ĐIỂM NHẤN Atletico 2-0 Juventus: Ronaldo lu mờ. Atletico siêu phòng ngự. Simeone thật đặc biệt

21/02/2019 07:41 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico Madrid 2-0 Juventus. Đội bóng Tây Ban Nha chiếm lợi thế rất lớn và đã đặt hơn 1 chân vào tứ kết Champions League trong trận đấu mà Cristiano Ronaldo đã bị cặp trung vệ của đội chủ nhà che mờ.

VIDEO Atletico Madrid 2-0 Juventus: Ronaldo tịt ngòi, VAR 2 lần giải cứu, Juve vẫn thua bạc nhược

VIDEO Atletico Madrid 2-0 Juventus: Ronaldo tịt ngòi, VAR 2 lần giải cứu, Juve vẫn thua bạc nhược

Atletico Madrid đã giành chiến thắng 2-0 trước Juventus trong trận đấu mà họ bị từ chối 1 bàn thắng và không được hưởng 1 quả penalty bởi VAR.

Những trung vệ người hùng

Jose Gimenez và Diego Godin xứng đáng là những người hùng của Atletico Madrid. Cặp trung vệ của đội chủ nhà đã chơi một trận hoàn hảo, bịt kín mọi khoảng trống trước khung thành Jan Oblak, gần như không cho Mandzukic và Ronaldo có không gian và thời gian chơi bóng khiến hai tiền đạo Juve không thể phát huy được thế mạnh sở trường.

Cả hai không mắc sai lầm nào trong phòng ngự suốt cả trận và họ còn làm được hơn thế khi lên tham gia tấn công và lần lượt phá lưới Juve. Khi Diego Costa và Griezmann tỏ ra kém may mắn hoặc chưa đủ sắc bén để chọc thủng mành lưới Juve thì Atletico đã làm được việc đó bằng những con người mà Juve có lẽ cũng không thể lường hết. Giúp Atletico ghi 2 bàn thắng đồng thời giữ sạch lưới nhà, bộ đôi Jimenez – Godin đã góp lớn, giúp Atletico chiếm lợi thế đáng kể trước trận lượt về ở Turin.

Chú thích ảnh

Ronaldo là không đủ. Juventus cần thêm “bom tấn”

Dù kết quả trận lượt về với Atletico Madrid thế nào thì vẫn có thể khẳng định rằng Cristiano Ronaldo không đủ để giải quyết mọi vấn đề của Juventus và đội bóng Italy phải tiếp tục thực hiện những phi vụ “bom tấn” mới Hè này để nâng cấp đội hình lên hơn nữa để hiện thực hóa giấc mơ vô địch cúp C1/Champions League lần thứ 3 trong lịch sử.

Chú thích ảnh

Trước hệ thống phòng ngự cực kỳ chắc chắn của đội chủ nhà, Juve tỏ ra rất bế tắc trong các phương án triển khai bóng để tiếp cận khung thành Jan Oblak. Mấu chốt của vấn đề là Ronaldo và Mandzukic không có nhiều bóng trong và gần vòng cấm Atletico còn Paulo Dybala không thể hiện được gì nhiều suốt 80 phút đá chính. Juve cho thấy họ thiếu một cầu thủ có thể rê dắt bóng và sút xa tốt, người có thể tạo đột biến bằng cách kiếm những quả đá phạt hoặc làm rối loạn hệ thống phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ của đối phương với những pha đi bóng qua người lắt léo hoặc những cú sút xa lợi hại.

Diego Simeone đã thắng Max Allegri bằng cái đầu

Đúng là Jimenez và Diego Godin đều phá lưới Juve bằng chân nhưng thực tế đội chủ nhà đã đánh bại Juve bằng những cái đầu theo đúng nghĩa đen. Ở mặt trận phòng ngự, Jimenez và Godin chiến thắng Ronaldo, Mandzukic trong các pha không chiến, giúp Atletico hóa giải mới pha bóng bổng xuất hiện trước cầu môn của Jan Oblak.

Chú thích ảnh

Trên mặt trận tấn công, hai tình huống dẫn tới bàn thắng của Atletico đều xuất phát từ những pha bóng bổng trước khi bóng đến chân Jimenez và Godin để các trung vệ đội chủ nhà lần lượt lập công. Cặp trung vệ Chiellini – Bonucci của Juve thực sự đã bị cặp trung vệ Jimenez – Godin của Atletico che mờ. Và tất nhiên, Alvaro Morata làm cho thất bại của Juve thêm nhức nhối khi anh giúp Gimenez phá lưới đội bóng cũ bằng một pha đánh đầu.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm