Italy dòng máu trắng-đen

10/10/2014 17:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - “Như ở nhà vậy”, Fabrizio Ravanelli nói trong lần đầu tiên được gọi lên tuyển Italy vào năm 1995. Không sai. Coverciano khi ấy toàn đồng đội của Ravanelli tại Juventus, mà lại toàn cầu thủ đá chính, tạo nên một bộ khung cho đội tuyển. Coverciano những ngày này tương tự, với 7 cầu thủ Juventus được gọi cho hai trận đấu thuộc vòng loại EURO 2016,gặp Azerbaijan và Malta.

Đấy không còn là một hiện tượng bất thường, mà đã trở thành một thông lệ quen của Azzurri. Từ năm 1920, không dưới 138 cầu thủ Juve lên tuyển. Bianconeri cung cấp đến 22 nhà vô địch World Cup ở 5 giải đấu lớn khác nhau, và là 24 nếu ta tính cả Zidane lẫn Deschamps, những nhà vô địch World Cup 1998 cùng đội Pháp.

Gianluigi Buffon đã khoác áo đội tuyển Italy 143 lần sau 175 lần được gọi. Người mới nhất lên tuyển, Daniele Rugani, đồng sở hữu của Juventus với Empoli đang đi lại con đường của Ravanelli trước kia: là thành viên đội U21 Italy vừa đá play-off với Slovakia, do Alessio Romagnoli (trưởng thành từ Roma) chấn thương. Ngay đội Italy vô địch thế giới năm 1934 dưới thời Vittorio Pozzo huyền thoại cũng bao gồm đến 9 cầu thủ Juventus trong đội hình.


Italy luôn có những con người Juve.

Thống kê cho thấy, năm 1938 là thời điểm hiếm hoi Azzurri vô địch một giải đấu lớn với dưới 5 cầu thủ Juventus trong đội. Nhưng sau Thế chiến thứ Hai, từ năm 1950 đến thất bại đáng xấu hổ trước Triều tiên ở World Cup 1966, Italy và Juve đều thất bại. Trong thời kì đó, Inter và Milan thống trị Serie A.

Câu chuyện bắt đầu thay đổi vào năm 1968 khi Azzurri với các ngôi sao Juve như Pietro Anastasi, hậu vệ Sandro Salvadore, Ernesto Castano và Giancarlo Bercellino thành trụ cột của tuyển Italy vô địch EURO 1968. Sau năm đó, thủ môn Dino Zoff của Napoli chuyển đến Juve vào năm 1972, và trở thành một biểu tưởngvĩnh cửu sau này.

Những năm 1970, Azzurri được xây dựng dựa trên bộ khung của Zoff, Capello, và Franco Causio, trong cùng giai đoạn Juve trở lại đường ray thời HLV Cestmir Vycpalek, giành 5 danh hiệu từ 1972 đến 1978. Với các cầu thủ khác như Claudio Gentile, Antonio Cuccureddu, Antonio Cabrini, Francesco Morini, Gaetano Scirea, Giuseppe Furino, Sergio Brio, Roberto Boninsegna và Roberto Bettega, Italy quay trở lại con đường Juve, và đội tuyển về thứ Ba World Cup 1978.


Italy vô địch World Cup 2006 với 5 cầu thủ Juve.

Giai đoạn năm 1982, 6 cầu thủ Juventus là Zoff, Paolo Rossi, Cabrini, Gentile, Scirea và Marco Tardelli góp công giúp Italy vô địch thế giới.

Chức vô địch World Cup 2006 có 5 cầu thủ Juventus là Fabio Cannavaro, Buffon, Mauro Camoranesi, Alessandro Del Piero và Gianluca Zambrotta. World Cup 2010 cũng đóng góp 6 cầu thủ Juve, dù giai doạn đó đội bóng khủng hoảng, và như một hệ lụy Italy cũng đói khát thành công.

Antonio Conte, đơn giản là, đang đi lại con đường lịch sử.

H.Đ (theo Football Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm