Huyền thoại MU Van der Sar bị xuất huyết não, phải nhập viện khẩn cấp

08/07/2023 06:47 GMT+7 | Thế giới Sao

Cựu thủ môn của MU, Edwin van der Sar, phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp vì bị xuất huyết não. Sự việc xảy ra khi ông đang trong kỳ nghỉ hè ở Croatia.

Huyền thoại MU Van der Sar bị xuất huyết não, nhập viện khẩn cấp

Thủ môn huyền thoại của MU và bóng đá Hà Lan, Edwin Van der Sar, đã bị đột quỵ khi đang đi nghỉ ở một hòn đảo của Croatia và phải được đưa đến bệnh viện khẩn cấp bằng trực thăng vào chiều thứ Sáu. Theo thông báo từ câu lạc bộ cũ Ajax, tình trạng của Van der Sar hiện đã ổn định.

"Vào thứ Sáu, Edwin van der Sar bị chảy máu não. Anh ấy hiện đang nằm viện trong phòng chăm sóc đặc biệt và đang trong tình trạng ổn định. Sau khi có thêm thông tin cụ thể, sẽ có bản cập nhật. Mọi người ở Ajax chúc Edwin hồi phục nhanh chóng. Chúng tôi đang nghĩ về bạn", thông báo từ Ajax cho biết.

Câu lạc bộ cũ MU cũng gửi đến Van der Sar những lời chúc tốt đẹp nhất: "MU đang hướng đến Edwin van der Sar và gia đình của anh ấy sau khi nghe tin thủ môn huyền thoại đổ bệnh. Mọi người ở MU đều mong muốn chúc Edwin mọi điều tốt đẹp nhất, hồi phục hoàn toàn và nhanh chóng".

Huyền thoại MU Van der Sar bị xuất huyết não, nhập viện khẩn cấp - Ảnh 2.

Van der Sar hiện đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện ở Croatia.

Van der Sar sinh năm 1970, là thủ môn trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng của Ajax Amsterdam. Huyền thoại người Hà Lan thi đấu cho các CLB như Juventus, Fulham, MU và ĐTQG Hà Lan. Trong sự nghiệp, Van der Sar đã giành hàng loạt danh hiệu mà nổi bật có 4 chức vô địch Hà Lan, 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng 2 chức vô địch UEFA Champions League. Ông là một trong những thành viên thuộc "thế hệ vàng" của MU dưới thời Sir Alex Ferguson với đỉnh cao là cú đúp vô địch UEFA Champions League và Ngoại hạng Anh mùa 2007/08.

Năm 2011, Van der Sar giã từ sự nghiệp và sau này được biết đến với vai trò quản lý tại đội bóng cũ Ajax. Vào cuối mùa 2022/23, Van der Sar đã từ chức giám đốc điều hành của Ajax Amsterdam sau khi đội bóng này chỉ về đích thứ 3 tại giải vô địch quốc gia Hà Lan Eredivisie.

Năm 2009, chính vợ của Van der Sar là Annemarie cũng bị đột quỵ hai ngày trước Giáng sinh. Khi đó, Van der Sar là thủ môn số một của Quỷ đỏ nhưng HLV Ferguson đã để học trò nghỉ thi đấu để về quê nhà ở bên vợ chiến đấu với bệnh tật. Annemarie sau này hồi phục sức khỏe sau quá trình điều trị.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm