Juventus thắng nhọc, HLV Allegri không quên khen... Pogba

25/09/2016 14:54 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn)- Phát biểu sau trận thắng vất vả 1-0 trên sân Palermo, HLV Massimiliano Allgeri khen ngợi sức mạnh của chủ nhà, nhận xét những điểm được-mất của Juve, cũng như chia sẻ về Paul Pogba, cầu thủ vừa về thăm đội bóng cũ.

Cú sút vỗ mặt đập người hậu vệ Edoardo Goldaniga vào lưới của Dani Alves đã giúp Juventus thắng tối thiểu Palermo 1-0, trong một trận cầu khó khăn ở vòng 6, để bảo vệ ngôi đầu BXH Serie A.


Alves lại lập công lớn cho Juve

“Chúng tôi có hai mục tiêu chính trong trận này – là chiến thắng và không để thủng lưới. Rõ ràng, chúng tôi vẫn cần cải thiện nhiều thứ, khi vẫn còn mắc nhiều lỗi kỹ thuật như chuyền hỏng nhiều, nhưng dẫu sao cũng đã có 3 điểm sau trận cầu khó khăn” – ông Allegri nói trên Sky Sport Italia sau trận.

“Không dễ để lấy trọn 3 điểm trên sân của Palermo, đội đã giành được 4 điểm trong hai trận gần nhất. Thực tế chúng tôi rời trận chỉ với 10 người sau khi chịu nhiều áp lực. Nhưng đó là áp lực tích cực và chúng tôi đã vượt qua”.

“Đây là lần đầu tiên hai trung phong (Gonzalo Higuain và Mario Mandzukic) của chúng tôi đá cặp và họ đã kết hợp không được ổn. Tuy vậy, họ làm tốt vai trò hi sinh bản thân để giúp đỡ hàng phòng ngự. Về tổng thể thì họ đã chơi hay, thực hiện đúng những gì tôi yêu cầu và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm cho đội bóng”.

Cái giá Juve phải trả cho chiến thắng này là chấn thương của trung vệ Daniele Rugani và tiền vệ Kwadwo Asamoah. Tệ hơn, đó là hai vị trí đang khủng hoảng của Juventus. “Chúng tôi đang chờ xem tình hình của Asamoah, người phải rời sân bằng cáng. Rugani thì còn đi bộ được nên hi vọng chấn thương không quá nặng”.

Hướng đến lượt trận tiếp theo ở vòng bảng Champions League, Allgeri chia sẻ: “Chúng tôi sẽ cố gắng phá lưới Dinamo Zagreb. Juve đã làm rất tốt mọi thứ trước Sevilla trừ việc đưa bóng vào lưới”.

Trong một diễn biến khác, Allegri cũng xác nhận Paul Pogba đã đến thăm đội bóng cũ Juve một ngày trước trận tiếp Leicester của Man United (anh cũng đã ghi bàn trong trận này). “Tôi đã nhìn thấy Paul. Cậu ấy trông rất vui với lựa chọn của mình. Không khí ở Turin rất tốt, và đó là lý do khiến cậu ấy trở lại!”

“Pogba là một cầu thủ rất toàn diện, có thể làm thay vai trò của hai tiền vệ trên sân. Cậu ấy có thể đá rộng, đá sau tiền đạo hoặc đá tiền đạo luôn. Paul có thể làm mọi thứ” – ông khẳng định.

+Đội hình thi đấu:

Palermo: J. Posavec, A. Rispoli, T. Cionek, G. Gonzalez, H. Aleesami, E. Goldaniga, A. Gazzi, A. Diamanti, M. Jajalo (Bruno Henrique 68'), I. Chochev (O. Hiljemark 81), N. Balogh (I. Nestorovski 60')

Juventus: G. Buffon, A. Barzagli, Dani Alves (G. Chiellini 85'), L. Bonucci, Alex Sandro, D. Rugani (J. Cuadrado 31'), S. Khedira, M. Pjanic (K. Asamoah 68'), M. Lemina, G. Higuain, M. Mandzukic

+E. Goldaniga của Palermo phản lưới nhà (49’)

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm