Cuộc đua phá lưới Serie A: Khi con mãnh thú về rừng

09/08/2022 18:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Song song với cuộc đua vô địch, cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới, được đặt tên là Giải thưởng Paolo Rossi từ mùa 2020-21 dành cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở Serie A, cũng luôn rất hấp dẫn trong suốt mùa giải. Mùa này, kỳ vọng lớn nhất được đặt vào Romelu Lukaku, chân sút mới trở lại Inter từ Chelsea.

Bóng đá hôm nay 9/8: Ten Hag bỏ qua lời khuyên để mua Rabiot, Chelsea tung nước cuối vụ De Jong

Bóng đá hôm nay 9/8: Ten Hag bỏ qua lời khuyên để mua Rabiot, Chelsea tung nước cuối vụ De Jong

Ten Hag phớt lờ lời khuyên chuyển nhượng ở MU. Chelsea tung nước cờ cuối vụ De Jong. Liverpool nhận tin dữ từ Thiago. Silva tìm nhà ở Barcelona. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Lukaku đã chứng tỏ anh là chân sút cự phách trong 2 mùa giải khoác áo Inter trước đây, từ 2019 đến 2021. Anh ghi mùa đầu 23 bàn và mùa còn lại 24 bàn ở Serie A, nhưng chưa thể chạm tay đến danh hiệu Paolo Rossi. Mùa 2019-20, chiến thắng thuộc về Cristiano Ronaldo của Juventus với 29 bàn, còn mùa 2020-21, Ciro Immobile giành giải với 27 bàn. Khoảng cách 6 bàn được rút xuống còn 3 bàn. Đây chính là lúc để kỳ vọng “con quái thú” người Bỉ vượt qua giới hạn, giành danh hiệu mà anh xứng đáng có. Mùa 2020-21, Lukaku chính là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Anh không chỉ ghi bàn giỏi, mà còn kiến tạo cũng rất cừ và đóng vai trò chủ chốt vào chức vô địch Serie A sau 11 năm chờ đợi của Inter.

Trở lại Inter sau 1 năm thất bại tại Chelsea, Lukaku vẫn gặp ở đây tri kỷ Lautaro Martinez, người đã cùng anh hợp thành hàng công khủng khiếp nhất Serie A mùa 2020-21. Bên cạnh đó là sơ đồ chiến thuật 3-5-2 quen thuộc. Chỉ có vị trí huấn luyện viên đã thay đổi, nhưng thay đổi theo hướng tích cực. 3-5-2 của Simone Inzaghi chơi tấn công và cống hiến hơn 3-5-2 của Antonio Conte, bằng chứng là Inter vẫn ghi nhiều bàn thắng nhất giải ở mùa trước dù không còn Lukaku. Có thể nói, sự trở lại của Lukaku như mãnh hổ về rừng, như cá lại gặp nước, chắc chắn rất đáng để trông đợi một mùa giải bùng nổ.

Chú thích ảnh
Lukaku sẽ khẳng định sức mạnh của mình bằng giải Vua phá lưới?

Lukaku sẽ phải cạnh tranh với đương kim Vua phá lưới Ciro Immobile (Lazio), tất nhiên rồi, và Dusan Vlahovic, ngôi sao hàng công của Juventus. Immobile là đối thủ thực sự đáng gờm với sự bén duyên tuyệt vời với các bàn thắng. Anh không được đánh giá quá cao về kỹ năng chuyên môn, nhưng đã 4 lần giành giải thưởng này, trong đó có 3 lần trong 5 mùa giải gần nhất. Cản trở duy nhất với Immobile có lẽ chỉ là tuổi tác, khi anh đã bước sang tuổi 32, nhưng thực tế thì cả 5 mùa gần nhất, danh hiệu này đều thuộc về các chân sút đã qua tuổi 30 (Fabio Quagliarella thậm chí đã 36 tuổi khi thắng giải năm 2019).

Trong khi đó, Vlahovic sẽ gặp thách thức rất lớn ở mùa giải trọn vẹn đầu tiên cùng Juventus. Nửa mùa trước, anh thăng hoa với 17 bàn ghi trong 21 trận cho Fiorentina trước khi đầu quân cho Juve, rồi không còn duy trì được hiệu suất đáng nể đó nữa. Kỳ vọng vào Vlahovic càng lớn hơn khi Juve đặt mục tiêu rất cao mùa này, liệu chân sút giá 80 triệu euro có đáp ứng được?

Ngoài 3 ngôi sao nói trên, cũng có thể trông đợi vào Abraham (Roma), Osimhen (Napoli), Lautaro (Inter) hay Jovic (Fiorentina). Cuộc đua hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm