Hit lớn nhất của nhóm nhạc nữ Gen 3: Blackpink hay Twice?

25/07/2022 22:36 GMT+7 | Kbiz

Cư dân mạng đang tranh cãi gay gắt về Hit lớn nhất của nhóm nhạc nữ Kpop thế hệ 3.

Blackpink làm MV ‘Ready for Love’ có nhân vật ảo giống aespa?

Blackpink làm MV ‘Ready for Love’ , sẽ giống aespa?

Blackpink sẽ phát hành MV cho ca khúc cộng tác với PUBG vào tuần này!

 

Các ứng cử cho ngôi vị này là:

1. Cheer Up của Twice

2. Ddu-du Ddu-du của Blackpink

3. Red Flavor của Red Velvet

4. Rough của Gfriend

5. Bboom Bboom của Momoland

Twice, Blackpink, hit lớn nhất nhóm nhạc nữ Gen 3, Jennie, Jisoo, Rose, Lisa, Red Velvet, GFriend, Momoland, Cheer Up, Ddu-du Ddu-du, Rough, Bboom Bboom, Red Flavor

Phần lớn cư dân mạng tranh cãi giữa Cheer Up của Twice với Ddu-du Ddu-du của Blackpink:

- Thành thật mà nói thì nhóm nữ đại diện Gen 3 phải là Twice và ca khúc đại diện của họ thì là Cheer Up. Hãy nhớ cả nước đã phát cuồng với “ShaSha-Sha”.

- Ca khúc duy nhất thắng Daesang và đứng No.1 BXH năm của Melon là Cheer Up.

- Không quá lời khi nói “ShaSha-Sha” là cụm từ phổ biến nhất năm đó.

- Khi nói tới đại diện một thế hệ, không thể chỉ nhìn vào BXH hay lượng view. Nó phải là nhận thức của công chúng và về khoản này, đó phải là Cheer Up.

- Mọi người đều nhớ Cheer Up. Ca khúc vang lên mọi nơi, ở mọi kiểu tụ tập.

Twice, Blackpink, hit lớn nhất nhóm nhạc nữ Gen 3, Jennie, Jisoo, Rose, Lisa, Red Velvet, GFriend, Momoland, Cheer Up, Ddu-du Ddu-du, Rough, Bboom Bboom, Red Flavor

- Ddu-du Ddu-du là MV của nhóm nữ Kpop được xem nhiều nhất mọi thời đại. Như vậy chưa đủ để chứng minh danh hiệu này thuộc về Ddu-du Ddu-du?

- Ddu-du Ddu-du là ca khúc của nhóm nhạc nữ đã làm nên tên tuổi Kpop toàn cầu.

- Ddu-du Ddu-du là hit lớn nhất châu Á năm đó.

Cheer Up là hit lớn nhất nếu nói trong phạm vi Hàn Quốc nhưng tính cả thế giới thì phải là Ddu-du Ddu-du.

- 2016 là năm huyền thoại của các nhóm nhạc nữ. Cheer Up và Rough lần lượt đứng No.1 và No.2 BXH năm của Melon.  - Rough là huyền thoại rồi. Gfriend đã từ một công ty nhỏ đã leo lên hàng đầu, không thua kém nghệ sĩ ở Big3.  - Trong tất cả các ca khúc ở đây, chỉ có Red Flavor là ca khúc vẫn được chơi đi chơi lại mỗi hè.

- 2016 là năm huyền thoại của các nhóm nhạc nữ. Cheer Up Rough lần lượt đứng No.1 và No.2 BXH năm của Melon.

- Rough là huyền thoại rồi. Gfriend đã từ một công ty nhỏ đã leo lên hàng đầu, không thua kém nghệ sĩ ở Big3.

- Trong tất cả các ca khúc ở đây, chỉ có Red Flavor là ca khúc vẫn được chơi đi chơi lại mỗi hè.

Twice, Blackpink, hit lớn nhất nhóm nhạc nữ Gen 3, Jennie, Jisoo, Rose, Lisa, Red Velvet, GFriend, Momoland, Cheer Up, Ddu-du Ddu-du, Rough, Bboom Bboom, Red Flavor

- Hài hước là Ddudu Ddu-du xếp hạng thấp hơn cả Bboom Bboom trên BXH Hàn Quốc.

- Ở Gen 2, mỗi nhóm nhạc nữ hàng đầu có một ca khúc đại diện. Thế nên, tôi nghĩ cả 5 ca khúc này đều có thể coi là đại diện của nhóm nhạc nữ Gen 3.

- Twice mở ra Gen 3 còn Blackpink đóng lại Gen 3. Cũng tương tự như EXO mở và BTS đóng.

Mọi người sẽ chọn ca khúc nào là đại diện của nhóm nhạc nữ Gen 3?

- 2016 là năm huyền thoại của các nhóm nhạc nữ. Cheer Up và Rough lần lượt đứng No.1 và No.2 BXH năm của Melon.  - Rough là huyền thoại rồi. Gfriend đã từ một công ty nhỏ đã leo lên hàng đầu, không thua kém nghệ sĩ ở Big3.  - Trong tất cả các ca khúc ở đây, chỉ có Red Flavor là ca khúc vẫn được chơi đi chơi lại mỗi hè.

Chết cười Jungkook BTS khẳng định chủ quyền với cả Jimin và V

Chưa hết, anh còn tranh thủ tán tỉnh cả ARMY!

Xem thêm TẠI ĐÂY

Thủy Nguyệt (Theo AllKpop)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm