráng với nước sốt ngọt và cay. Nó bắt nguồn từ một loại bánh kẹo truyền thống ở Hàn với tên Gangjeong.

4. Tôm Gangjeong

Chú thích ảnh

Ý tưởng món ăn cũng giống gà Gangjeong. Tôm được phủ bột, chiên giòn, sau đó chấm nước sốt cay ngọt.

5. Khoai lang que

Chú thích ảnh

Khoai lang là thực phẩm rất được yêu thích ở Hàn Quốc. Khoai lang que mỏng và ngắn hơn khoai tây chiên, có kết cấu dòn trong suốt.

Mọi người đã thấy đói chưa?

Jungkook BTS nhí nhảnh gửi xe cà phê đáng yêu cho bạn thân

Jungkook hẳn dành nhiều tâm huyết cho chiếc xe cà phê này.

Xem thêm TẠI ĐÂY

Thủy Nguyệt (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm