Ý phải đá play-off World Cup: Chuyện gì đã xảy ra với ĐKVĐ Châu Âu?

16/11/2021 10:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Hòa Bắc Ireland 0-0, tuyển Ý mất ngôi đầu bảng và phải đá vòng loại play-off World Cup. Chuyện gì xảy ra với đội vô địch EURO 2021?

Vòng loại World Cup 2022 châu Âu: Tuyển Ý phải đá play-off, Anh thắng 10-0

Vòng loại World Cup 2022 châu Âu: Tuyển Ý phải đá play-off, Anh thắng 10-0

Trong khi Á quân EURO – ĐT Anh – đang có những kết quả thuyết phục và giành vé tới thẳng Qatar thì ĐKVĐ Ý lại liên tục gây thất vọng để rồi mất ngôi đầu bảng vào tay của Thụy Sỹ.

Ở vòng loại này, Ý bất bại nhưng để hòa tới 4 trận gồm 2 trận hòa Thụy Sĩ (1-1 và 0-0), hòa Bulgaria (1-1) và hòa Bắc Ireland (0-0).

Trong cả 4 trận nói trên và nhìn chung là trong cả chiến dịch vòng loại này, HLV Roberto Mancini gần như vẫn sử dụng y nguyên những cầu thủ đã vô địch Châu Âu hồi tháng 6 năm nay. Phong độ của những cầu thủ này cũng hầu như vẫn không thay đổi và Ý vẫn đá 4-3-3.

Ở trận lượt đi gặp Thụy Sĩ hòa 0-0, Ý tung ra 10 cú sút, cầm bóng 52% nhưng không thể ghi bàn. Lượt về gặp Thụy Sĩ, Ý tung ra 11 cú sút, cầm bóng 64% và phải chật vật lắm mới ghi được 1 bàn.

Trận hòa Bulgaria 1-1, Ý tung ra 27 cú sút, hưởng 10 quả phạt góc, cầm bóng 79% nhưng cũng khó khăn lắm mới ghi được 1 bàn. Trận mới nhất gặp Bắc Ireland, Ý tung ra 12 cú sút, hưởng 12 quả phạt góc, cầm bóng 71% nhưng không thể ghi bàn.

Chú thích ảnh
Ý (áo trắng) bị Bắc Ireland cầm hòa, phải đá play-off để kiếm vé dự World Cup 2022

 

Việt Nam vs Ả rập Xê út: Bản lĩnh chiến binh (19h00, VTV6 trực tiếp)

Việt Nam vs Ả rập Xê út: Bản lĩnh chiến binh (19h00, VTV6 trực tiếp)

Đội tuyển Việt Nam cần nhất là sự tự tin, đối thủ dù có là Saudi Arabia hay ai đi chăng nữa cũng không quan trọng. Đó là điều HLV Park Hang Seo muốn truyền đạt và người hâm mộ cần thấy nhất ở đội tuyển ngay lúc này.

 

Tổng cộng, trong 4 trận hòa nói trên, Ý tung ra 60 cú sút và ghi được 2 bàn. Không thể tin nổi nếu chỉ nhìn vào con số thống kê nhưng những ai đã quan sát kỹ tuyển Ý đá ở EURO sẽ thấy chuyện tưởng như động trời này thực ra không có gì bất ngờ.

Nhiều người cứ nhìn vào cái “mác” vô địch Châu Âu, rồi những chiến thắng 3-0 dễ dàng của Ý trước chính Thụy Sĩ, trước Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng EURO 2021, hay chuyện Ý hạ Bỉ (số 1 BXH FIFA) rồi vượt qua các tên tuổi như Tây Ban Nha hay Anh và bảo đội Ý của Mancini sa sút.

Thực ra họ không sa sút. Họ vẫn ổn định (với những vấn đề cố hữu của họ) như khi họ vô địch Châu Âu. Thực tế, Ý thắng đậm Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng EURO không phải do họ tấn công sắc nét, dứt điểm tốt mà do đối thủ mắc quá nhiều sai sót nghiêm trọng trong phòng ngự (Thổ Nhĩ Kỳ biếu không cho Ý 2 bàn thắng, Thụy Sĩ phòng ngự khi đó thủ quá lỏng lẻo).

Ý vượt qua Tây Ban Nha và Anh chỉ sau những loạt sút 11m mà ở đó họ thắng là nhờ họ đá 11m đỡ tệ hơn đối thủ (bán kết Ý đá hỏng 1 quả 11m, chung kết Ý đá hỏng 2 quả 11m nhưng vẫn thắng chung cuộc).

Chú thích ảnh
HLV Roberto Mancini

Trận vòng 1/8 Ý đá “toát mồ hôi” và trải qua những khoảnh khắc “hú vía” mới hạ được Áo 2-1 sau 2 hiệp phụ. Nếu chỉ tính trong 90 phút thì ở EURO, Ý tuy vô địch nhưng cũng chỉ hòa Áo, hòa Anh, hòa Tây Ban Nha. Nếu bảo tuyển Anh và Tây Ban Nha là những đối thủ mạnh hơn rõ ràng so với những Bulgaria, Thụy Sĩ, Bắc Ireland mà Ý để bị cầm hòa ở vòng loại World Cup này thì Áo rõ ràng không hề mạnh hơn những đội nói trên nhưng vẫn có thể cầm hòa Ý trong 90 phút ở EURO.

Điểm yếu lớn của tuyển Ý là họ dứt điểm rất tệ và không phải đến vòng loại World Cup này vấn đề ấy mới nảy sinh mà từ EURO chúng ta đã thấy quá rõ ràng.

 

 

Nhiều năm rồi bóng đá Ý không sản sinh được những tay săn bàn đẳng cấp và các tiền vệ sáng tạo tầm cỡ. Các tiền đạo của Ý hiện tại như Belotti, Insigne, Berardi, Immobile cực “tốn” bóng còn các tiền vệ chơi không đủ sáng tạo nên khi gặp các đội đá phòng ngự số đông thì thường là Ý tuy cầm bóng nhiều, có thể áp đảo về thế trận, dứt điểm rất nhiều nhưng hiệu quả rất thấp, số cơ hội ghi bàn thực sự rõ ràng họ tạo ra rất ít dù họ có rất nhiều bóng và sút rất nhiều.

Cầu thủ dứt điểm tốt nhất của Ý hiện nay là Chiesa nhưng Chiesa không phải là trung phong, cũng chưa đạt tới độ chín trong sự nghiệp và một mình Chiesa không thể “gánh team”.

Đấy là chưa nói đến vấn đề ở hàng thủ khi Ý đến lúc này vẫn phụ thuộc quá nhiều vào cặp trung vệ lão tướng Bonucci - Chiellini, những người có tổng tuổi đời lên tới 71.

Tóm lại, tuyển Ý không sa sút mà vẫn ổn định một cách… đáng lo ngại nếu chúng ta nhìn nhận họ như một ứng viên ở các giải lớn. Roberto Mancini vẫn chỉ dùng một sơ đồ 4-3-3, vẫn dùng gần như y nguyên bộ khung đã vô địch Châu Âu, các tiền đạo của Ý vẫn không biết sút bóng.

Ở EURO, Ý đã may mắn nhiều vì các đội lớn khác đều gặp những vấn đề khác nhau vào những thời điểm quyết định còn họ, trong những trận quan trọng, còn có hiệp phụ và những loạt 11m để cứu vãn tình hình nhưng ở vòng loại này, họ chỉ có 90 phút mỗi trận và bây giờ thì họ chờ đá play-off khi bóng ma thất bại ở vòng play-off World Cup 2018 đang hiện về.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm