02h00 ngày 2/9, sân San Nicola, Italy - Pháp: Hơn cả một cuộc chiến

01/09/2016 13:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Giampiero Ventura và Didier Deschamps cùng hướng về Bari với mục tiêu thử nghiệm đội hình mới. Dù vậy, cuộc tái ngộ giữa Italy và Pháp ở sân San Nicola còn hơn cả một trận giao hữu.

Italy là một trong những đối thủ mà người Pháp ghét nhất, và ngược lại.

Không chỉ là giao hữu

“Italy - Pháp không bao giờ là một trận giao hữu”, David Trezeguet chia sẻ trong cuộc trò chuyện trên tờ Corriere della Sera. “Luôn có sự tranh đua quyết liệt nhất giữa hai đội. Trận đấu sắp tới cũng vậy. Nhưng vẫn luôn có sự tôn trọng giữa hai đội phía sau cạnh tranh”. Trezeguet đã trải qua những năm tháng ngọt ngào nhất sự nghiệp ở hai nền bóng đá Pháp và Italy. Anh từng là một người hùng, cũng là tội đồ đối với Pháp trong lịch sử đối đầu Italy.

Trezeguet sẽ không thể quên khoảnh khắc anh ghi bàn thắng vàng, trong trận chung kết EURO 2000 trên sân Feijenoord (Hà Lan) mà Italy tưởng chừng đã là nhà vô địch. Cũng trước người Italy, Trezegol đã phá hỏng giấc mơ vô địch World Cup 2006 của Pháp, trong trận đấu chia tay huyền thoại Zinedine Zidane. Do vậy, có thể nói Trezeguet đủ trải nghiệm để nói về sự khốc liệt khi Azzurri và Les Bleus đối mặt.

Trong quá khứ, Italy và Pháp có 37 lần đối đầu nhau. Pháp là đối thủ mà Italy thi đấu nhiều thứ hai trong lịch sử, sau Thụy Sĩ (58 trận). Đồng thời, Pháp cũng chỉ đá với Bỉ (72 trận) nhiều hơn những lần gặp Italy. Kết quả có phần khá chênh lệch, khi Italy thắng 18, hòa 10 và Pháp thắng 9.

Cùng với việc là hàng xóm của nhau, yếu tố quan trọng làm nên sự thù địch giữa Italy và Pháp là bản sắc văn hóa, nếu không muốn nói đến chính trị trong quá khứ. Các cầu thủ Italy luôn có thừa quyết liệt trong những trận gặp Pháp, và ngược lại. Chiến thắng, dù chỉ là giao hữu, luôn được xem như bắt buộc.

Cơ hội để thử nghiệm

HLV Deschamps đang muốn làm mới Pháp, sau khi trở thành á quân EURO 2016. Deschamps đã quyết định mang sang thành phố Bari những gương mặt rất mới như Sebastien Corchia, Djibril Sidibe và nhất là chân sút 19 tuổi Ousmane Dembele, hay gọi trở lại Kevin Gameiro và Layvin Kurzawa.

Đã có một số trường hợp vắng mặt bắt buộc vì chấn thương, như Hugo Lloris, Alexandre Lacazette, Nabil Fekir, Yohan Cabaye, nhưng thực tế Deschamps đang hướng đến việc tìm thêm nhân tố mới cho Les Bleus. Ngôi á quân EURO 2016 là thành công, đồng thời cũng chỉ ra Pháp còn nhiều hạn chế. Để nghĩ đến World Cup 2018, Deschamps phải tìm thêm những giải pháp mới.

Trong khi đó, Italy đánh dấu kỷ nguyên mới cùng Ventura, sau khi gây nhiều ấn tượng ở EURO 2016 cùng Antonio Conte. Ventura đang cho thấy ông muốn thay đổi Italy bằng các cầu thủ cách đây không lâu còn khoác áo U21, như “chú nhóc” Donnarumma, Daniele Rugani, Federico Bernardeschi, Andrea Belotti. Chỉ tiếc là Alessio Romagnoli vừa chấn thương nên bỏ lỡ cơ hội ra mắt Azzurri, còn Domenico Berardi không nằm trong kế hoạch của Ventura - một điều khá bất ngờ.

Nhìn chung, Ventura đang làm mới Italy nhưng vẫn dựa trên nền tảng của Conte, từ hệ thống 3-5-2 đến yếu tố con người (như Graziano Pelle, tội đồ trận Tứ kết EURO 2016 thua Đức, hiện đã sang Trung Quốc thi đấu). Nếu có khác biệt, thì đó là việc Ventura sẽ thử nghiệm Alessandro Florenzi vào đá tiền vệ trung tâm, thay vì để anh đá cánh như thời Conte và ở Roma.

Ở Bari, chỉ là trận giao hữu để làm mới chính mình, nhưng cuộc thư hùng Italy - Pháp rất đáng xem.

Đội hình dự kiến

Italy: Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Candreva, Parolo, Verratti, Florenzi, De Sciglio - Eder, Pelle.

Pháp: Mandanda - Corchia, Varane, Koscielny, Digne - Pogba, Kante, Matuidi - Payet, Gameiro, Griezmann.

Dự đoán: 1-1


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm