Buffon phản đối kịch liệt các nhà đầu tư Trung Quốc nhúng tay vào bóng đá Italy

21/10/2016 09:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn)- Thủ thành Gianluigi Buffon thể hiện sự không hài lòng khi Inter và Milan lần lượt rơi vào tay giới chủ Trung Quốc. Theo Buffon, điều này là minh chứng cho thất bại của bóng đá Italy.

Với tham vọng trở thành cường quốc bóng đá trên thế giới, những năm gần đây, Trung Quốc liên tục thâu nạp hàng loạt đội bóng lớn nhỏ trên toàn châu Âu. Tháng 6/2016,  tập đoàn Suning Holdings của Trung Quốc đã thâu tóm Inter bằng việc mua lại 70% cổ phần từ tay tỷ phú người Indonesia, Erick Thohir và cựu chủ tịch Massimo Moratti với giá 270 triệu euro. Không lâu sau đó, AC Milan cũng chịu chung số phận với người hàng xóm. Rossoneri chính thức về tay người Trung Quốc khi tập đoàn đầu tư Sino chấp nhận chi 740 triệu euro để mua lại đội chủ sân San Siro từ tay gia đình Berlusconi.


Inter thuộc về tay giới chủ Trung Quốc ngay khi mùa giải 2015-16 khép lại

“Đó là thất bại của bóng đá Italy. Một đất nước Italy của truyền thống, của mọi thứ, vậy mà”, thủ thành Buffon chia sẻ trên tạp chí Corriere della Sera. “Nhưng chúng tôi đáng phải nhận điều đó, chúng tôi không kiên định, không thể hiện, tiếp nối được lịch sử. Chúng tôi đòi hỏi bản sắc Italy nhưng sau 30 năm, bóng đá Italy trải qua khó khăn, rồi sau đó chúng tôi cảm thấy không thể chấp nhận điều đó”.

AC Milan, hiện đang xếp thứ 3 ở Serie A, chưa từng giành danh hiệu quốc nội nào trong 5 năm qua và bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh ở đấu trường châu Âu mùa thứ 3 liên tiếp. Tình hình của Inter cũng chả khá hơn. Họ chưa từng vô địch Serie A kể từ cú ăn ba cùng Jose Mourinho ở mùa giải 2009-10. Bết bát ở đấu trường quốc nội, Inter cũng trải qua năm thứ 5 không giành được vé dự Champions League. Mùa này, họ đang đứng thứ 11 trên BXH Serie A.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm