6 quan niệm sai lầm về Twice cần phải chấm dứt ngay

05/05/2022 21:36 GMT+7 | Kbiz

Các thành viên Twice đều là những huyền thoại K-pop nhưng có một vài quan niệm sai lầm xung quanh các thành viên và cả nhóm nói chung.

V BTS ‘đầu bù tóc rối’ trên Instagram, Netizen-K bình luận gì?

V BTS ‘đầu bù tóc rối’ trên Instagram, Netizen-K bình luận gì?

V của BTS đã khiến cư dân mạng Hàn Quốc ngất ngây trước vẻ đẹp trai của anh với câu chuyện Instagram gần đây của anh.

Dưới đây là 6 quan niệm sai lầm về Twice cần phải biến mất vĩnh viễn.

Twice, 6 quan niệm sai lầm về Twice, Momo, Tzuyu, Mina, Jeongyeon, Chaeyoung, Sana, twice

1. Chỉ có thể làm theo concept dễ thương

Twice có thể được biết đến nhiều nhất với các bản nhạc pop lạc quan nhưng điều đó không có nghĩa là họ chỉ có thể thực hiện những concept dễ thương.

Mặc dù các thành viên Twice là bậc thầy về các concept dễ thương, họ cũng đã có rất nhiều concept khác.

Thực tế, vũ đạo của Twice đa dạng hơn nhiều so với những gì mà những người không phải fan hâm mộ có thể tưởng tượng.

Từ Perfect World gợi cảm, sắc sảo đến Feel Special quyến rũ cho đến Cry for Me đầy lo lắng, Twice đã chứng tỏ sự đa năng của mình hết lần này đến lần khác.

2. Chỉ có một vũ công chính

Twice có hai vũ công chính nhưng nhiều người nghĩ rằng họ chỉ có một.

Một số người nghĩ Momo là vũ công chính duy nhất của nhóm nhưng Mina cũng là một trong những vũ công chính của Twice.

Mặc dù họ có phong cách khác nhau nhưng cả hai vũ công chính của Twice đều tuyệt vời như nhau và mọi người chắc chắn không nên bỏ qua kỹ năng đáng kinh ngạc của Mina.

Fan đặc biệt thích xem họ biểu diễn cùng nhau, như khi họ nhảy Crazy in Love của Beyoncé trên Hit the Stage.

3. Đã qua thời đỉnh cao

“Anti-fan” thích nói rằng Twice đã qua thời đỉnh cao và rằng người hâm mộ đã không còn hứng thú với họ nữa.

Twice đã là một nhóm nhạc nữ hàng đầu kể từ khi họ ra mắt nhưng các anti-fan cho biết họ đã đạt đến đỉnh cao trong thời đại More & More thành công rực rỡ.

Trong thời đại này, nhóm đã bán được 563.000 bản mini album More & More.

Anti-fan liên tục nói Twice sẽ không bao giờ vượt được kỷ nguyên More & More nhưng các cô nàng đã vượt qua kỷ lục bán album với bản phát hành mới nhất - Formula of Love: O + T = <3.

Album này đã tiêu thụ được 700.000 bản chỉ trong giai đoạn đặt hàng trước và điều đó chứng tỏ rằng mọi người yêu thích Twice hơn bao giờ hết.

4. Momo không biết hát

Lời đồn về việc Momo không thể hát đã “đeo bám” cô từ khá lâu rồi và kinh khủng nhất là sau màn trình diễn encore More & More.

Trong phần encore, các thành viên đã kiệt sức sau khi thực hiện More & More, mà họ thường gọi là vũ đạo khó nhất của nhóm.

Jihyo thậm chí còn nói rằng vũ đạo khiến các thành viên “còn còn sức để đi”, vì vậy tất nhiên họ không thể hát hết khả năng của mình khi đang kiệt sức.

Tuy nhiên, nói vậy thì những an-tin không nghĩ đến những màn trình diễn tuyệt vời mà Momo đã thể hiện trước và sau phần encore gây tranh cãi.

Cô đã thể hiện giọng hát tuyệt vời của mình trong nhiều dịp, kể cả khi thi đấu trên SIXTEEN, trong bản cover sinh nhật đặc biệt cho ONCE và trong B-side Rewind.

Momo cũng không ngừng nỗ lực để cải thiện kỹ năng thanh nhạc của mình và cô thậm chí còn có các buổi luyện thanh vào lịch trình bận rộn của mình khi đi lưu diễn.

5. Mina và Tzuyu không thích nói chuyện

Một số người cho rằng Mina và Tzuyu không bao giờ nói chuyện vì họ có xu hướng im lặng hơn các thành viên khác.

Trong khi Tzuyu và Mina khá trầm tính so với một số thành viên khác, họ rất có thể cần thời gian để cảm thấy thoải mái khi ở bên mọi người cho đến khi họ cảm thấy có thể cởi mở hoàn toàn.

Một khi họ hoàn toàn thoải mái với ai đó (như các thành viên Twice khác), họ có thể ồn ào, hỗn loạn và vui nhộn như bất kỳ ai khác.

Chỉ cần xem TIME TO TWICE nếu bạn không tin.

6. Không tự sáng tác

Nhiều người nghĩ Twice là một nhóm được sản xuất, kiểm soát và các thành viên không có tiếng nói trong âm nhạc của họ.

Nhưng thực tế không phải vậy. Các cô nàng đã sáng tác rất nhiều bài hát của riêng họ và cũng đóng góp ý kiến ​​cho các bài hát được viết cho họ.

Ví dụ, Dahyun sáng tác Queen, Jihyo viết Cactus, Momo viết Love Foolish, Sana viết Turn It Up, còn Jeongyeon và Chaeyoung viết Sweet Talker.

Mặc dù đây không phải là danh sách đầy đủ các bài hát mà các Twice đã sáng tác nhưng chỉ một vài bài hát này thôi đã chứng minh rằng các thành viên có soạn được một số bài hát của riêng mình.

Nếm trải quá nhiều thách thức rồi, giờ hưởng vinh quang thôi Suga BTS

Với sự thăng tiến vượt bậc của BTS, thật dễ dàng quên rằng họ không phải lúc nào cũng là siêu sao quốc tế.

Xem thêm TẠI ĐÂY 

Phúc Quyên
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm