Vụ Donnarumma có khiến Milan đổ vỡ những tham vọng?

16/06/2017 07:07 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Gianluigi Donnarumma đã bất ngờ từ chối gia hạn hợp đồng với Milan bất chấp CLB này đang nỗ lực xây dựng một đế chế mới với những hoạt động mua sắm trong mùa Hè này.

"Tất cả mọi người đều biết mong ước của tôi là được ở lại với Milan", Gianluigi Donnarumma từng nói thế khi anh được đánh giá là một trong những thủ môn trẻ hay nhất thế giới.

Donnarumma tới Milan từ năm 2013, khi anh mới 14 tuổi. Từ quãng thời gian đó, thủ thành trẻ sinh ra ở Napoli đã trưởng thành chóng mặt, trở thành một hiện tượng.

Tháng 2/2015, đúng 3 ngày sau sinh nhật 16 tuổi, Donnarumma xuất hiện trong băng ghế dự bị của Milan ở trận đấu với Cesena tại Serie A. Đó là một quyết định đầy bất ngờ của HLV Pippo Inzaghi, người dẫn dắt Milan khi đó.

CHÍNH THỨC: Gianluigi Donnarumma không gia hạn hợp đồng với Milan

CHÍNH THỨC: Gianluigi Donnarumma không gia hạn hợp đồng với Milan

Thủ môn trẻ tài năng Gianluigi Donnarumma đã chính thức từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng với Milan và đang lên kế hoạch rời sân San Siro khi bản hợp đồng cũ hết hạn vào năm 2018.

8 tháng sau, Gianluigi Donnarumma đá trận ra mắt Serie A đầu tiên. Người chọn anh là HLV Sinisa Mihajlovic sau khi để anh ra sân ở trận đấu với Sassuolo. Lúc ấy, Donnarumma mới 16 tuổi và 242 ngày, trở thành thủ môn trẻ tuổi thứ 2 trong lịch sử được ra sân ở Serie A.

Sau 3 trận không chiến thắng, quyết định chọn Donnarumma thay cho cựu thủ môn của Real Madrid là Diego Lopez giúp Milan có chiến thắng 2-1. Sau trận đấu, chính Lopez đã nói rằng Donnarumma sẽ là "tương lai của Milan và bóng đá Italy".

Từ đó, vị trí số 1 trong khung gỗ của Milan luôn thuộc về Gianluigi Donnarumma. Anh đã chơi 68 trận tại Serie A kể từ trận ra mắt. Ở cập đội tuyển, Donnarumma cũng chơi cho tuyển Italy và hiện đang cùng U21 Italy dự VCK U21 châu Âu.

Chú thích ảnh
Donnarumma đã không kí hợp đồng mới với Milan

Kế hoạch của Milan là sẽ đưa Donnarumma trở thành nhân tố quan trọng trong hai thập kỉ tới. Thủ môn 18 tuổi được coi hiện tượng, người được ví như "Buffon đệ nhị" của bóng đá Italy. Anh được kì vọng sẽ đi theo con đường của những huyền thoại vĩ đại Franco Baresi và Paolo Maldini.

"Tôi đã luôn hy vọng cậu ấy có thể ở lại. Cậu ấy luôn chiếm trọn tình yêu của người hâm mộ", thủ môn kì cựu Christian Abbiati, người hiện đang là thành viên của BHL Milan, đã nói như thế vào sáng thứ Năm (15/6), vài tiếng trước cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với người đại diện của Gianluigi Donnarumma là Mino Raiola diễn ra. Với việc chỉ còn 12 tháng hợp đồng nữa, Milan hiểu họ cần phải làm gì để giữ chân ngôi sao lớn nhất của mình.

Nhưng trái với kì vọng, Donnarumma đã đưa ra một quyết định được ví như "nhát dao đâm vào tim" đối với mỗi người Milan. Raiola nói rằng thân chủ của ông không muốn làm mới hợp đồng dù nhận được mức lương đề nghị lên tới 4,5 triệu euro/mùa, kèm theo những khoản tiền thưởng khác.

"Chúng tôi rất ngạc nhiên vì chúng tôi hy vọng Donnarumma sẽ là thủ môn tương lai của Milan, người mà chúng tôi có thể xây dựng một tập thể xung quanh cậu ấy", Giám đốc điều hành Marco Fassone chia sẻ với báo chí.

Tất cả những gì diễn ra đã đi ngược lại với tuyên bố của Gianluigi Donnarumma trước đó. Anh từng nói muốn gắn bó với Milan. Anh từng thừa nhận đang tìm nhà mới ở Milan để đưa gia đình tới sống cùng. Nhưng rất bất ngờ, chiến lược xây dựng đội bóng của Milan trong mùa Hè này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Mino Raiola có lẽ đã có những tính toán riêng về tương lai của Donnarumma

Milan đã trải qua những quãng thời gian khó khăn. Đội bóng từng 7 lần vô địch châu Âu bất lực trong cuộc trẻ hóa đội hình, không thể cạnh tranh ngôi vô địch với Juventus, cũng không thể cạnh tranh vé dự Champions League với Napoli và Roma. Cuối cùng, triều đại 30 năm của gia đình nhà Silvio Berlusconi chấm dứt. Milan đổi chủ sau khi được tập đoàn Sino-Europe Sports tiếp quản. Những nhà đầu tư đến từ Trung Quốc muốn một cuộc cách mạng ở San Siro.

Với Fassone giữ vai trò Giám đốc điều hành, cùng giám đốc thể thao mới là Massimo Mirabelli, người đảm nhiệm vai trò tuyển trạch viên của CLB Sunderland, Milan bắt đầu cho một cuộc cách mạng. Họ gia hạn hợp đồng với HLV Vincenzo Motella tới năm 2019, đồng thời chi tới 100 triệu euro cho 4 cầu thủ là hậu vệ Mateo Mussachio (Villarreal), tiền vệ trẻ Franck Kessie, hậu vệ cánh người Thụy Sĩ Ricardo Rodriguez và tiền đạo Andre Silva.

Khi tham vọng của Milan là quyết chen chân vào nhóm dự Champions League, đồng thời hướng tới mục tiêu là giành Scudetto, họ được kì vọng sẽ không dừng lại trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè này.

Chú thích ảnh
Milan đã muốn biến Donnarumma trở thành một huyền thoại của San Siro

Nhưng Raiola đã nghi ngờ về dự án của Milan. Ông muốn bảo vệ thân chủ của mình, người từng được chính ông ca ngợi như là "Maradona ở vị trí thủ môn".

Các fan Milan đã lo lắng với những nghi ngờ của Raiola. Ông này từng nói có tới 11 CLB hàng đầu châu Âu đang thể hiện quyết tâm chiêu mộ Donnarumma. Raiola nhấn mạnh sự quan tâm của Real Madrid và Man United. Fan Milan không tin vào điều đó, họ thậm chí còn chỉ trích Raiola. Hơn một lần, ở góc khán đài Curva Sud (khu đặc biệt dành cho các Milanista), tấm banner "người đại diện hai lòng" dành cho Raiola được trưng ra.

"Mục đích chính của cuộc thảo luận là tìm ra sự đồng nhất với các điều khoản hợp lý. Nó giống như Raiola đã làm với Juventus trong vụ Pogba. Kiếm thật nhiều tiền cho một thương vụ trong tương lai".

Raiola muốn có một điều khoản ràng buộc trong hợp đồng của Donnarumma phòng trường hợp Milan không được dự Champions League. Ông biết thân chủ của mình khao khát được đá ở Champions League như thế nào.

Điều khoản này khiến BLĐ Milan rơi vào thế khó. Giám đốc thể thao Mirabelli đã cố gắng thương thuyết với Raiola cũng như gặp trực tiếp các thành viên trong gia đình của Donnarumma nhưng kết quả không đi đến đâu. Vào ngày thứ Năm, sau cuộc thảo thuận với Fassone, Raiola nói rằng Donnarumma không đồng ý gia hạn hợp đồng.

Chú thích ảnh
Nhưng có thể, Juventus sẽ có một Buffon đệ nhị

Tuyên bố này buộc Milan phải đứng trước lựa chọn khó khăn nhất của mùa giải: họ phải bán Donnarumma với con số ít hơn 100 triệu euro, vốn được coi là giá trị thực của anh; hoặc giữ Donnarumma ở lại, với hy vọng Milan sẽ giành vé dự Champions League mùa tới. Còn nếu không, họ sẽ mất trắng Donnrumma theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trước tuyên bố của Raiola, có lẽ Real Madrid là đội mừng hơn cả. Real từng muốn mua David De Gea trong mùa Hè này. Tuy nhiên, bây giờ họ có cơ hội để đàm phán với Donnaromma. Real luôn muốn chiêu mộ thủ môn trẻ người Italy trong kế hoạch dài hạn thay thế cho Keylor Navas. PSG và Man United cũng thể hiện sự quan tâm nhất định đến thủ môn 18 tuổi này.

Tuy nhiên, có vẻ như Raiola lại muốn đưa Donnarumma tới Juventus, CLB mà ông luôn giữ mối quan hệ tốt. Juve đang lên kế hoạch thay thế cho Buffon, người đã 40 tuổi. Hợp đồng của Buffon sẽ kết thúc vào mùa Hè năm sau, đó cũng là thời điểm Buffon muốn giải nghệ, sau khi anh chơi World Cup 2018 trên đất Nga.

Juve là một đội bóng đậm chất Italy. Họ muốn có những ngôi sao người Italy tốt nhất trong đội hình của mình. Nếu Donnarumma tới Juve, với Milan đó là một sự phản bội thực sự bởi không có gì đau đớn hơn khi chứng kiến đứa con ưu tú nhất của mình lại khoác lên người màu áo của đại kình địch.

Milan đã luôn coi Donnarumma như một thủ lĩnh cho tương lai. Bây giờ, tất cả đã chấm hết và Milan sẽ phải bắt đầu một kế hoạch khác cho một tham vọng khác...

T.Giáp (theo TheMirror)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm