Một HLV thiên tài cũng chẳng thể 'lột xác' Milan ngay được

26/09/2017 06:15 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Vincenzo Montella đang phải chịu một núi sức ép sau thất bại không thể bào chữa 0-2 trước đối thủ dưới cơ Sampdoria. Thậm chí đã có fan kêu gọi Milan sa thải cựu HLV của Fiorentina dù mùa giải mới trôi qua 6 vòng. Nhưng liệu Montella có xứng đáng phải nhận mọi chỉ trích?

Câu trả lời là không. Milan chơi chưa được như kỳ vọng nhưng nguyên nhân chủ yếu đến từ một đội hình mới toanh của họ và phong độ phập phù của các cầu thủ.

Cầu thủ Milan cũng phải tự trách mình

Sau trận thua 0-2 của Milan trước Sampdoria, báo chí Italy đồng loạt “đánh” đội bóng của Montella. HLV của Milan bị Tuttosport và La Gazzetta dello Sport chấm điểm 4/10 bởi Milan đã chơi một trận thiếu ý tưởng và hoàn toàn thất vọng. Tuy nhiên, Montella không phải là “tội đồ” duy nhất trong thất bại của Milan.

Những trụ cột của họ như Leonardo Bonucci, Franck Kessié và Suso cũng đều chơi dưới sức. Bonucci bị các tờ Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport và Tuttosport chấm điểm lần lượt là 5, 4.5, và 4. Kessié, một trong những cầu thủ Milan hay nhất mùa này, thậm chí chỉ được điểm 4 từ cả 3 tờ, giống như trung vệ Zapata, người trực tiếp mắc lỗi dẫn đến bàn mở tỷ số của Duvan Zapata.

Một Suso lạ lẫm trong vai trò một tiền đạo lùi phía sau Kalinic cũng gây thất vọng lớn và bị các báo đồng loạt chấm điểm dưới trung bình. Hai cầu thủ Milan hiếm hoi không bị chỉ trích trận này là thủ thành Donnarumma và hậu vệ trái Ricardo Rodriguez.

Hiếm khi sau trận thua của một đội bóng mà cả giám đốc điều hành lẫn HLV trưởng đều chỉ trích các cầu thủ của họ, nhưng đó là điều đã xảy ra ở Milan sau trận thua bạc nhược vừa qua. “Các cầu thủ hôm nay thi đấu quá tệ và không hề có một lòng tự trọng nào. Tôi không nhận ra đây là Milan. Thái độ thi đấu của các cầu thủ là không thể chấp nhận và cần phải giải quyết nhanh chóng”, Giám đốc điều hành Marco Fassone nói sau trận.

Bản thân Montella ít khi chỉ trích học trò nhưng ông cũng không giấu nổi sự bực tức: “Chẳng ai chơi được hôm nay cả. Đội bóng thiếu cả khát khao lẫn chất lượng trong lối chơi. Chúng tôi đã không tiếp cận trận đấu đúng đắn và tôi cần tìm hiểu tại sao”. Montella thậm chí còn ám chỉ rằng các cầu thủ Milan dường như quên hết các mảng miếng phối hợp trên sân tập khi bước vào sân.

AC Milan: Montella khốn khổ vì 3 vấn đề nghiêm trọng

AC Milan: Montella khốn khổ vì 3 vấn đề nghiêm trọng

Cách đây 1 tháng, mọi thứ còn hết sức tươi đẹp với Milan khi họ giành Siêu Cúp Italy sau khi đánh bại Juventus ở loạt luân lưu và bám đuổi sát sao nhóm có vé dự Champions League.

Thiên tài cũng chẳng thể “lột xác” Milan ngay được

Montella đã thừa nhận sau trận rằng ông đã đưa ra những điều chỉnh quá muộn, nhưng thật sự với cách chơi của Milan như ở trận đấu vừa qua, ai vào sân cũng vẫn vậy mà thôi. Hồi đầu mùa, Montella cho Milan đá với sơ đồ 4-3-3 nhưng sau trận thua Lazio 0-4, các CĐV đã kêu gào Milan chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ (3-5-2) để Bonucci phát huy hết khả năng như tại Juve.

Nhưng kết quả vẫn gần như không thay đổi khi Milan chuyển sang đá 3 hậu vệ. Phải đá trên sân khách trước một đối thủ chơi quyết tâm, tinh thần tốt hơn, Milan tỏ ra lúng túng và thua dễ y hệt thảm bại trước Lazio. Điều đó có nghĩa sơ đồ chiến thuật không phải là vấn đề lớn nhất của Milan. Với một đội bóng gần như mới tinh và nhiều người trong số đó chưa quen với Serie A lẫn có vấn đề về thể lực, việc lắp ghép họ thành cỗ máy trơn tru không phải là điều đơn giản và cần có thời gian.

Milan của Arrigo Sacchi mùa giải 1987-88 được tăng cường Van Basten và Ruud Gullit nhưng trong 6 vòng đầu tiên, họ chỉ thắng 3, hòa 2, thua 1 (còn Milan của Montella là 4 thắng, 2 thua) và sớm thua Espanyol tại UEFA Cup.

Milan mùa 2001-02 cũng khá giống mùa này khi họ mua tới hơn chục cầu thủ mới trong đó có những bản hợp đồng bom tấn với Filippo Inzaghi, Rui Costa và Andrea Pirlo. Cộng với đội ngũ hùng hậu sẵn có, Milan của Fatih Terim rất được kỳ vọng nhưng họ cũng khởi đầu khá chật vật với 3 thắng, 2 hòa, 1 thua sau 6 vòng đầu tiên. HLV Terim thậm chí còn bị sa thải vào giữa mùa để nhường chỗ cho Ancelotti, người đã giúp Milan lọt vào Top 4 vào cuối mùa.

Mà Milan của hai giai đoạn nói trên chắc chắn là mạnh và hùng hậu hơn Milan hiện tại rất nhiều. Vì vậy, Montella cần thêm thời gian để lắp ghép đội Milan “lủng củng” này. Tới cuối mùa hãy phán xét ông.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm