HOT TREND Thể thao cùng BLV Trương Anh Ngọc. Số 6: Bản quyền truyền hình AFF Cup 2020 - Đắt hay rẻ?

30/04/2020 20:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Gói bản quyền AFF Cup 2020 với mức giá được cho là hơn 5 triệu USD đã có chủ sở hữu là một đơn vị truyền thông của Việt Nam. Như vậy chỉ trong vòng 3 mùa giải gần đây nhất, giá bản quyền giải đấu số 1 của Đông Nam Á đã tăng chóng mặt, bằng hơn 1/3 mức giá 14 triệu USD mà ISM từng đề xuất với VTV về bản quyền World Cup vào năm 2018.

[TRỰC TIẾP] HOT TREND Thể thao cùng BLV Trương Anh Ngọc. Số 5: Giải Ngoại hạng Anh 2020 - Hủy kết quả hay đá tiếp?

[TRỰC TIẾP] HOT TREND Thể thao cùng BLV Trương Anh Ngọc. Số 5: Giải Ngoại hạng Anh 2020 - Hủy kết quả hay đá tiếp?

Light at the end of the tunnel - Ánh sáng cuối đường hầm! Đó là tiêu đề bài báo vừa được đăng tải trên tờ Dailymail khi Ban tổ chức giải bóng đá Ngoại hạng Anh cùng 20 CLB Premier League đã thống nhất mùa giải 2020 sẽ không hủy bỏ và trở lại vào ngày 13, 14/6 trên SVĐ không khán giả.

Đây có phải là một nghịch lý không, vì so sánh về quy mô, số lượng trận đấu, chất lượng chuyên môn và kể cả sức ảnh hưởng giữa giải đấu của vùng trũng với sân chơi số 1 thế giới là cực kỳ khập khiễng? Chưa nói đến chuyện 2 đội tuyển Thái Lan và Malaysia từng lấp lửng tuyên bố không coi trong AFF Cup vì muốn dồn sức cho mục tiêu giành suất tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Điều gì khiến cho giá bản quyền AFF Cup 2020 lại trở thành món hàng có giá ngất ngưởng trong bối cảnh dịch Covid-19 đang khiến cho bóng đá khu vực và cả thế giới trở nên tê liệt?

Chú thích ảnh

Chúng ta hãy cùng thảo luận về vấn đề này thông qua chính những câu hỏi mà các bạn đặt ra với chương trình HOT TREND Thể thao số 6: Bản quyền truyền hình AFF Cup 2020 - Đắt hay rẻ? phát sóng trực tiếp vào lúc 15h00 thứ Năm ngày 30/4/2020 trên:

- Fanpage báo Thể thao & Văn hóa: https://www.facebook.com/baothethaovanhoa/videos/2959180500824794/

- Youtube báo Thể thao & Văn hóa: https://www.youtube.com/watch?v=F0fs2V3XxpY

Mời quý vị đón xem!

 

Hiện là Trưởng phòng Thư ký tòa soạn báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam), Trương Anh Ngọc được biết nhiều với tư cách là một trong những phóng viên thể thao hàng đầu Việt Nam, đặc biệt về bóng đá và nhất là bóng đá Ý. Ngoài ra, anh cũng nổi tiếng là một trong những bình luận viên được yêu thích qua nhiều giải đấu trong nước cũng như quốc tế. Kể từ năm 2010, anh là phóng viên Việt Nam đầu tiên và duy nhất tới nay được tạp chí danh tiếng France Football mời tham gia bình chọn cho danh hiệu Quả Bóng Vàng.

Ngoài việc là phóng viên thể thao, Anh Ngọc từng là Trưởng cơ quan thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Ý trong giai đoạn 2007-2010 và 2013-2016. Với thực tiễn trải nghiệm trong công việc, cuộc sống, Anh Ngọc cũng đã cho ra mắt những cuốn ký sự viết về hành trình khám phá và tác nghiệp của mình. Cuốn sách đầu tay là "Nước Ý, câu chuyện tình của tôi" được phát hành vào tháng 5/2012 có được nhiều đánh giá rất tích cực từ độc giả. Các cuốn bút ký tiếp theo "Phút 90++" (2013), "Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu" (2017) và "Hẹn hò với Paris" (2018) đều nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn cũng như bạn đọc.

TT&VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm