Ghana - Mỹ: Không thể cản 'Những ngôi sao đen'?

16/06/2014 19:34 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Khác với hai kỳ World Cup trước, lần này Mỹ và Ghana không phải đối mặt với cuộc chiến một mất, một còn. Nhưng với hai thách thức khổng lồ mang tên Đức và Bồ Đào Nha phía trước, họ đều phải quyết thắng trận này để tự tìm kiếm cơ hội cho mình.

Hai đội đã gặp nhau ở 2 World Cup gần nhất và bây giờ là lần thứ 3 liên tiếp họ chạm trán nhau ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh. “Những ngôi sao đen” đang chiếm ưu thế trong những cuộc đọ sức với đội bóng xứ cờ hoa.

Tại World Cup 2006, Ghana đánh bại Mỹ 2-1 trong trận vòng bảng cuối cùng của họ. Chiến thắng ấy đưa họ vào vòng 1/8 đồng thời tiễn tuyển Mỹ về nước sớm. Đến World Cup 2010, một lần nữa Ghana thắng Mỹ 2-1 sau hai hiệp phụ để có mặt ở vòng tứ kết. Lần này thì dù đội nào thua cũng chưa chắc bị loại (trên lý thuyết) nhưng do cả hai còn phải đối đầu Đức và Bồ Đào Nha nên cuộc chiến hôm nay vẫn là trận đấu mà đội nào cũng cần phải thắng để nuôi hy vọng sống sót ở bảng đấu mà nhiều người đánh giá là hết sức khó khăn này.

4 năm sau khi bỏ lỡ cơ hội trở thành đội bóng Châu Phi đầu tiên vào đến bán kết World Cup, Ghana vẫn giữ lại phần lớn những cầu thủ từng tham dự VCK World Cup 2010 cùng với phong cách thi đấu của họ. Đó vẫn là một đội tuyển Ghana phòng ngự chắc chắn, phản công sắc bén nhưng họ còn thiếu sáng tạo ở trung tuyến. HLV Kwesi Appiah dự kiến cho Ghana đá 4-2-3-1. Kwadwo Asamoah vẫn sẽ chơi ở cánh trái giống như ở Juventus.

Asamoah Gyan là mũi nhọn duy nhất trên hàng công. Chơi lùi phía sau anh là Kevin Prince Boateng. Cựu tiền vệ Milan đóng vai trò của một tiền đạo lùi hơn là một tiền vệ kiến tạo. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng cặp Michael Essien và Sulley Muntari hứa hẹn vẫn mang đến cho Ghana sự chắc chắn ở trung tuyến nơi họ đảm trách nhiệm vụ phòng ngự từ xa.

Về phía tuyển Mỹ, ông Juergen Klinsmann gây sốc khi loại ngôi sao Landon Donovan khỏi đội hình dự World Cup nhưng sự thay đổi đáng chú ý hơn là ông đã cho Mỹ chuyển sang đá với sơ đồ 4-4-1-1 trong những trận giao hữu gần nhất trước World Cup. Mỹ chơi với hàng tiền vệ hình kim cương. Đó là điều ít thấy trong số các đội dự World Cup năm nay.

Với chiến thuật này, Michael Bradley được giải phóng nhiều hơn khỏi trách nhiệm phòng ngự. Anh sẽ cùng với Clint Dempsey cung cấp bóng cho tiền đạo Jozy Altidore. Bộ ba này được kỳ vọng trở thành những mũi săn bàn thắng chủ yếu của Mỹ trước Ghana. Kyle Beckerman có thể được chọn đá tiền vệ phòng ngự trong khi cặp Alejandro Bedoya và Jermaine Jones hoặc Graham Zusi chơi phía sau Bradley.

Chiếu theo sức mạnh của các đối thủ trong bảng đấu, Jermaine Jones có vẻ là giải pháp an toàn hơn so với Zusi. Thủ thành Tim Howard  được coi là lá chắn vững chắc trong hệ thống phòng ngự mà ông Klinsmann đã gặp nhiều khó khăn để tìm ra 4 hậu vệ ưng ý nhất. Hai lần trước Mỹ đều gục ngã trước đối thủ Châu Phi. “Quá tam ba bận”, đội bóng xứ cờ hoa có thể viết lại lịch sử ở lần chạm trán thứ 3 này?

3 Đây là lần thứ 3 liên tiếp hai đội gặp nhau ở World Cup. Hai lần gặp nhau trước, Ghana đều giành chiến thắng

6 Tiền đạo Asamoah Gyan của Ghana là một trong ba cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại World Cup khu vực Châu Phi với 6 lần lập công.

9 Clint Dempsey là chân sút số 1 của tuyển Mỹ ở vòng loại World Cup khu vực CONCACAF với 9 bàn thắng.

Đội hình dự kiến

Ghana: Kwarasey – Afful-Boye, Mensah - Essien, K. Asamoah, Kevin-Prince Boateng, Muntari – A. Gyan, J. Ayew, A. Ayew.

Mỹ: Howard – Johnson, Cameron, Besler, Beasley – Beckerman, Jones – Bedoya, Bradley, Dempsey – Altidore.

Dự đoán: 2-1

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm