Từ Donnarumma đến Petagna và tương lai của bóng đá Ý

30/03/2017 06:51 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Có tới 5 cầu thủ của Italy chơi trận ra mắt trong chiến thắng 2-1 trước Hà Lan trên sân Amsterdam là Gagliardini, Spinazzola, Petagna, D'Ambrosio và Verdi. Thậm chí, Gianluigi Donnarumma, mới 18 tuổi, đã lần đầu bắt chính. Rõ ràng HLV Gian Piero Ventura đã trình làng một dàn cầu thủ đầy hứa hẹn.

Khi trọng tài Jonas Eriksson thổi hồi còi kết thúc trận đấu trên sân Amsterdam, thì Gagliardini, Spinazzola và Petagna vẫn còn có mặt ở trên sân. Cách đây vài tháng, cả ba còn đang chơi cho Atalanta. Vậy mà giờ đây, cả ba đều đã cùng nhau góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Leonardo Spinazzola (24 tuổi) đã được gọi lên tuyển sau khi quãng thời gian chơi ở Atalanta dưới dạng cho mượn (từ Juve). 

Roberto Gagliardini (22 tuổi) thì đã ghi 2 bàn trong 10 lần ra sân ở Inter mùa này. Anh đã thổ lộ sự bỡ ngỡ của mình: “Mọi việc diễn ra quá nhanh. Cách đây 1 năm tôi còn ở Atalanta và chưa đá trận ra mắt ở Serie A. Tôi rất hài lòng khi được thi đấu cùng với Verratti và Parolo, 2 cầu thủ tuyệt vời. Tôi rất phấn khích bởi đây là trận ra mắt. Vị trí của tôi ư? Tôi không quan tâm. Với tôi, được ra sân là tốt lắm rồi”.


Roberto Gagliardini và Leonardo Spinazzola cùng được gọi vào đội tuyển Italy

Andrea Petagna (21 tuổi) thì khởi đầu sự nghiệp ở AC Milan nhưng sau đó, con đường của tiền đạo này lại lận đận và anh đã trôi dạt sang Atalanta. “Trước khi bước vào sân thi đấu, tôi đã nghĩ về tất cả những điều mà mình đã trải qua. Tôi phải bước đi từng bước một. Phía trước tôi vẫn còn giải U21 EURO”. Trong hiệp 2, ông Ventura đã để cho Petagna đã đá cặp với Andrea Belotti (23 tuổi) trên hàng công của Italy. Họ không những là những tiền đạo trẻ trung mà còn có thể hình rất lý tưởng.

Simone Verdi, chân sút trưởng thành từ lò đào tạo của AC Milan, được tung vào sân ở cuối trận thay cho Verratti. Cầu thủ 24 tuổi đã ghi 5 bàn và thực hiện 3 pha kiến tạo cho Bologna ở mùa bóng này cuối cùng cũng được chơi trận ra mắt ở đội tuyển, dù chỉ thi đấu vài phút. 


Donnarumma bắt chính thay cho Buffon

Người cuối cùng trong số những cầu thủ đá trận ra mắt, Danilo D'Ambrosio, thì không còn trẻ nữa. Anh đã 28 tuổi. D'Ambrosio từng chơi rất hay dưới sự chỉ đạo của Ventura, khi cả hai còn làm việc tại Torino. Ở Inter, D'Ambrosio đã hồi sinh sau khi Stefano Pioli nhậm chức. Khi Ventura muốn một sự thay đổi ở vị trí hậu vệ cánh, ông đã nhớ tới người học trò cũ của mình.

Với Gianluigi Donnarumma, đây không phải là trận ra mắt của anh ở đội tuyển Italy, nhưng trận gặp Hà Lan lại là lần đầu tiên thủ môn của AC Milan bắt chính ở đội tuyển quốc gia. 18 tuổi 1 tháng 5 ngày, không cần phải nói, nhiều người cũng nhận ra rằng Donnarumma đảm nhiệm vị trí số một trong khung gỗ đội tuyển áo thiên thanh khi còn quá trẻ. Ngay cả Buffon cũng phải chờ tới lúc 20 tuổi 8 tháng 19 ngày mới bắt chính lần đầu ở ĐTQG. “Tôi rất hạnh phúc khi bắt chính lần đầu, dù Buffon vẫn đang có phong độ tốt. Tôi phải cảm ơn Buffon vì những lời khuyên của anh ấy trong lúc tập luyện. Buffon nói rằng tôi cần thư giãn và thực hiện những điều mà mình thường làm, không cần phải cố gắng thực hiện điều gì mới cả. Tôi rất tự hào khi được khoác chiếc áo này. Bạn không thể ngừng lắng nghe và học hỏi từ Buffon, thủ môn vĩ đại nhất”, Donnarumma phát biểu.

Hậu vệ trái Emerson Palmieri của AS Roma giờ đây đã đủ tư cách để được triệu tập vào đội tuyển Italy. FIFA đã công nhận rằng Palmieri có thể chơi bóng cho Italy sau khi xem xét tổ tiên của cầu thủ này. 

Cầu thủ sinh ra ở Brazil này là sản phẩm của lò đào tạo Santos. Emerson có thể thi đấu cho đội tuyển Italy nhờ Alfonso Palmieri, một tổ tiên của dòng họ bên mẹ của cầu thủ này, sinh ra ở Rossano, Cosenza (1853). Emerson, 22 tuổi, đã thi đấu 9 trận cho U17 Brazil nhưng chưa từng khoác áo đội tuyển xứ Samba. 

Bên cạnh đó, Amadou Diawara, tiền vệ phòng ngự 19 tuổi của Napoli (sinh ra ở Guinea) cũng sắp xin được quốc tịch Italy.

Hà Lan 1-2 Italy (giao hữu)

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm