Paolo Rossi vĩnh biệt thế giới, hẹn Maradona ở thiên đường

11/12/2020 13:49 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn Maradona 4 tuổi, và cũng trở thành nhà vô địch World Cup trước huyền thoại bóng đá Argentina đúng 4 năm, Paolo Rossi không có một sự nghiệp hùng vĩ như Diego, nhưng cuộc đời ông cũng đã trải qua những giây phút đỉnh cao và vực sâu, từ chỗ là kẻ bị nguyền rủa khi trải qua scandal dàn xếp tỷ số, đến khi trở thành người hùng World Cup của đội tuyển Ý.

Cuộc đời và sự nghiệp Paolo Rossi: Từ scandal dàn xếp tỷ số đến Quả bóng Vàng

Cuộc đời và sự nghiệp Paolo Rossi: Từ scandal dàn xếp tỷ số đến Quả bóng Vàng

Nếu phải lựa chọn một chủ nhân quả bóng vàng có sự nghiệp thăng trầm nhất, đó là chắc chắn là Paolo Rossi. Từ đáy vực của scandal dàn xếp tỷ số, ông đã trở thành huyền thoại của bóng đá thế giới chỉ sau một kỳ World Cup.

Trước khi Maradona khiến cả thế giới say mê với kì World Cup không thể quên ở Mexico 1986, 4 năm trước Paolo Rossi mới là nhà vua của bóng đá thế giới. Bị treo giò 2 năm vì vụ dàn xếp tỷ số lớn của bóng đá Ý có tên Totonero, Paolo Rossi chỉ trở lại thi đấu vào cuối mùa giải 1981-1982, nhưng chỉ có vài tháng ấy, ông đã được gọi trở lại đội tuyển Ý.

Quyết định của HLV Enzo Bearzot khi ấy nhận phải sự chỉ trích lớn của những người hâm mộ, nhưng hóa ra đó lại là 1 bước ngoặt của lịch sử. Paolo Rossi chơi mờ nhạt suốt cả vòng bảng đầu tiên, ông bắt đầu tỏa sáng rực rỡ trong những trận đấu quyết định ở vòng bảng thứ 2, bán kết và chung kết. Trong trận đấu gặp Brazil, Paolo Rossi đã tỏa sáng rực rỡ với cú hat trick giúp Ý đánh bại đối thủ 3-2 và giành vé vào vòng trong. Tại bán kết, ông ghi cả 2 bàn giúp Ý vượt qua Ba Lan 2-0, và tại chung kết ông là người mở tỷ số, giúp Ý đánh bại Tây Đức 3-1 để lần đầu tiên lên ngôi vô địch thế giới sau 44 năm.

Ở tuổi 26 Paolo Rossi đã có gần như tất cả những danh hiệu quan trọng, như Quả bóng vàng Châu Âu, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và vô địch World Cup. Không có tố chất thiên bẩm như Maradona hay nhiều ngôi sao khác, Paolo Rossi chỉ là một tiền đạo có kĩ năng bình thường, từ tốc độ, khả năng đi bóng đến dứt điểm đều không có gì quá nổi trội. Nhưng điểm mạnh của ông là khả năng chọn vị trí, và cái duyên ghi bàn.

Nhưng tất nhiên không phải ngẫu nhiên mà Paolo Rossi lại trở thành người hùng của nước Ý. Trong suốt sự nghiệp của mình ông đã gặp rất nhiều khó khăn, ngay những năm đầu sự nghiệp ông đã gặp chấn thương nặng, phải mất 3 năm để hồi phục. Đến khi 24 tuổi ông lại vướng vào scandal dàn xếp tỷ số và tưởng như phải chia tay sân cỏ với án treo giò 2 năm. Cuối sự nghiệp, Paolo Rossi lại liên tục gặp chấn thương và phải giải nghệ ở tuổi 31. Bóng đá đẩy ông xuống vực thẳm, rồi lại đưa ông lên đỉnh cao thế giới, đó chính là định mệnh đời ông.

Sau khi giải nghệ, Maradona vẫn là trung tâm của cả thế giới, còn Rossi trở lại với cuộc sống của một người bình thường, ông trở thành một bình luận viên của kênh truyền hình RAI.

Paolo Rossi qua đời ở tuổi 64 sau một thời gian chống chọi với bệnh tật. Ông ra đi sau Maradona đúng 2 tuần. Trong hành trình của mình, 2 huyền thoại người Ý và Argentina gặp nhau đúng một lần tại World Cup là vào năm 1982. Đó có lẽ là một trong những khoảnh khắc không thể quên của bóng đá thế giới. Giờ đây 2 huyền thoại ấy có lẽ đã hẹn nhau chơi bóng trên thiên đường!

VT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm