Juventus trước mùa giải mới: Không ai là không thể bán

05/07/2023 14:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

Hôm qua, Juventus chính thức chào đón Cristiano Giuntoli ở vị trí tổng quản lý về mặt bóng đá. Tuy nhiên, công việc đầu tiên của cựu lãnh tướng Napoli này là phải thanh lọc đội ngũ trước khi nghĩ đến mua sắm.

Juventus đã "kết" Giuntoli từ cuối năm 2022, sau khi chứng kiến những hợp đồng ông mang về như Kvaratskhelia, Kim Min Jae, Osimhen, Anguissa và Lobotka giúp Napoli thống trị Serie A. Nhưng họ cũng phải chờ rất lâu để giành được sự phục vụ của vị giám đốc thể thao tài ba này. Napoli muốn giữ Giuntoli bằng mọi giá, song rốt cuộc Chủ tịch De Laurentiis cũng phải chấp nhận để ông gia nhập đội kình địch.

Bán trước, mua sau

Theo báo chí Italy, hợp đồng 2 bên đã ký có thời hạn 5 năm, cho thấy kỳ vọng và niềm tin của Juventus dành cho Giuntoli là rất lớn. Nhìn vào những gì Giuntoli đã làm trong 8 năm qua để đưa Napoli không ngừng lớn mạnh, với thành quả cụ thể là chức vô địch Serie A mùa vừa rồi, có thể thấy Juve đã tìm đúng người để kiến tạo công cuộc tái thiết. Họ đang ở một vị trí phù hợp để bắt đầu lại một cách khiêm tốn và có căn cơ. Lúc này, Juve thực sự cần xây lại từ móng. Với phong cách của Giuntoli, Juve sẽ khó có những hợp đồng bom tấn, mà sẽ chú trọng chiêu mộ những viên ngọc thô với phí chuyển nhượng và mức lương vừa phải.

Chính sách mới của Juve hoàn toàn không phù hợp với cấu trúc lương hiện tại của họ. Mùa trước, Juve là đội có quỹ lương lớn nhất Serie A: 158 triệu euro (bao gồm thuế), cao gấp đôi so với Milan, Napoli và nhiều hơn 31 triệu so với đội xếp nhì Inter. Ngay cả một cầu thủ dự bị như trung vệ Rugani cũng nhận lương tới 3,5 triệu euro/năm, trong khi các cầu thủ tên tuổi như Pogba (8 triệu), Paredes (7), Vlahovic (7), Bonucci (6,5), Alex Sandro (6) nhận mức đãi ngộ không tương xứng với đóng góp thực tế. Quá nhiều kẻ "ngồi mát, bát vàng". Do vậy, ưu tiên số 1 của Juventus trong giai đoạn này là phải thanh lọc đội hình và hạ quỹ lương càng nhiều càng tốt, sau đó mới tính chuyện mua cầu thủ mới.

Đến hiện tại, Juve mới chỉ hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ Timothy Weah, con trai của cựu danh thủ George Weah, người giành Quả bóng Vàng châu Âu 1995 và hiện là Tổng thống Liberia. Timothy mang quốc tịch Mỹ, gia nhập từ CLB Lille với giá 12 triệu euro. Cầu thủ 23 tuổi là sự thay thế trực tiếp cho Cuadrado, người vừa mãn hạn hợp đồng, ở hành lang phải.

Juventus trước mùa giải mới: Không ai là không thể bán - Ảnh 1.

Vlahovic và Chiesa đều có thể bị bán nếu được giá

 Không ai không thể đụng đến

Với việc chỉ được dự UEFA Conference League, mất nguồn thu kếch xù từ Champions League lần đầu tiên sau 11 năm, Juve không thể không "thắt lưng, buộc bụng". Do đó, ngoài việc phải bán càng nhiều cầu thủ lương cao càng tốt, Juve còn sẵn sàng tiễn chân bất cứ ai miễn là đạt được ít nhất 1 trong 2 điều kiện: Hoặc đem về nhiều tiền, hoặc giải phóng quỹ lương. Không ai là không thể bán, cho dù đó có là công thần hay huyền thoại, chỉ trừ một ngoại lệ duy nhất là Adrien Rabiot. Juve muốn giữ chân cầu thủ hay nhất mùa vừa qua của họ, bởi HLV Allegri đánh giá tiền vệ này là động cơ cho cỗ máy vận hành. Dù vậy, về mặt lý thuyết, hợp đồng của Rabiot đã mãn hạn từ hôm 30/6 và trước khi chính thức ký gia hạn, anh không phải là người của Juve.

Ưu tiên hàng đầu của Juventus là tìm bến đỗ mới cho một loạt cầu thủ lương cao nhưng đóng góp thấp như Alex Sandro, Bonucci, Zakaria, Athur Melo, McKennie. "Lão bà" hy vọng có thể thu về từ 50 đến 60 triệu euro từ những cái tên này, tuy nhiên mức lương của họ là cản trở rất lớn khi sự quan tâm hầu hết đến từ các đội bóng nhỏ ở châu Âu. Với việc Saudi Arabia đang trở thành miền đất vàng cho các đội bóng lớn thanh lý cầu thủ, Juve cũng có thêm hy vọng, song hiện tại thì chưa có tín hiệu cụ thể nào.

Những trụ cột có tên tuổi và được kỳ vọng như Pogba, Vlahovic, Chiesa, Szczesny hay Bremer cũng có tên trong danh sách có thể bán nếu nhận được những đề nghị hợp lý. Bremer và Chiesa có thể sang Tottenham, Chelsea hay Liverpool, Vlahovic có thể gia nhập Bayern Munich hoặc đến Tottenham nếu Bayern mua Kane, trong khi Pogba và Szczesny có thể sẽ phiêu lưu tới Trung Đông. Nếu những ngôi sao này ra đi, Juve có thể thu về hàng trăm triệu euro và cuộc cách mạng sẽ trở nên vô cùng đáng chờ đợi. 

Juventus theo đuổi Laporte

Theo tờ La Stampa, Juventus đang xem trung vệ Aymeric Laporte của Man City là mục tiêu số 1 để tăng cường cho hàng thủ. Tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha này gần như chắc chắn sẽ rời Man City sau khi rớt xuống cuối danh sách ưu tiên của HLV Guardiola ở mùa giải vừa qua. Việc Man City đang tích cực đàm phán mua ngôi sao trẻ Bosko Gvardiol của Leipzig càng đẩy Laporte xa sân Etihad hơn. Juve được cho là sẽ gửi đề nghị mượn với điều khoản mua đứt sang Man City trong vài ngày tới. Nếu có Laporte, Juve sẽ sẵn sàng để Bremer ra đi để đổi lấy khoảng 60-70 triệu euro. Trung vệ người Brazil đến Juve với giá 40 triệu euro (+9 triệu điều kiện) từ Torino mùa Hè 2022 và chơi khá tốt.

Juve cũng nhắm tới thủ môn 24 tuổi Bento của Atletico Paranense như sự thay thế tiềm năng cho 1 trong 2 thủ môn hiện tại, Szczesny hoặc Perin. Thủ thành người Brazil này có thể tốn của Juve 10 triệu euro.


Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm