Đội tuyển Ý tự tin đi trên con đường đã xây

01/09/2021 18:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - 50 ngày sau trận chung kết ở Wembley, nước Ý vẫn lâng lâng trong men say chiến thắng. Chiếc Cúp bạc EURO là phần thưởng lớn nhất cho tình yêu bóng đá của họ trong những năm tháng qua, kể từ những đêm Hè nước Đức 2006. Và sau đó, những người áo xanh da trời tiếp tục chinh phục Thế vận hội Tokyo trong một kỳ Olympic kì diệu nhất trong lịch sử của họ, khi số huy chương đoàn Italy đoạt được nhiều chưa từng có. Những đêm huyền ảo dường như không bao giờ kết thúc.

Bóng đá hôm nay 1/9: 'MU vẫn kém Chelsea, Man City’. Ronaldo khó tỏa sáng ở Anh

Bóng đá hôm nay 1/9: 'MU vẫn kém Chelsea, Man City’. Ronaldo khó tỏa sáng ở Anh

Tin bóng đá hôm nay: Cựu sao MU Paul Ince nhận định MU dù có Ronaldo vẫn không mạnh bằng Chelsea và Man City. Ông chủ cũ của Crystal Palace nhận định Ronaldo sẽ gặp khó ở giải Ngoại hạng.

Nhưng cuộc sống phải tiếp diễn, trái bóng phải lăn và mùa Hè sắp kết thúc, Italy sẽ trở lại với nhiệm vụ đang dang dở của họ sau 3 trận toàn thắng và đang dẫn đầu bảng C vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Kiếm một chiếc vé đến Qatar. Và một nhiệm vụ kép còn lớn hơn thế nữa liên quan đến chiếc vé ấy. Đó là chỉ cần bất bại 2 trận đấu nữa (theo lịch là với Bulgaria đêm mai và Thụy Sĩ đêm 5/9) là đội bóng Thiên thanh sẽ phá kỷ lục 35 trận bất bại mà Tây Ban Nha đã lập được trong các năm từ 2007 đến 2009. Một năm sau đó, trên đất Nam Phi, khi Italy bị loại từ vòng bảng, thì Tây Ban Nha vô địch World Cup khi đang là ĐKVĐ EURO. Tóm lại, Italy đang muốn lặp lại thành công của Tây Ban Nha, đội tuyển mà họ đã đánh bại ở bán kết EURO 2020. Nhưng con đường ấy sẽ đầy vất vả và nhọc nhằn, và rất tỉnh táo, trong một buổi lễ long trọng ở trại tập Coverciano khi Italy tập trung lực lượng chuẩn bị cho 3 trận gặp Bulgaria, Thụy Sĩ và Lithuania, Mancini đã khẳng định: “Chúng ta cần sẵn sàng cho cuộc chiến đấu mới còn khó khăn hơn rất nhiều”.

Khó khăn là đương nhiên. Mọi đối thủ mà Italy gặp đều hiểu rằng, đánh bại được họ là sẽ tạo ra một cơn địa chấn, bởi họ đã thắng đội vừa vô địch châu Âu. Và Thiên thanh cần một động lực mới mẻ để vượt qua những áp lực. Người ta chưa quên hình ảnh họ đã hát bài “Mùa Hè nước Ý” trên xe ô tô hay máy bay sau những chiến thắng ở EURO, chưa quên những trò đùa của Insigne với đồng đội và cũng sẽ nhớ mãi họ đã là một tập thể đoàn kết với tinh thần thép thế nào trong 7 trận đấu của giải.

Chú thích ảnh
Sẽ là một Italy thế nào, sau EURO 2020?

Nhưng theo thời gian, đã có nhiều thứ thay đổi, và Mancini đang phải đối mặt với những điều đó. Donnarumma, người hùng của EURO, đã ngồi ghế dự bị kể từ khi sang PSG. Không tiền vệ nào đã chơi ở EURO đạt phong độ tốt ở đầu giải tại các CLB của họ. Spinazzolla và Bellotti vắng mặt vì chấn thương. Nhưng tin vui là Immobile đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Serie A sau 2 vòng, còn Pellegrini, người không có mặt ở EURO, đang tỏa sáng với Roma. Họ là đại diện của 2 lực lượng nhân sự được triệu tập cho 3 trận đấu vòng loại, với 24 cầu thủ đã có mặt ở EURO (trừ 2 cầu thủ chấn thương nói trên) và 10 cái tên khác được bổ sung, trong đó có sự trở lại của Zaniolo, Pellegrini và Sensi sau chấn thương, là sự có mặt của những Castrovilli, Scamacca, Kean và Calabria, những cái tên rất trẻ trung.

Họ chính là dòng máu mới, tinh thần mới và những ý tưởng mới để tiếp thêm sức trẻ cho Italy, bởi sau EURO, Mancini tiếp tục dự án lớn mà ông đã và đang theo đuổi: Trẻ hóa đội tuyển, hướng đến World Cup 2022, với một tinh thần, bản sắc và lối chơi đã được định hình từ trước EURO 2020. Và những sự bổ sung ấy cũng là để Mancini quan sát, thử nghiệm và lắp ghép họ vào đội hình để không chỉ cho 3 trận đấu ở vòng loại tháng 9 này, mà còn hướng đến vòng chung kết Nations League 2021 vào tháng 10 trên sân nhà, với 2 trận đấu, là bán kết (tái đấu với Tây Ban Nha, đêm 6/10) và trận chung kết hoặc tranh 3/4 sau đó 4 ngày. Năm 2021 của họ sẽ khép lại với 2 trận vòng loại lượt về với Thụy Sĩ và Bắc Ireland trong tháng 11. Liệu Italy có bảo toàn thành tích bất bại khi vòng loại kết thúc?

Trước mắt, sẽ là trận đấu với Bulgaria trên sân Artemio Franchi vào đêm mai. Đội tuyển đất nước hoa hồng mới chỉ thắng Ý một lần duy nhất trong các trận chính thức vào năm 1968 và chưa từng thắng cũng như chưa từng lần nào có điểm trong các trận đấu trên đất Italy. Đêm mai có lẽ cũng thế, nhưng điều mà tất cả cùng trông đợi không chỉ là 3 điểm nữa trên đường đến Qatar, mà là Thiên thanh sẽ đá thế nào, và có những điều gì mới mẻ hơn không, sau EURO…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm