Juventus và Inter: Điều gì đang xảy ra với De Ligt và Godin?

09/01/2020 06:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Matthijs de Ligt và Diego Godin từng được kỳ vọng sẽ là những sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ Juventus và Inter Milan sau khi gia nhập 2 đội bóng lớn nhất Italy hồi mùa Hè năm ngoái nhưng cả 2 lại đang gặp rất nhiều khó khăn, dù họ khác nhau rất nhiều về tuổi tác và phí chuyển nhượng.

Những sự kiện bóng đá thế giới 2020: Bức tranh đậm sắc màu

Những sự kiện bóng đá thế giới 2020: Bức tranh đậm sắc màu

EURO, Copa America, Olympic mùa hè, Champions League, cuộc chiến Lionel Messi – Cristiano Ronaldo, hay giấc mộng 30 năm ở Premier League của Liverpool…, tất cả tạo nên bức tranh toàn cảnh cho bóng đá thế giới 2020.

Trong 3 vòng đấu gần nhất ở Serie A, cả De Ligt và Godin đều chỉ được ngồi xem đội nhà thi đấu hoặc vào sân từ ghế dự bị. Godin đã dự bị hoàn toàn ở hai trận đấu với Genoa và Napoli, còn trong chuyến làm khách Fiorentina, trung vệ người Uruguay chỉ vào sân từ phút 88 khi Inter bị chủ nhà cầm hòa 1-1.

Godin, 34 tuổi, từng là một trong những trung vệ hay nhất thế giới trong hệ thống 4 hậu vệ của Diego Simeone ở Atletico nhưng trong sơ đồ 3 trung vệ của Antonio Conte tại Inter, anh tỏ ra không phù hợp. Godin thiếu tốc độ và sự cơ động để đảm bảo các yêu cầu chiến thuật của Conte nên không được tin tưởng bằng De Vrij, thậm chí là cả tài năng trẻ mới 20 tuổi Alessandro Bastoni.

Conte đang rất ưa dùng Bastoni (thuận chân trái) những tuần gần đây và xếp trung vệ trẻ này đá lệch trái, Skriniar lệch phải còn De Vrij đá trung tâm. Đây chính là 3 trung vệ đá chính trong trận thắng Napoli 3-1 ngay tại San Paolo. Còn quá sớm để nói rằng Bastoni sẽ chiếm mất chỗ của Godin nhưng trước mắt, trung vệ người Uruguay sẽ có cơ hội chứng tỏ mình khi Skriniar bị treo giò ở trận đấu sắp tới với Atalanta, đội đã ghi 10 bàn ở 2 vòng gần nhất.

Chú thích ảnh
Godin (phải) và De Ligt đang bị thất sủng

Xét về tuổi tác và giá trị, De Ligt là trường hợp hoàn toàn khác so với Godin. Trong khi Godin đã 34 tuổi và gia nhập Inter theo dạng chuyển nhượng tự do thì De Ligt mới 21 tuổi và khiến Juve phải bỏ ra 75 triệu euro. Thế nhưng, De Ligt thậm chí còn gặp nhiều khó khăn hơn Godin trong việc hòa nhập với môi trường mới.

Cựu cầu thủ Ajax đã khởi đầu rất tệ tại Serie A với những sai lầm liên tiếp. Chấn thương của Chiellini là cơ hội để De Ligt được ra sân nhiều hơn bởi Bonucci-Chiellini vẫn là cặp trung vệ số 1 của Juventus nhưng cầu thủ người Hà Lan vẫn chưa tận dụng được. Hệ quả là De Ligt đã phải ngồi dự bị 3 trận gần nhất của Juve trước Sampdoria, Cagliari (Serie A) và Lazio (siêu Cúp Italy). Lần gần nhất De Ligt được ra sân là ở trận thắng Udinese hôm 15/12, nhưng là chỉ vào sân thay người trong những phút cuối khi Juve đã cầm chắc chiến thắng.

Như trường hợp của Godin với Bastoni ở Inter, De Ligt còn đang xếp sau cả Merih Demiral trong danh sách ưu tiên của Maurizio Sarri ở vị trí trung vệ. Demiral cũng là tân binh của Juve mùa này nhưng anh chỉ có giá 18 triệu euro.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm