Kaka chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35

18/12/2017 08:37 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu tiền vệ của AC Milan Ricardo Kaka chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35. Anh đã có một sự nghiệp đáng kinh ngạc khi khoác áo nhiều đội bóng lớn như AC Milan và Real Madrid.

Mùa giải vừa qua, Kaka đã thi đấu ở CLB Orlando City thuộc giải MLS (Mỹ). Tiền vệ 35 tuổi này xác nhận sẽ giải nghệ khi mùa giải kết thúc.

Trận đấu gần nhất Kaka thi đấu là trước Colombus Crew hôm 16/10. Kaka có kỷ niệm không mấy vui vẻ khi đội bóng của anh bị đánh bại với tỷ số 0-1. Kể từ đó, không ai rõ Kaka liệu sẽ trở lại Brazil thi đấu trong những ngày cuối cùng của sự nghiệp không hay sẽ chọn cách giải nghệ trong êm đẹp.

Và vào hôm qua (17/12), Kaka đã đưa ra quyết định về tương lai trên các phương tiện truyền thông. Anh đăng một tấm hình đen trắng với dòng chữ “Con thuộc về Chúa” trên áo và mô tả về sự nghiệp của mình.

“Thưa Cha, sự nghiệp này còn hơn những gì con tưởng tượng rất nhiều”, Kaka viết. “Cảm ơn Cha! Con giờ đã sẵn sàng cho một hành trình mới. Amen", Kaka viết.

Chú thích ảnh
Bức ảnh trên trang cá nhân của Kaka

Sự nghiệp của Kaka gắn liền với những danh hiệu tập thể đáng kinh ngạc cùng nhiều đội bóng nổi tiếng.

Sau khi cùng Brazil lên ngôi vô địch World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc, tiền vệ tài năng này tiếp tục khẳng định tên tuổi của mình tại châu Âu trong khoảng từ năm 2003 đến 2009 với AC Milan.

Sau khi giành danh hiệu Serie A mùa giải 2003/04 và Siêu cúp Italy cùng năm, Kaka trải qua nỗi buồn vô tận khi để thua Liverpool trong trận chung kết Champions League ở Istanbul năm 2005.

Tuy nhiên đến năm 2007, Kaka và các đồng đội đã trở được món nợ khi đánh bại đội bóng vùng Merseyside trong trận chung kết ở Athens. Lần này, không ai có thể ngăn cản Kaka cùng AC Milan nâng cao danh hiệu cao quý nhất châu Âu nữa.

Chú thích ảnh
Kaka giành được cả World Cup và Champions League trong sự nghiệp
Ricardo Kaka và đôi chân 'Thiên thần'

Ricardo Kaka và đôi chân 'Thiên thần'

Trong 10 năm qua Kaka là người duy nhất chiến thắng Messi và Cristiano Ronaldo trong cuộc đua danh hiệu quả bóng vàng và cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Sau khi chuyển tới Real Madrid với giá kỷ lục thời điểm đó là 56 triệu bảng, Kaka đã giành được danh hiệu La Liga và Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha trong thời gian ở Bernabeu.

Trong sự nghiệp, Kaka cũng giành được Siêu cúp UEFA, FIFA Club World Cup và 2 Confederations Cup. Bên cạnh đó, anh còn được nhớ tới như là huyền thoại cuối cùng giành được giải thưởng Quả bóng Vàng năm 2007 trước khi chuyển tới thời kỳ thống trị của hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Danh hiệu tập thể trong sự nghiệp của Kaka:

Copa de Juvenil: 2000

Torneio Rio-São Paulo: 2001

Supercampeonato Paulista: 2002

Serie A: 2004

Siêu cúp bóng đá Ý: 2004

UEFA Champions League: 2006-07

UEFA Super Cup: 2003, 2007

FIFA Club World Cup: 2007

Cúp Nhà vua Tây Ban Nha: 2010-2011

FIFA World Cup: 2002

FIFA Confederations Cup: 2005, 2009

Danh hiệu cá nhân của Kaka:

CONCACAF Gold Cup Best XI: 2003

Cầu thủ nước ngoài trong năm của Serie A: 2004, 2007

Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A: 2004, 2007

Tiền vệ xuất sắc nhất UEFA: 2005

Đội hình UEFA trong năm: 2006, 2007

Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lần thứ 11 của Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế: 2006, 2007

Những giải thưởng cá nhân cấp câu lạc bộ của UEFA: 2006-07

Tiền đạo xuất sắc nhất năm: 2006-07

Cầu thủ xuất sắc cấp câu lạc bộ của năm: 2007

Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế: 2007

Quả bóng vàng châu Âu: 2007

Quả bóng vàng Giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ: 2007

Toyota Award: 2007

Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA: 2007

Cầu thủ hay nhất năm của tạp chí World Soccer: 2007

Onze d'Or: 2007

World‘s best Playmaker: 2007

IAAF Latin Sportsman of the Year: 2007

Những khoảnh khắc đáng nhớ của Kaka trong màu áo AC Milan

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm