Hồ sơ: Quả phạt đền bất hạnh của Baggio

30/03/2016 14:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Ứng viên ngồi ghế HLV đội tuyển quốc gia Italy thay Antonio Conte sau EURO 2016 đã rất đau khổ vì sút hỏng quả phạt đền tại chung kết Wolrd Cup 1994.

Nếu không có Baggio ghi 5/8 bàn ở giải đó, Italy đã không thể vào chung kết. Nếu Baggio không sút hỏng quả đá ở loạt luân lưu thứ 5, đội tuyển Italy cũng nắm phần thua nhiều hơn vì Baresi và Massaro trước đó cũng sút hỏng. Nhưng vì Baggio đá bóng lên trời, ông trở thành tội đồ của cả đất nước Italy.

Cuốn tự truyện “Una Porta Nel Cielo” (Có một khung thành trên bầu trời xanh) kể lại chi tiết khoảnh khắc đau đớn này. “Đó là thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi”, Baggio viết. “Trước khi trận chung kết diễn ra, sư thầy đã nói với tôi rằng trước mặt con là rất nhiều khó khăn và mọi chuyện chỉ được quyết định ở phút cuối cùng (Baggio theo đạo Phật). Lúc đó tôi không nhận ra sư thầy đã dự đoán đúng tất cả mọi việc”.

Giải đấu khiến Baggio cảm thấy căng thẳng tới khi ghi được cú đúp giúp đội tuyển Italy đánh bại Nigeria trong hiệp phụ ở vòng Tứ kết. “Tôi nhận quả bóng, sút và nó lăn qua hai chân của hậu vệ. Có người bảo đó là may mắn. Ghi bàn quyết định ở phút cuối đương nhiên có góp sức của may mắn… Nhưng với tôi, đó là thành quả của việc tin ở bản thân và cảm thấy thanh thản trong tâm hồn”.

Sau bàn đó, Baggio dính chấn thương trong trận bán kết với Bulgaria. Đó chỉ là một chấn thương nhẹ và ông vẫn khao khát chơi trận chung kết. Baggio kể lại: “Việc tôi có đá hay không vẫn còn tranh cãi nhưng tôi thấy mình ổn… Tôi tập luyện cả buổi sáng. Tôi tập trong phòng hội trường tổ chức đám cưới của khách sạn. Tôi mang đồ dùng theo và sút bóng vào tường. Cơ bắp dần ổn… nhưng đội tuyển Italy lại có chuyến bay dài 6 tiếng tới California trong khi Brazil đã có mặt ở đó và giành lợi thế nhất định. Con đường vào chung kết của họ dễ dàng hơn”.

Baggio thừa nhận rằng đã thi đấu không tốt ở trận chung kết, nhưng không chỉ mình ông mà cả đội đá tệ, đối thủ Brazil bên kia cũng chẳng hơn gì.

Đến loạt luân lưu. “Tôi không muốn khoác lác nhưng tôi đây chỉ bỏ lỡ đôi ba quả phạt đền trong đời và đá hỏng là vì thủ môn cản phá chứ không phải tôi sút chệch khung thành… Khi bước lên chấm phạt đền ở trận chung kết, tôi thấy khá minh mẫn… tôi biết Taffarel luôn làm động tác giả đổ người nên quyết định sút vào chính giữa”.

Lạy Chúa, quả bóng đi đúng chính giữa khung thành và là quyết định thông minh bởi Taffarel đã đổ người sang trái, nhưng bóng bay vọt xà.

Bóng cao hơn khung thành phải 3 mét và Baggio cúi đầu. Ông biết cú sút vừa rồi khiến Italy đã thất bại trong trận chung kết cúp thế giới. “Nhưng tôi chưa bao giờ rũ bỏ trách nhiệm của mình”, Baggio viết. “Chỉ có những người dũng cảm sút phạt đền thì mới đá hỏng phạt đền. Tôi đã đá hỏng. Có lúc thế này thế kia chứ. Quả sút khiến tôi buồn bã suốt mấy năm. Khoảnh khắc tệ nhất trong sự nghiệp của tôi và cho đến về sau tôi vẫn mơ về nó. Nếu có thể xóa đi một giờ phút nào đó trong chặng đường bóng đá đã đi qua, tôi sẽ xóa đi giây phút đó”.

Brazil vẫn có thể vô địch nếu sút thành công quả sút quyết định trong trường hợp Baggio đá thành công. Không chỉ cầu thủ tóc đuôi ngựa sút hỏng, Massaro và Baresi cũng sút hỏng. Nhưng chỉ Baggio bị đay nghiến. “Họ phải chọn ra một hình ảnh phản chiếu trận chung kết và họ chọn quả sút đó của tôi”, Baggio cay đắng. “Họ muốn có một con cừu chịu trận và họ chọn tôi. Họ quên rằng không có tôi, đội bóng sẽ không thể vào tới trận chung kết. Tôi cảm thấy choáng váng sau cú đá đó… đồng đội đi dùng bữa tối, còn tôi, khóa cửa nhốt mình lại trong phòng”.

5 Sau khi Fabio Capello và Roberto Donadoni tuyên bố rút lui, báo chí Italy liệt kê 5 ứng viên cho ghế HLV đội tuyển. Đó là Roberto Baggio, Gian Piero Gasperini, Eusebio Di Francesco, Claudio Ranieri và Walter Mazzarri.

5 Baggio đã ghi 5 bàn cho tuyển Italy ở World Cup 1994. Đó là cú đúp trong trận thắng Nigeria ở vòng 1/8, cú đúp trong trận thắng Bulgaria ở Bán kết và bàn thắng trong trận tứ kết gặp Tây Ban Nha.

2013 Baggio thật ra không chỉ ở ẩn. Ông từng làm Giám đốc kĩ thuật LĐBĐ Italy. Nhưng năm 2013, ông từ chức vì bản kế hoạch 900 trang mà ông viết từ năm 2011 không được thực thi.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm