Milan: 5 lý do tại sao bị loại khỏi cúp châu Âu là tin tốt cho Milan

02/07/2019 14:42 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - AC Milan chính thức bị loại khỏi cúp châu Âu (Europa League) mùa tới sau khi đội bóng Italy đạt được thỏa thuận với UEFA. Theo đó, Milan sẽ không dự Europa League mùa tới dù xếp thứ 5 tại Serie A mùa trước.

Milan bất ngờ bị cấm dự cúp châu Âu mùa tới

Milan bất ngờ bị cấm dự cúp châu Âu mùa tới

Milan bất ngờ bị cấm dự cúp châu Âu mùa tới. Milan chính thức bị phạt cấm thi đấu tại Europa League vì vi phạm luật công bằng tài chính.

Theo lý lẽ thông thường, đây là một đòn đau với Milan, đội bóng giàu thành tích nhất ở cúp châu Âu, nhưng với hoàn cảnh của Rossoneri hiện tại, đây lại là tin tốt cho họ.

Hồ sơ tài chính tạm thời “trong sạch”

Tình hình tài chính của Milan là rất tồi tệ trong những năm cuối triều đại Silvio Berlusconi và quãng thời gian thảm họa của Yonghong Li, khiến họ luôn nằm trong tầm ngắm của Luật công bằng tài chính. Nhưng thỏa thuận với UEFA liên quan tới hai giai đoạn Milan vi phạm luật công bằng tài chính (2014-2017 và 2015-2018) đồng nghĩa với việc quỹ Elliott và giám đốc điều hành Ivan Gazidis sẽ có cơ hội thực sự để tái thiết đội bóng.

Có thêm thời gian để cân bằng ngân sách

Một mùa giải không dự cúp châu Âu nghĩa là Milan sẽ có thời gian để đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo bởi họ sẽ không bị Luật công bằng tài chính sờ đến trong tương lai gần (tới 2021). Milan đã mất quá nhiều thời gian vì những vấn đề bên ngoài sân cỏ và đó là một trong những lý do tại sao họ cứ rơi vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Với một CLB có bề dày lịch sử và truyền thống ở châu Âu như Milan, bị loại khỏi cúp châu Âu là một điều đáng hổ thẹn nhưng với họ lúc này, lùi một bước để tiến hai bước mới là việc làm đúng đắn.

Chú thích ảnh
GĐĐH Gazidis sẽ có nhiều thuận lợi hơn để vực dậy Milan,
khi họ không dự Cúp châu Âu mùa sau

Không còn nỗi lo bị loại trong tương lai

Với những người yêu mến Milan, họ thà bị loại khỏi cúp châu Âu một mùa còn hơn là vướng vào cuộc chiến pháp lý với UEFA để rồi có khả năng bị cấm dự Champions League trong tương lai.

Dù được UEFA nâng tầm hết cỡ nhưng Europa League còn lâu mới sánh được Champions League nên bị loại khỏi giải đấu “hạng hai” của châu Âu không phải là điều gì quá to tát với Milan. Mùa trước, Milan đã bị loại ngay từ vòng bảng Europa League và nó cho thấy họ chẳng mặn mà gì với giải đấu này.

Vì thế, bị loại khỏi Europa League mùa tới là cơ hội để Milan đảm bảo họ sẽ không gặp rắc rối trong tương lai.

Tập trung vào cuộc đua Top 4

Mục tiêu hàng đầu của Milan vài mùa qua là trở lại Top 4 Serie A, qua đó giành vé dự Champions League nhưng họ đều thất bại. Nhưng với việc bị loại khỏi cúp châu Âu, Milan sẽ không phải đối mặt với việc đá Europa League tối thứ Năm rồi cuối tuần ra sân ở Serie A. Milan chắc chắn sẽ có nhiều thời gian và sức lực hơn để tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất: cán đích trong Top 4.

Rất có thể, HLV Marco Giampaolo sẽ sử dụng Coppa Italia để xoay vòng lực lượng, còn đội hình mạnh nhất của Milan sẽ được dành cho Serie A. Juventus và Napoli vẫn mạnh hơn phần còn lại của Serie A trong khi Inter và Roma đều đáng gờm, nên cuộc đua Top 4 hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng mùa tới.

Cơ hội để bổ sung lực lượng ngay Hè này

Không còn bị Luật công bằng tài chính ràng buộc, Milan sẽ dễ thở hơn nhiều trên thị trường chuyển nhượng. Milan giờ có vị thế tốt hơn trên bàn đàm phán để đưa về những chữ ký thật sự chất lượng và phù hợp, thay vì “vơ bèo gạt tép” như trước.

Milan vẫn cần phải bán trước khi mua nhưng họ có thể tăng ngân sách chuyển nhượng vì chưa phải chịu ràng buộc tài chính trong tương lai gần. Rõ ràng là cả về khía cạnh tài chính lẫn thể thao, Milan đã làm đúng khi rút lui khỏi Europa League mùa tới, động thái tưởng như là án phạt cho họ, nhưng hóa ra đây lại là cơ hội đổi đời cho Rossoneri.

Vũ Mạnh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm