Roberto Baggio không muốn làm HLV?

30/03/2016 20:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Giải nghệ được 12 năm nhưng Roberto Baggio gần như ở ẩn. Sau một thời gian ngắn đảm nhiệm chức Giám đốc kĩ thuật LĐBĐ Italy từ năm 2010 đến năm 2013, Baggio không đặt dấu ấn gì ở Calcio.

Năm 2010, em trai Roberto là Eddy (Roberto sinh năm 1967, Eddy sinh năm 1974) nói rằng Roberto không muốn trở thành HLV. Ông nói: “Tôi không thấy khả năng để Roby (tên thân mật của Roberto) trở thành HLV bởi vì theo tôi cách nói chuyện của anh ấy không phù hợp để làm công việc đó. Roberto không thích bóng đá hiện đại”.

Nhưng có vẻ “tóc đuôi ngựa thần thánh” ngày nào đã thay đổi suy nghĩ? Giữa năm 2011, Baggio đã theo học lấy chứng chỉ HLV loại A của UEFA để có thể dẫn dắt các CLB hạng 3 Italy hoặc làm HLV phó tại các CLB Serie A, Serie B. Ngay sau đó, vào tháng 7 năm 2012, Baggio đã lấy được bằng 1 của chứng chỉ HLV UEFA tại trung tâm Coverciano, nghĩa là từ bây giờ ông đã có thể dẫn dắt các đội tuyển quốc gia, các CLB ở Serie A.

Baggio không vô cảm với Calcio. Trong giai đoạn khủng hoảng nặng nề năm 2010, trên cương vị Giám đốc kĩ thuật, Baggio đã đề xuất ý tưởng thay đổi hệ thống đào tạo trẻ bóng đá Italy. Huyền thoại Milan khi ấy là Gianni Rivera nhậm chức Chủ tịch khu vực đào tạo trẻ, còn Arrigo Sacchi được bổ nhiệm làm điều phối viên.

Năm 2011, Baggio nêu dự án phân tích hoạt động đào tạo cầu thủ bằng phân tích 6 vạn trận đấu. Nhưng dự án ngốn khoảng 7 triệu euro này bị Chủ tịch hội đồng HLV Italy Renzo Ulivieri phủ quyết, bởi nó xâm phạm phạm vi công việc của Gianni Rivera.

Sau vụ này, Baggio lại đề xuất bản kết hoạch 900 trang về đào tạo trẻ có nhan đề “Gia hạn tương lai”. Nhưng Baggio phải đợi 10 tháng để có một câu trả lời của LĐBĐ Ý và ông nói rằng “cảm thấy thất vọng”. Cựu chủ tịch FIGC Giancarlo Abete hứa chi 10 triệu euro cho dự án, nhưng không kiếm đâu ra tiền.

Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí GQ năm 2012, Baggio nêu ý kiến rằng Italy cần phải đào tạo thêm những HLV giỏi, bởi “chỉ có những ông thầy giỏi mới dạy được cầu thủ giỏi”. Nhưng tất nhiên đây cũng chỉ là ý tưởng.

Với những mâu thuẫn chất chồng, sẽ bất ngờ nếu Baggio nhận lời dẫn dắt đội tuyển Italy của LĐBĐ Italy.

H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm