Juventus: Maurizio Sarri tiết lộ kế hoạch biến Ronaldo thành 'sát thủ hàng loạt'

02/07/2019 23:26 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - “Chỉ” ghi được 28 bàn thắng ở các giải trong mùa đầu tiên khoác áo Juventus được coi là thành tích “dưới chuẩn” với Cristiano Ronaldo và HLV Maurizio Sarri đã phác thảo kế hoạch giúp CR7 nâng cao hiệu suất ghi bàn mùa tới.

Juventus: Với Sarri, Ronaldo đáng sợ nhất sẽ trở lại?

Juventus: Với Sarri, Ronaldo đáng sợ nhất sẽ trở lại?

Truyền thông Italy mới rồi đề cập khả năng ông Maurizio Sarri biến Cristiano Ronaldo từ CR7 thành CR9 từ mùa giải tới. Mục tiêu ở đây là tối ưu hóa khả năng săn bàn của Ronaldo.

Ngay sau khi được bổ nhiệm làm HLV Juventus thay thế Max Allegri, việc đầu tiên ông Sarri làm là bay đi Hi Lạp bí mật gặp Ronaldo. Tại đây ông có cuộc nói chuyện với Chủ tịch Andrea Agnelli và siêu sao Bồ Đào Nha trong đó ông Sarri vạch ra kế hoạch chuyển nhượng của mình và cách ông dự định biến Ronaldo trở lại là cỗ máy ghi bàn như đã từng ở Real Madrid. Ronaldo ghi 44 bàn/44 trận trong mùa cuối cùng đá cho Real và ông Sarri chủ trương xây dựng Juve xoay quanh tiền đạo 34 tuổi nhằm giúp Ronaldo nâng cao hiệu suất phá lưới.

Về chiến thuật, ông Sarri dự định để Ronaldo chơi như một “số 9” ảo trong sơ đồ 4-3-3 được hỗ trợ bởi Paulo Dybala và Douglas Costa, hai cầu thủ có thể đổi cánh cho nhau. Sarri nói với Ronaldo rằng ông kì vọng anh ghi hơn 30 bàn thắng và vượt qua kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Serie A của Gonzalo Higuain, người từng ghi tới 36 bàn thắng ở Serie A 2015-16 cho Napoli dưới thời Sarri.

Chú thích ảnh

Ông Sarri đảm bảo sẽ không phạm phải những sai lầm như đã mắc ở Chelsea và khẳng định triết lí bóng đá của ông không làm mất đi những thế mạnh truyền thống của Juventus, đồng nghĩa với việc ông vẫn sẽ đảm bảo Juve đá phòng ngự chắc chắn và quyết liệt trong lúc chơi tấn công mạnh mẽ và giàu tốc độ.

Để phục vụ cho kế hoạch của Sarri, Juve đã và đang làm mới nhân sự ở hàng thủ và tuyến giữa. Aaron Ramsey cùng Adrien Rabiot (đều 24 tuổi) cập bến Turin dưới dạng CNTD để tăng sức trẻ và sự sáng tạo ở trung tuyến trong khi Khedira và Matuidi dự kiến sẽ ra đi.

Cancelo có thể bị bán đi để tái đầu tư vào Kieran Trippier từ Tottenham và De Ligt chuẩn bị chính thức gia nhập từ Ajax Amsterdam cũng nhằm tăng sức trẻ cho hàng thủ đang trở nên già nua. Cùng với đó, Daniele Rugani dự kiến sẽ được trao nhiều cơ hội thi đấu hơn nữa vì anh từng là học trò của Sarri ở Empoli.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm