Materazzi: 'Tôi chúc Zidane may mắn'

06/01/2016 19:49 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid sa thải Rafael Benitez, bổ nhiệm Zinedine Zidane và La Gazzetta dello Sport lập tức phỏng vấn cựu trung vệ người Italy, Marco Materazzi.

Materazzi là người hiếm hoi… mâu thuẫn với cả Benitez lẫn Zidane. Hồi Benitez dẫn dắt Inter, Materazzi chỉ trích ông “ích kỉ”. Ở trận chung kết cúp thế giới 2006, Materazzi khiêu khích Zidane, dẫn đến cú húc đầu nổi tiếng.

Khi được hỏi về quyết định của Chủ tịch Real, Florentino Perez, Materazzi nói: “Tôi biết trước điều này sẽ xảy ra. Bạn có thể là HLV hay nhất thế giới, nhưng nếu không có sự đồng cảm của các cầu thủ, thì bạn không thể tiến xa cùng họ được. Cầu thủ là những người có thể giúp một HLV vượt qua những khoảnh khắc khó khăn”.

“Theo tôi, Madrid là một nơi khó làm việc, và có sự ủng hộ của chủ tịch CLB là không đủ. Các CĐV muốn nhiều hơn những chiến thắng 1-0, ghi nhiều bàn cũng không ổn nếu đội bóng để thủng lưới quá nhiều. Đó là lý do Benitez đã thất bại”.

Zidane thà chết chứ không xin lỗi Materazzi

Zidane thà chết chứ không xin lỗi Materazzi

Huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane cho biết mình thà chết chứ không xin lỗi Marco Materazzi, người đã bị Zizou húc đầu vào bụng trong trận chung kết World Cup 2006.

Benitez là một chiến thuật gia xuất sắc, nhưng khả năng quản trị của ông không được đánh giá cao. Tiếp quản Inter từ Jose Mourinho sau cú ăn ba năm 2010, ông cũng chỉ giành được chiếc cúp vô địch thế giới các CLB rồi nhanh chóng bị sa thải.

Theo Materazzi, dù bị sa thải, Benitez cũng sẽ không thay đổi cách làm việc: “Ông ấy luôn gặp những vấn đề giống nhau. Thay vì đến Madrid và tạo ra mối quan hệ tốt với Cristiano Ronaldo, ông ấy đứng về phe Gareth Bale. Ở Inter trước đây, khi mới đến, ông ấy tán gẫu với Javier Zanetti, Esteban Cambiasso và Ivan Cordoba nhưng không nói chuyện với Cristian Chivu. Thực tế, khác biệt ngôn ngữ là một điểm yếu rất lớn trong cách quản trị của ông ấy tại Inter”.

Từng dính vào vụ “thiết đầu công” tai tiếng với Zidane ở chung kết cúp thế giới 2006 (Materazzi chửi gia đình Zidane), nhưng khi được hỏi về tân HLV của Real Madrid, Materazzi nói rất “mềm mỏng”.

“Tôi không thấy giải pháp nào khác ngoài việc bổ nhiệm anh ta, cũng không thể có khả năng Carlo Ancelotti quay trở lại. Đó là lựa chọn hợp lý và cá tính của Zidane tốt cho phòng thay đồ, đặc biệt khi trước đó anh ta đã làm việc chung với các cầu thủ”.

“Nhưng sẽ không dễ như đi dạo. Những cựu cầu thủ vĩ đại trở thành HLV thường gặp sức ép sau 2-3 trận không ưng ý. Tuy nhiên, tôi chúc anh ta và Santiago Solari (trợ lý, cựu cầu thủ Real và Inter) may mắn”.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm