Milan vs Inter: Hoang phí một trận derby

03/03/2022 14:37 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 5 vạn khán giả đã tới sân San Siro với hy vọng được nhìn thấy Milan hoặc Inter sẽ tìm được chiến thắng để tạm thoát ra khỏi khủng hoảng, nhưng không ai mãn nguyện cả. Họ thậm chí còn không được xem bàn thắng nào.

Milan 0-0 Inter: Hòa không bàn thắng, Milan và Inter quyết đấu ở lượt về

Milan 0-0 Inter: Hòa không bàn thắng, Milan và Inter quyết đấu ở lượt về

AC Milan đã hòa 0-0 trước Inter ở trận đấu tại bán kết lượt đi Coppa Italia mùa này.

Milan đụng Inter ở bán kết Cúp Italy lần đầu tiên kể từ năm 1985, nhưng ở sân San Siro rạng sáng qua là một trong những cuộc đối đầu nhạt màu nhất lịch sử không khoan nhượng hơn trăm năm của trận derby della Madonnina. 20 cú sút được tung ra nhưng không có một cơ hội rõ rệt nào, không tranh cãi và rất ít thẻ phạt. Đó không phải là những gì được trông đợi từ trước trận.

90 phút vô nghĩa

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Milan và Inter nhận ra rằng họ đã trải qua 90 phút hoàn toàn không có chút giá trị nào về cả chuyên môn lẫn tinh thần, trong khi họ rất cần dù chỉ là 1 trong 2 thứ đó ở giai đoạn đầy khó khăn này. Thay vào đó, những vấn đề đang tồn tại vẫn tiếp tục tồn tại, những đôi chân đã mỏi mệt càng mỏi mệt hơn, những toan tính đã bế tắc càng bế tắc hơn, những hi vọng khởi sắc vốn mong manh lại càng mong manh hơn. Từ sân chơi ở cúp quốc nội, cả hai đội bây giờ nhìn về cuộc đua Scudetto ở Serie A với nhiều nỗi lo hơn.

Khởi đầu với thông điệp kêu gọi hòa bình cho Ukraine của cựu tiền đạo Andriy Shevchenko, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (14 bàn) trong lịch sử các trận derby Milan, trận đấu đã diễn ra và kết thúc trong hòa bình. Cả Milan và Inter đều không bung hết sức, khiến trận derby diễn ra thiếu chất máu lửa thường thấy. Cũng dễ hiểu khi tính chất của trận này không quá quan trọng, vì họ còn một trận lượt về (20/4) để tranh vé vào chung kết, nhưng tâm lý thận trọng đã khiến cả hai nhà cầm quân đều không dám mạo hiểm, vẫn phải tung ra sân đội hình mạnh nhất. Milan thì không nói, bởi lực lượng của họ quá mỏng và HLV Pioli không có nhiều lựa chọn, nhưng với Inter, thêm một trận như thế này là thêm một lần vắt kiệt sức các trụ cột.

Nhiều khả năng HLV Inzaghi sẽ không thể có đầy đủ quân số cho trận tiếp Salernitana ở Serie A đêm mai, bởi Inter cần phải giữ sức cho trận tái đấu Liverpool, đồng nghĩa với việc cơ hội chiến thắng sẽ bị giảm sút. Inter từng thắng rất dễ Salernitana 5-0 ở trận lượt đi, nhưng đó là lần cuối cùng người ta được chứng kiến hàng công của Nerazzurri tỏ ra mạnh mẽ.

Chú thích ảnh
Trận derby nhạt màu trong thời điểm cả Milan và Inter cùng có phong độ sa sút

Lo cho cơ hội Scudetto

Nếu có điều gì tích cực cho hai nửa thành Milan, thì đó là việc họ đã đi qua được một trận đấu quan trọng mà không có tổn thất về nhân sự. Chấn thương của đội trưởng Romagnoli bên phía Milan không quá nghiêm trọng, trong khi Inter thậm chí đã có Correa và tân binh Gosens chính thức trở lại. Tuy nhiên, lối chơi và phong độ của những cầu thủ trụ cột khiến cho 2 nhà cầm quân tiếp tục phải đau đầu.

Nhật báo La Gazzetta dello Sport chấm Rafael Leao điểm thấp nhất bên phía Milan và Lautaro Martinez điểm thấp nhất bên phía Inter. Oái oăm thay, họ chính là những người được kỳ vọng nhất sẽ ghi bàn ở trận đấu này. Nếu như sự thiếu ổn định của Leao đã quen thuộc với Milan thì việc Lautaro tịt ngòi trận thứ 10 liên tiếp thực sự là một vấn đề rất lớn với Inter. Trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường cho Inter, chân sút người Argentina chỉ ghi đúng 1 bàn thắng. Anh “góp công” rất lớn vào thành tích ghi 0 bàn trong suốt 403 phút gần nhất của Inter, kể từ sau bàn thắng của Dzeko gỡ hòa 1-1 trên sân Napoli hôm 12/2.

Nếu như Inter 4 trận liên tiếp tịt ngòi và chân sút chủ lực im tiếng suốt từ ngày 12/1 đến nay, thì Milan cũng không khá hơn là mấy khi Giroud cũng không ghi bàn kể từ sau cú đúp vào lưới Lazio hôm 9/2, trong khi Ibrahimovic vẫn dưỡng thương và tiền đạo trẻ Lazetic chưa được tin tưởng. Bài toán bàn thắng khi Leao bị kèm chặt hoặc chơi phập phù dần trở nên quá khó với HLV Pioli, bởi Rebic, Saelemaekers cũng đang có phong độ cực kỳ tệ hại. Ngay trước mắt Milan đang là Napoli, đội đầu bảng, đội đã đánh bại họ với lối chơi chặt chẽ, khôn ngoan ở lượt đi. Thất bại ở trận cầu “7 điểm” tại sân Maradona cuối tuần này có thể sẽ đóng lại cơ hội vô địch của Rossoneri.

Với Inter, ngoài cơn khát bàn thắng đã lên mức báo động cao nhất thì thể lực suy kiệt của các cầu thủ luôn tiềm ẩn những nguy cơ khổng lồ cho cơ hội bảo vệ Scudetto của họ. Inter là một trong rất ít đội hầu như không dính bão chấn thương mùa này, nhưng điều đó không đảm bảo sẽ tiếp tục mãi khi mà hầu hết các cầu thủ quan trọng đều đã ra sân nhiều hơn 30 trận kể từ đầu mùa. Inter vẫn đang phải đá với mật độ dày đặc và sắp tới sẽ còn mất rất nhiều trụ cột cho các đội tuyển quốc gia, trong đó Barella, Calhanoglu và Bastoni sẽ phải dốc toàn lực cho vòng play-off tranh vé dự World Cup 2022.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm