Huyền thoại bóng chuyền Hàn Quốc sốc khi chứng kiến đàn em thua ĐT Việt Nam, truyền thông xứ Kim chi chỉ ra nguyên nhân

01/10/2023 14:07 GMT+7 | Thể thao

Gương mặt của huyền thoại bóng chuyền Hàn Quốc Kim Yeon Koung khi chứng kiến chiến thắng của ĐT Việt Nam đã trở thành chủ đề của truyền thông xứ kim chi.

Huyền thoại bóng chuyền Hàn Quốc sốc khi chứng kiến đàn em thua ĐT Việt Nam

Hôm nay (1/10), ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu ĐT Hàn Quốc tại ASIAD 2023. Gặp lại tuyển Hàn Quốc chỉ 1 tháng sau giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2023, tuyển Việt Nam lại để đối thủ dẫn trước 2-0 khi để thua 16-25 và 22-25 ở 2 set đầu tiên.

Nhưng các cô gái "vàng" của chúng ta kịp cải thiện phong độ và thắng lại 25-22, 25-22, 15-11 ở 3 set sau đó, qua đó ngược dòng hạ Hàn Quốc 3-2 chung cuộc để chiếm ngôi đầu bảng C môn bóng chuyền nữ ASIAD 2023.

Huyền thoại bóng chuyền Hàn Quốc Kim Yeon Koung chứng kiến thất bại của các đàn em

Huyền thoại bóng chuyền Hàn Quốc Kim Yeon Koung đã trở thành BLV của đài KBS ở trận đấu nói trên. Tuy nhiên Kim Yeon Koung đã phải chứng kiến đàn em của mình nhận thất bại trước ĐT Việt Nam. "Vẻ mặt buồn bã của Kim Yeon Koung sau thất bại sốc của ĐT Hàn Quốc trước ĐT Việt Nam", tờ Hankooki của Hàn Quốc viết.

"Kim Yeon Koung, người phụ trách bình luận trận đấu có vẻ bị sốc và không thể tiếp tục bình luận một lúc sau trận đấu. Vẻ mặt buồn bã hiện rõ trên màn hình. Đó là một thất bại gây sốc với Kim Yeon Koung", tờ Hankooki viết.

ĐT Việt Nam giành thắng lợi trước Hàn Quốc - Ảnh: Hoàng Linh

Tờ Wikitree của Hàn Quốc viết: "Sau khi Kim Yeon Koung từ giã, ĐT Hàn Quốc đã thua liên tiếp ở mọi đấu trường quốc tế mà họ tham gia. Cuối cùng tụt xuống vị trí 40 trên BXH thế giới. Trong khi đó, ĐT Việt Nam đã nhảy lên vị trí 39, vượt qua cả Hàn Quốc".

"Hàn Quốc cố gắng giành chiến thắng ở ASIAD 2023 nhưng không thành công do thiếu động lực. Nguyên nhân cho sự sa sút của bóng chuyền Hàn Quốc hiện tại là do không có người kế thừa Kim Yeon Koung ở ĐTQG", tờ Wikitree cho biết.

Tờ báo này cũng nhắc lại dự đoán của Kim Yeon Koung trước trận. Huyền thoại bóng chuyền xứ Kim chi dự đoán rằng ĐT Việt Nam đang trên đà phát triển nhưng ĐT Hàn Quốc sẽ giành chiến thắng.

Sinh năm 1988, Kim Yeon Koung (cao 1m92) là tay đập lững lẫy của bóng chuyền Hàn Quốc. Tài năng của Kim được khẳng định khi cô giành nhiều danh hiệu cao quý trong sự nghiệp. Nữ VĐV này từng sang thi đấu tại Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ.

Kim Yeon Koung (cao 1m92) là tay đập lững lẫy của bóng chuyền Hàn Quốc

Kim Yeon Koung là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền châu Á nhận được giải MVP tại CEV Women's Champions League (giải vô địch của các CLB hàng đầu tại châu Âu). Thậm chí theo cuộc bầu chọn của Blaze Media, ngôi sao xứ Kim Chi là nữ VĐV bóng chuyền xuất sắc nhất mọi thời đại.

Kim Yeon Koung còn là VĐV đầu tiên có 4 trận ghi trên 30 điểm tại Olympic. Cô cũng là VĐV trở thành MVP Olympic khi đội chỉ đứng thứ 4 toàn giải.

Còn nhớ tại Olympic 2012, Kim Yeon Koung được vinh danh là cầu thủ bóng chuyền nữ xuất sắc nhất và cầu thủ ghi điểm xuất sắc nhất.

Thời điểm hiện tại, Kim Yeon Koung đang khoác áo CLB trong nước là Heungkuk Life. Cô đã từ giã đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc vào năm 2021 khiến nhiều CĐV tiếc nuối.

Một điều thú vị là Kim Yeon Koung cũng biết tới Thanh Thúy. Hồi 2017, huyền thoại bóng chuyền của Hàn Quốc, Kim Yeon Koung ca ngợi Thanh Thúy: "Tôi đã biết Thanh Thúy từ 2-3 năm nay. Nhưng Thanh Thúy bây giờ chơi quá hay và tôi nghĩ cô ấy sẽ còn tiến xa hơn nữa".

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm