Mỹ chủ trương duy trì dưới 10.000 quân tại Afghanistan

22/04/2014 10:22 GMT+7 | Trong nước



(Thethaovanhoa.vn) - Với thời hạn chót của lộ trình rút quân vào cuối năm 2014 không còn xa, chính quyền của Tổng thống Barack Obama cho biết số lượng lính Mỹ dự kiến sẽ ở lại Afghanistan sau năm 2014 là dưới 10.000 người.

Theo tiết lộ của một quan chức cấp cao Nhà Trắng với báo giới, dưới 10.000 quân là mức tối thiểu do giới lãnh đạo quân sự Mỹ đề xuất ở lại làm công tác cố vấn và huấn luyện cho các lực lượng bản địa.

Kế hoạch này đã bắt đầu được các quan chức Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc đưa ra thảo luận lại kể từ khi Afghanistan tổ chức cuộc tổng tuyển cử ngày 5/4 vừa qua.

Chủ trương chỉ để lại dưới 10.000 quân, thậm chí 5.000 quân, phản ánh niềm tin của các quan chức Nhà Trắng về việc các lực lượng an ninh Afghanistan có thể phát triển thành một lực lượng có đủ khả năng ngăn chặn sự nổi dậy của các tay súng Taliban.

Số lính Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014 sẽ chủ yếu tập trung vào chức năng huấn luyện, cố vấn và chống khủng bố.

Cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra tương đối suôn sẻ tại Afghanistan cho thấy Taliban đã thất bại trong nỗ lực phá hoại tiến trình bầu cử.

Hiện nay Mỹ vẫn đang triển khai khoảng 33.000 quân tại Afghanistan so với mức đỉnh cao 100.000 quân hồi năm 2011.

Các chỉ huy quân sự Mỹ, trong đó có Tướng Joe Dunford, Chỉ huy Lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan, từng xác định 100.000 quân là mức thấp nhất Mỹ cần duy trì tại Afghanistan sau năm 2014.

Với quy mô lực lượng như hiện nay, Mỹ dự kiến năm 2015 các lực lượng của Afghanistan cần khoảng 5 tỷ USD, ngoài khả năng ngân sách của chính phủ nước sở tại. Chính quyền Obama hy vọng các đồng minh sẽ cùng Mỹ chia sẻ khoản tiền này chu cấp cho Afghanistan.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm