Liên tục ghi bàn, Balotelli vẫn không được gọi vào đội tuyển Italy

02/10/2016 16:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Mario Balotelli đang có phong độ cao trong màu áo Nice nhưng anh vẫn không được triệu tập vào đội tuyển Italy.

Mario Balotelli đã không được HLV Giampiero Ventura triệu tập vào đội tuyển Italy cho 2 trận đấu sắp tới ở vòng loại World Cup trước Tây Ban Nha và Macedonia, dù cho tiền đạo 26 tuổi này đang có phong độ cao ở Nice.

Balotelli đã không được lên tuyển kể từ năm 2014. Anh đã thi đấu nổi bật ở EURO 2012 trong màu áo đội tuyển Italy. Nhưng sau đó, sự nghiệp của tiền đạo này đã đi xuống và anh không được trọng dụng khi Antonio Conte tiếp quản ghế HLV ở đội tuyển Italy. 

Tuy nhiên anh đang hồi sinh trong màu áo CLB Nice. Cựu tiền đạo của Man City đã ghi 5 bàn trong 4 lần ra sân cho đội bóng của Ligue 1, kể từ khi anh cập bến theo dạng chuyển nhượng tự do từ Liverpool. Thế nhưng HLV mới của đội tuyển Italy là Giampiero Ventura đã ngoảnh mặt với chân sút 26 tuổi này. 


Balotelli đã ghi 5 bàn trong 4 lần ra sân cho Nice

Trong khi đó, Simone Zaza cũng không được triệu tập vào đội tuyển quốc gia sau khi anh gây thất vọng trong màu áo West Ham. Lorenzo Insigne, cầu thủ của Napoli, cũng không có tên trong đợt tập trung lần này.

Một bất ngờ khác là Graziano Pelle, cầu thủ đang ở Trung Quốc cho CLB Shandong Luneng, vẫn được HLV Giampiero Ventura triệu tập. 

Đội tuyển Italy đã thắng Israel 3-1 ở trận đấu đầu tiên mà Ventura ngồi trên ghế chỉ đạo. Họ sẽ tiếp Tây Ban Nha vào ngày 7/10 trên sân nhà và 3 ngày sau đó sẽ làm khách trên sân của Macedonia. 

Danh sách triệu tập của đội tuyển Italy

Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Marria Perin (Genoa). 

Hậu vệ: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Angelo Ogbonna (West Ham), Alessio Romagnoli (Milan).  

Tiền vệ: Federico Bernardeschi (Fiorentina), Giacomo Bonaventura (Milan), Antonio Candreva (Inter), Domenico Criscito (Zenit), Matteo Darmian (Manchester United), Daniele De Rossi (Roma), Mattia De Sciglio (Milan), Alessandro Florenzi (Roma), Ricardo Montolivo (Milan), Marco Parolo (Lazio), Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

Tiền đạo: Andrea Belotti (Torino), Eder (Inter), Manolo Gabbiadini (Napoli), Ciro Immobile (Lazio), Graziano Pelle (Shandong Luneng), Nicola Sansone (Villarreal).

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm